Nhiều hoạt động văn hóa chào năm mới 2021

2020-12-07 13:00:00 0 Bình luận

Biểu diễn văn nghệ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC

Từ ngày 1/12/2020 đến ngày 3/1/2021, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, sẽ diễn ra chương trình với chủ đề “Làng và những sắc hoa”, nhằm gắn kết không gian văn hóa và hoạt động của đồng bào các dân tộc chuẩn bị đón năm mới 2021.

Chương trình có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc (Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Ơ Đu, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng...) và 12 tỉnh, thành phố trong cả nước; Nhà hát Múa Rối Việt Nam…

Hoạt động điểm nhấn là “Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021”, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn cùng vui gặp gỡ nhìn lại một năm đã qua và niềm hân hoan đón chào năm mới 2021 tại “ngôi nhà chung” của đồng bào các dân tộc. Không gian chợ chợ vùng cao là sự kết hợp giữa không gian đồng bào xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực…với sự tham gia của các dân tộc Mông, Hà Nhì...

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động tái hiện Tết Khù sự chà của dân tộc Hà Nhì, tỉnh Điện Biên; nghi thức On Rô Pơ Rông của đồng bào dân tộc Xơ Đăng, tỉnh Kon Tum; biểu diễn nghệ thuật rối đặc sắc “Chào xuân 2021” của nghệ sĩ Nhà hát Múa Rối Việt Nam…

Tại Quảng Bình, nổi bật nhất trong Chương trình Chào đón năm mới 2021 là Chương trình đếm ngược (Countdown) chào đón năm mới 2021 tổ chức vào ngày 31/12/2020 tại thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch); biểu diễn nghệ thuật truyền thống (múa rối nước, các loại hình nghệ thuật dân gian) xen kẽ là chương trình văn nghệ đường phố, liên hoan nhóm nhảy phục vụ khách du lịch từ ngày 30 và 31/12/2020 tại thị trấn Phong Nha; lễ đón vị khách đầu tiên đến Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng và các hoạt động chào đón năm mới phục vụ khách du lịch tại Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng ngày 1/1/2021 và một số điểm tham quan của Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu du lịch sinh thái động Thiên Đường, các đơn vị khai thác sản phẩm du lịch mạo hiểm trong Vường quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng…

Đây sẽ là sự kiện nổi bật để đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, phát động thị trường khách du lịch nội địa và khách du lịch trong tỉnh giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021; tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ; thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch.

Đồng thời, các hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần phát động nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao nhận thức và tích cực tham gia bảo vệ di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới hóa theo hướng bền vững; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khách du lịch; nâng cao nhận thức và hành động theo tinh thần “mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”, “mỗi chuyến đi thêm yêu quê hương Quảng Bình”, tiếp tục khẳng định vị thế của du lịch Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, hoạt động chào đón Tết Dương lịch gồm các chương trình như: Lễ hội ẩm thực chào đón năm mới 2021 diễn ra tại TP. Vũng Tàu vào ngày 24/12/2020 – 1/1/2021; chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu - Dấu ấn 2020” diễn ra đêm 31/12/2020 tại công viên Bãi Trước TP. Vũng Tàu. Với Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ diễn ra hàng loạt các hoạt động đón xuân như: Hội hoa xuân, các chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa, chào đón năm mới; các hoạt động báo chí, triển lãm ảnh mừng Đảng – mừng Xuân; bắn pháo hoa; các hoạt động thể thao…

TP. Phan Thiết, Bình Thuận sẽ khởi đầu năm mới 2021 bằng hoạt động Ngày chạy đầu năm, diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 1/1/2021 tại Công viên Võ Văn Kiệt với số lượng khoảng gần 2.500 người chạy và đi bộ các cự ly. Bước sang ngày 2/1 là giải đua xe đạp TP. Phan Thiết mở rộng lần thứ V.

Trong chuỗi hoạt động “Mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh, mừng quê hương đổi mới” tại TP. Phan Thiết còn có buổi họp mặt sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2). Thời khắc giao thừa là màn bắn pháo hoa tầm thấp tại cầu Lê Hồng Phong. Ngoài ra, tại các tụ điểm vui chơi giải trí ở phường, xã, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà Thiếu nhi thành phố diễn ra văn nghệ quần chúng, ca múa nhạc, biểu diễn lân, sư, rồng.

Ngoài chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao đang được các nhóm nhạc, ca sĩ, vận động viên tại TP. Phan Thiết dàn dựng, tập luyện và không gian chợ tết bắt đầu từ ngày 21 tháng Chạp ở khu vực phía bắc sông Cà Ty, thì hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay còn có điểm mới thú vị là tuyến đường hoa trên đường Nguyễn Tất Thành.

Đường hoa bố trí các linh vật cụm hình con trâu, cụm hoa tươi theo tiểu cảnh, cụm mô hình biển đảo, đường hầm đèn led, khu vực gian hàng ẩm thực giới thiệu món ăn đặc sắc của Phan Thiết, khu vực doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm.

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Phan Thiết cũng sẽ diễn ra các giải đua thuyền, đua thúng truyền thống; giải chạy vượt đồi cát Mũi Né…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...