Những mặt hàng “hot” trong dịp Tết

2015-12-30 14:55:45 0 Bình luận
Tết Nguyên Đán đang đến gần, sức tiêu thụ các mặt hàng như rượu, bia, bánh kẹo, thực phẩm, hoa, chậu hoa… rất mạnh. Các cơ sở sản xuất kinh doanh nắm được nhu cầu khách hàng nên luôn có nguồn hàng dự trữ phục vụ nhu cầu của người dân. Đáng chú ý là trong dịp Tết năm nay, lượng hàng hóa Việt có sức tiêu thụ mạnh hơn so với các năm trước.

Các loại hoa tươi, chậu hoa cảnh


Ảnh minh họa (nguồn internet)

Một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất năm nay là hoa tươi và chậu hoa cảnh. Cũng giống như mọi năm, các loại hoa, chậu hoa cảnh luôn đa dạng về mẫu mã chủng loại và đặc biệt với các mức giá hấp dẫn đáp ứng nhu cầu thị hiếu của mọi tầng lớp người dân. Những ngày này lang thang trên những chợ hoa Hàng Lược hay chợ hoa Quảng Bá, Nghi Tàm chúng ta thấy tấp nập kẻ mua người bán. Có rất nhiều chủng loại như mai, đào, lan, ly, hồng, phi yến, cúc…với những màu sắc bắt mắt chiều lòng những khách hàng khó tính nhất.  Giá hoa hồng, Cúc tầm  2.000đ – 3.000đ, hoa Đơn 7.000đ – 10 .000đ, một cành ly giá 60.000đ -70.000đ.

Rượu, bia, bánh kẹo, nước ngọt, thực phẩm

Tại các siêu thi lớn như: Big C, Trung tâm thương mại Tràng Tiền …bánh Bibica, bánh hiệu Vinabico, Kinh Đô… được tiêu thụ khá mạnh không có tình trạng khan hiếm vì các cơ sở kinh doanh các mặt hàng này đã có sự chuẩn bị lượng hàng dự trữ khá lớn trong năm.

Cá basa, cá hồi, lạp sườn, bia Tiger …vào dịp Tết lúc nào cũng có sức tiêu thụ mạnh.

Hàng quà biếu Tết, rượu lượng mua cũng tăng gấp đôi

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Đây là những mặt hàng không thể thiếu trong những ngày Tết. Mỗi siêu thị trên thành phố Hà Nội tiêu thụ trong dịp Tết không dưới 10.000 phần quà, có nơi tới 20.000 phần quà.

Tết các năm trước, các loại rượu khai vị như rượu vang, champagne... chỉ bán được lai rai. Năm nay khác hẳn, các chủ tiệm rượu ở khu vực Kỳ Đồng, Nguyễn Tri Phương đều cho biết, các loại rượu khai vị được bán gấp đôi so với rượu mạnh. Rượu khai vị được tiêu thụ nhiều do giá tương đối rẻ, chỉ khoảng từ 60.000 đồng - 140.000 đồng/chai. Theo chủ tiệm rượu Sáu Thanh trên đường Hải Triều, quận 1, TPHCM, phong cách dùng rượu khai vị trong các dịp lễ, Tết đang được nhiều người ưa chuộng. Hiện thị trường có nhiều nhãn hiệu rượu khai vị tên tuổi như : J.P Chenet (Pháp) có hai màu đỏ và trắng, giá 130.000 đồng - 140.000 đồng/chai; La Fortuna (Úc) nhiều mùi vị, giá 70.000 đồng/chai; Bordeaux AOC (Pháp), giá 75.000 đồng/chai... Trong đó bán chạy nhất là loại champagne Chapel Hill (Hungary), giá 180.000 đồng/cặp. Ngoài ra, loại rượu khai vị có vị ngọt hương trái cây dành cho phụ nữ  cũng bán rất chạy như các loại rượu Chamdor (Úc) có ba mùi táo, đào, nho, giá 60.000 đồng/chai; Tokey (Romania), giá khoảng 70.000 đồng/chai...

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...