Nhiều học sinh ghi dấu ấn vượt khó tại huyện Đan Phượng-Hà Nội

2023-05-24 08:05:00 0 Bình luận
UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã tổ chức buổi lễ, ghi nhận và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện của các em học sinh, ngày 23/5, UBND huyện Đan Phượng đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng 151 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2022 – 2023.

Toàn ngành giáo dục huyện Đan Phượng có 58 trường với hơn 42.000 học sinh và trên 2.700 cán bộ giáo viên, nhân viên. Được sự quan tâm của TP cũng như huyện Đan Phượng,  cơ sở vật chất các nhà trường được dầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố và hiện đại.

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện đã đưa vào sử dụng thêm 1 trường mầm non (Mầm non Tân Lập B), xây bổ sung 109 phòng học, 32 phòng bộ môn, 25 phòng hành chính quản trị, 5 khu bếp ăn, mở rộng 10.736 m2 đất cho các nhà trường.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng cho biết, trang thiết bị các phòng học, phòng bộ môn, bếp ăn, khu ngủ của trẻ được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại cùng với sự tâm huyết, trách nhiệm của các thầy cô giáo đã góp phần nâng cao chất lượng dạy, học, chăm sóc nuôi dưỡng trong các nhà trường.

Năm học 2022 – 2023, tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học cấp huyện đã có 332 học sinh đạt giải. Trong đó, có 24 giải Nhất, 42 giải Nhì, 118 giải Ba, 148 giải Khuyến khích. Tại cuộc thi cấp TP đã có 119 lượt học sinh đạt giải, trong đó, có 1 giải Nhất, 22 giải Nhì, 40 giải Ba và 56 giải Khuyến khích.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương và Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải tặng Giấy khen cho các em học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2022 - 2023.

Đáng chú ý, nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hay không may bị bệnh tật hiểm nghèo cũng vươn lên mạnh mẽ trong học tập. Đó là em Đỗ Thị Phương Thùy, học sinh lớp 5E - Trường Tiểu học Thượng Mỗ.

Thùy sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, bố bị ảnh hưởng khả năng đi lại và làm việc do có khối u ở mắt, mẹ bị viêm da nặng, thường xuyên phải đi điều trị tại bệnh viện. Kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng với mong muốn sau này trở thành một cô giáo, Phương Thùy luôn nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện và đạt kết quả tốt.

Câu chuyện về cậu học trò Đỗ Anh Tú, lớp 12A3, Trường THPT Hồng Thái cũng khiến cho nhiều người xúc động. Với gương mặt sáng, nụ cười tươi rạng rỡ luôn nở trên môi, đâu ai biết được em đã có những tháng ngày tuổi thơ thật gian truân: 9 tuổi Anh Tú phải đối mặt với căn bệnh K xương quái ác, em trải qua những giây phút sinh tử trong phòng phẫu thuật để giữ được một bên chân.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn bội phần vì em lại bị mất đi chỗ dựa từ người cha. Một mình mẹ em phải cáng đáng, bươn trải cuộc sống để nuôi hai anh em ăn học. Thương mẹ vất vả sớm hôm và lòng say mê tri thức, Anh Tú luôn có ý chí vươn lên và nỗ lực không ngừng. 3 năm THPT em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và em còn vinh dự tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học cấp TP.

“Anh Tú là tấm gương nỗ lực vượt lên số phận để có được những thành tích đáng khâm phục trong học tập” – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng chia sẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...