Những vụ bạo hành trẻ em chấn động: Mẹ tù tội vì phút lỡ tay, đòn roi tàn nhẫn từ cha dương, mẹ kế

2022-01-05 12:04:24 0 Bình luận

1. Bố  "máu lạnh" bao che nhân tình sát hại con gái 8 tuổi

Vụ án dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết ở TP.HCM đang trở thành tâm điểm "nóng" của dư luận. Đây không chỉ đơn thuần là hành vi giết người, mà còn là sự tha hoá của đạo đức.

Mỗi tình tiết mới xuất hiện, mỗi lời khai của Nguyễn Trung Kim Thái và "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang được phơi bày, mỗi chứng cứ bạo hành được bóc trần ra là một lần dư luận càng thêm phẫn nộ. 

Ngày hôm nay 5/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm".

Đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người” và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22/12/2021 Công an phường 22, quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu A. tử vong tại Bệnh viện Vinmec, nghi có dấu hiệu bạo hành.
Sau đó, cả Trang và Thái đều bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định quá trình sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, cha ruột bé A.) Trang đã nhiều lần đánh đập cháu A. bằng tay, cây, roi….

Đáng nói, Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ cháu A. Thậm chí có lần trong lúc Trang hành hạ cháu A. thì Thái cũng có chửi mắng và đánh cháu A.

Theo cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ 14 đến 18 giờ ngày 22/12/2021, Trang đã liên tục đánh, đạp… khiến cháu A. tử vong. Sau khi cháu A. tử vong, Thái biết Trang có đánh cháu A. nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

2. Mẹ đi tù vì lỡ tay đánh chết con

Cũng tại TP.HCM, trong một căn nhà nhỏ có 4 mẹ con ở quận 12, đứa bé 3 tuổi bị mẹ đánh mắng, liên tục trút xuống đòn roi. Không kìm nén cơn tức, người mẹ vung tay đánh mạnh khiến con ngã xuống cầu thang, đi cấp cứu. 

Suốt gần 3 tháng ròng nằm viện, dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa và người mẹ khốn khổ cầu xin phép màu, bé vẫn không qua khỏi. Vụ án không có bất cứ tờ báo nào đăng tải, không ai hay biết, chỉ có  luật sư Ngọc Nữ  và công an chứng kiến cảnh người mẹ đau đớn vật vã vì vô tình đánh chết đứa con.

3. Chồng "hờ" dùng kìm nhổ răng, đánh đập con riêng của vợ đến chết

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đưa ra khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Khởi (SN 1995, ngụ thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về hành vi Giết người. Nạn nhân là cháu L.T.T.V. (3 tuổi, cọn riêng vợ "hờ" của Khởi). 

Khai tại cơ quan điều tra, vào khoảng 6h sáng 18/11, Khởi phát hiện cháu bé tiểu tiện trong quần nên đã đánh đập cháu bé bị thương nặng. Thậm chí Khởi dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào miệng hay dùng kìm nhổ răng của bé V...  Thấy cháu có biểu hiện bất thường nên Khởi đã đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện An Minh để thăm khám nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.  Lo lắng bị phát hiện, Khởi và cùng vợ "hờ" là chị Nguyễn Thị H. (23 tuổi, mẹ cháu V.) đã mang thi thể cháu về chôn tại ấp Ngã Bát (xã Đông Hưng B, huyện An Minh). Sau đó, hắn ta bỏ trốn khỏi địa phương.

4. Bố dượng bóp cổ, đánh đập con riêng của vợ đến chết

Vào khoảng 18h30 ngày 23/11, Ngô Văn Dự (Sn 1983, quê quán Bến Tre, đang ngụ tại huyện Gò Dầu) điều khiển mô tô chở chị Đ. (Sn 1986, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) và con ruột của chị là cháu N.C.T. (Sn 2020) đi trộm mủ cao su ở nông trường xã Thạnh Đức. Khi đến nơi, chị Đ. đi vào vườn cao su để trộm mủ, còn Dự chở cháu T. đến nhà người quen gần đó cho ngủ.

Trên đường đi đến nhà người quen, cháu T. khóc đòi mẹ. Dự dỗ không được nên anh ta bực tức dùng 2 tay bóp cổ cháu T., nhấc lên khỏi xe rồi bỏ xuống. Khi T. tiếp tục khóc thì bị Dự dùng tay đấm liên tục vào phía sau gáy. Sau đó, Dự quay xe lại khu vực vườn cao su để rước chị Đ.. Cháu Đ. được xác định tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

5. Bé gái 12 tuổi bị mẹ bạo hành, cha dượng xâm hại

Chiều 20/2, theo thông tin từ Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, bé gái N.H.B. (SN 26/6/2006, trú tại Tổ dân phố Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) có dấu hiệu bị bạo hành đã được Công an phường phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an quận Hà Đông và gia đình đưa đi giám định sức khỏe tại Viện Khoa học hình sự (Bộ công an).

Theo lời cháu B., từ tháng 7/2020, B. cùng mẹ là chị Hoàng Thị Thu Huyền ( Sn 1987) chuyển về sinh sống tại ngõ 2, tổ dân phố Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu. Thời điểm này, chị H. có quan hệ tình cảm với Phạm Thanh Tùng (Sn 1990, thường trú tại phường Vạn Phúc). Tùng thường xuyên ăn ở cùng mẹ con chị Huyền. 

Trong quá trình sinh sống cùng mẹ và cha dượng, bé B. thường xuyên bị mẹ đánh đập dã man. Sau mỗi trận đòn, trên lưng, tay, chân, khắp người bé chỗ nào cũng có vết lằn roi đến tụ máu.

Không những thế, B. còn bị Tùng xâm hại tình dục. Bé B. cho biết, mỗi lần mẹ đi ngủ hoặc ra ngoài cháu lại bị gã người tình ép quan hệ với hắn.

Cuối tháng 1/2021, thấy cháu B. có nhiều vết bầm tím trên người, khi hỏi lại nghe cháu kể bị người tình của mẹ xâm hại, anh T.  bác của cháu đã đón bé về nuôi và trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. 

Ghi nhận của Lao Động, chiều 7/10, sau một ngày xét xử, TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thanh Tùng 19 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Còn bị cáo Hoàng Thị Thu Huyền cũng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Hành hạ con”. Phiên toà sơ thẩm được xét xử kín.

   
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00

Quốc Oai: Đến bao giờ mới trả lại đất cho thương binh Nguyễn Hữu Minh

Ngày 22/3/2024, Tạp chí điện tử Hoà nhập có nhận được đơn tố cáo của thương binh Nguyễn Hữu Minh thường trú tại: Số 28, ngõ 3, đường Âu Cơ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội phản ánh việc bị chiếm đoạt, sử dụng đất bất hợp pháp.
2024-03-26 19:23:00

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Bước sang năm 2024, chung cư tiếp tục là phân khúc “vàng” khi có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, ghi nhận lượng quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, nhất là khu vực phía Tây Hà Nội.
2024-03-26 09:22:59
Đang tải...