Nhiều điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014

2015-11-27 10:15:38 0 Bình luận
Sáng 25.11, hơn 100 đại biểu từ 26 LĐLĐ các tỉnh phía Bắc, 19 CĐ ngành Trung ương dự Hội nghị nâng cao năng lực cho cán bộ CĐ về BHXH do Tổng LĐLĐVN phối hợp với BHXHVN tổ chức. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại phiên họp ngày 20.11 của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII vừa qua, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật BHXH 2014. Luật BHXH 2014 sẽ có hiệu lực  từ ngày 1.1.2016. So với Luật BHXH 2006, Luật BHXH vừa được thông qua có nhiều điểm mới.  Luật BHXH 2014 bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. 3 nhóm đối tượng được bổ sung là: người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (áp dụng từ 1.1.2018); người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; NLĐ là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép LĐ hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Bên cạnh đó, Luật BHXH năm 2014 không áp dụng đối với bảo hiểm thất nghiệp do đã được quy định trong Luật Việc làm; bổ sung quyền của tổ chức CĐ khởi kiện ra tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, tập thể NLĐ; bổ sung thêm các quyền của NLĐ, của cơ quan BHXH…


 Toàn cảnh Hội nghị 
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cho rằng Luật BHXH 2014 có những điểm mới, trong đó, có những điểm mới tiến bộ hơn so với Luật BHXH 2006, nhưng có những điểm mới thụt lùi hơn so với BHXH năm 2006. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, các đại biểu tham dự Hội nghị cần tiếp thu những điểm mới (bao gồm cả những điểm tiến bộ cũng như thụt lùi so với BHXH 2006) để tuyên truyền, giải thích cho cán bộ CĐ, người sử dụng lao động, NLĐ hiểu rõ khi BHXH 2014 đi vào hiệu lực. 

 
Tổng LĐLĐVN và BHXH Việt Nam dự kiến sẽ phối hợp tổ chức 2 hội nghị tương tự như lần này tại miền Trung và miền Nam trong thời gian sắp tới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...