Những con số thú vị trong ngày vía thần tài

2016-02-18 17:16:21 0 Bình luận
Khách mua vàng nhẫn đầu ngày có thể chịu mức giá chênh tới gần 700.000 đồng một lượng, trong khi giá nhiều mặt hàng, dịch vụ phục vụ ngày vía thần tài tăng giá tới 30-50%.

Với quan niệm mua lễ cầu may, khách hàng thường có tâm lý ít khi trả giá các sản phẩm trong ngày thần tài. Đây cũng là lý do khiến giá các mặt hàng trong ngày này tăng mạnh. Vàng vẫn là sản phẩm được mua chủ lực trong ngày vía thần tài ở cả 2 miền Nam Bắc.


Các sản phẩm dành riêng cho ngày Thần Tài được mua nhiều nhất sáng nay. Ảnh: Hải An.

400.000: Lượng sản phẩm vàng dự kiến "tẩu tán" trong ngày

Lượng vàng mà các thương hiệu lớn bán ra trong năm nay được dự báo tăng từ 2 đến 4 lần so với năm ngoái. Theo ông Võ Văn Tần, Giám đốc truyền thông PNJ, năm nay công ty chuẩn bị gần 100.000 sản phẩm bán trong ngày vía Thần Tài, nhưng đến 14h, hệ thống đã bán được 70% lượng hàng.

Đại diện SJC cũng cho biết đã bán hết 200.000 sản phẩm chuẩn bị từ trước Tết Dương lịch cho ngày vàng Thần Tài. Đơn vị này đã cung ứng thêm 50.000 sản phẩm nữa, để phục vụ các khách hàng đến 21h đêm nay.

Trong khi đó, phụ trách truyền thông Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cho biết, trong ngày hôm nay, đơn vị dự kiến tung ra 80.000 sản phẩm vàng. Hiện chưa có con số cụ thể song thời điểm này, lượng giao dịch tại DOJI tăng khoảng 200%.

Lượng khách hàng tăng gấp 2-3 lần so với năm trước khiến một số loại vàng may mắn hình khỉ, chữ tài, lộc hiện của các thương hiệu nhanh chóng cháy hàng. Thậm chí, lượng người xếp hàng mua vàng miếng (vốn không phải sản phẩm được ưa chuộng trong ngày này) cũng lên tới 1.100 người tại riêng cửa hàng SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP HCM.

1,5 triệu đồng: Chênh lệch giá một lượng vàng nhẫn

Giá vàng nhẫn trơn tại các cửa hàng lớn và các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ sáng nay chênh lệch khá lớn, lên tới 150.000 đồng một chỉ (với vàng nhẫn SJC). Theo bảng điện tử của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý SJC lúc 9h, giá vàng nhẫn các loại hiện được bán ở mức 3,357 triệu đồng một chỉ, trong khi nhiều cửa hàng tại Cầu Giấy niêm yết giá sát mức 3,5 triệu đồng một chỉ.

Hầu như chững giá trong phần lớn thời gian giao dịch, giá vàng SJC đến cuối ngày đã giảm mạnh. Mỗi lượng vàng nhẫn bán ra lúc 16h45 của SJC chỉ còn 32,85 triệu đồng một lượng, tức là giảm tới 720.000 đồng một lượng so với buổi sáng. Trong khi đó, giá vàng miếng chiều nay giảm 220.000 - 270.000 đồng một lượng.

2 tấn: Lượng cá lóc bán hết trong 4 tiếng

Tại chợ Bình Điền, quận 8, TP HCM, hoạt động mua bán cá lóc diễn ra sôi động từ khuya đến sáng 17/2 (mùng 10 tháng Giêng). Anh Nguyễn Văn Hỉ, chủ một vựa hải sản ở đây cho biết, nhập hơn 2 tấn cá lóc từ miền Tây nhưng chỉ sau 4 tiếng, số này đã được các đại lý và tiểu thương lấy hết.


Cá lóc tăng giá mạnh, nhưng vẫn được mua nhiều tại các tỉnh miền Nam. Ảnh: Lê Quân.

Một cửa hàng bán cá lóc trên tuyến đường Tân Kỳ - Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM, cho biết, cơ sở đã chuẩn bị gần 800 con và cho nhân viên nướng xuyên đêm để có hàng kịp thời phục vụ khách.

20-50%: Mức tăng giá các sản phẩm trong ngày Thần Tài

Giá các sản phẩm như thịt heo quay, cá lóc nướng, tôm sú càng xanh, lễ trầu cau hay hoa cúng... tăng giá trung bình 20-50% so với ngày thường.

Chị Tiên, tiểu thương chợ Căn Cứ (Gò Vấp, TP HCM) cho biết, giá một con tôm sú dao động 50.000 -70.000 đồng một con, tùy độ to nhỏ. Trong khi ngày thường, giá mỗi kg chỉ khoảng 400.000 đồng. "Khách mua về cúng nên mỗi người chỉ mua 2-3 con. Song, số lượng người mua đông nên đến cuối giờ chiều đã cháy hàng", chị cho hay.

Giá heo quay phổ biến khoảng 250.000 đồng một kg, tăng 50.000 đồng so với ngày thường. Cá lóc thường có giá khoảng 70.000-100.000 đồng, cá nướng là 140.000-180.000 đồng, tăng 30-50%. Trầu, cau, thuốc được đem trước thành đĩa, có giá tới 50.000 đồng.

1.000: Lượng vé số bán hết trong sáng ngày Thần Tài

Theo chủ đại lý vé số Toàn Phát trên đường Phan Đình Phùng (TP HCM), hơn 1.000 tờ vé số đã bán hết sạch chỉ trong một buổi sáng ngày Thần Tài. Vị này cho biết, như thông lệ hàng năm, trong ngày này, vé số luôn bán hết sạch từ sáng sớm, tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Khách mua chủ yếu chọn các tờ vé số có đuôi 39, 79 với ý nghĩa phát tài cả năm.

Các dịch vụ trông giữ xe cũng hốt bạc trong ngày này. Do số lượng khách quá đông nên các bãi gửi xe miễn phí của nhiều cửa hàng vàng hết chỗ, khách phải gửi ở các điểm trông giữ tự phát. Giá trông giữ xe cũng vì thế tăng lên gấp đôi so với ngày thường, 10.000 đồng một lượt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...