Trang trọng khí thế hào hùng 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt
2018-04-25 11:15:30
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tối qua 24/4, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư 2018 với chủ đề “Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt”.
Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, đại biểu các Bộ, Ban ngành ở trung ương, tỉnh Ninh Bình, cùng hàng ngàn người dân địa phương.
Tự hòa trong khí thế hồn thiêng sông núi, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh đã trịnh trọng ôn lại tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam từ thế kỷ thứ 10, đánh dấu giai đoạn chuyển giao từ kỷ nguyên bị ách đô hộ phong kiến phương Bắc sang kỷ nguyên độc lập tự chủ của đất nước. Cách đây tròn 1050 năm sau khi dẹp và thu phục 12 sứ quân, thống nhất đất nước, ngày 10/03/968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, định đô tại Hoa Lư, lấy niên hiệu là Thái Bình, gắn liền với thiết chế nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc, mở nền chính thống quốc gia, là sự tiếp nối quốc thống của các Vua Hùng, là sự kiện trọng đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Việc xưng là “Đại thắng minh Hoàng Đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu mới là Thái Bình” chính là Tuyên ngôn đanh thép của một đất nước có chủ quyền. Niên hiệu Thái Bình còn thể hiện khát vọng, ước mơ được sống trong cảnh đất nước thanh bình, thịnh trị, no ấm mà đức vua Đinh Tiên Hoàng là người đã có công đầu mở nền, khai móng.
Ngay sau khi thành lập nước, vua Đinh Tiên Hoàng đã xây dựng bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, xây dựng cung điện, thiết chế triều nghi, chia đất nước thành 10 đảo, cử người tài giỏi, đức độ cai quản, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, tập trung phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng một nền văn hóa đặc sắc thuần Việt. Năm 980 Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được trao ngôi báu, xây dựng nên triều đại thứ 2 huy hoàng tại đất Hoa Lư, suốt 24 năm trị vì, vua Lê Đại Hành, nhà quân sự lỗi lạc, bậc anh hùng hào kiệt đã có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Đất Hoa Lư với hai triều đại Đinh - Tiền Lê kiêu hùng như giai đoạn đặt nền móng để vua Lý lên ngôi năm 1009. Mùa thu năm Canh Tuất 1010 Vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, sau đó đổi thành Thăng Long. Kinh đô Hoa Lư hoàn thành sứ mệnh lịch sử.
Trong công cuộc đổi mới đất nước, quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, quân, dân tỉnh Ninh Bình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Thay mặt Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã ghi nhận, biểu dương sự kế thừa cùng với những đóng góp to lớn của con người và mảnh đất giàu truyền thống yêu nước trong suốt chiều dài lịch sử. Các thế hệ người dân Ninh Bình đã dựa vào thế hình sông, thế núi hiểm trở, cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, quật cường trong chiến đấu, góp phần cùng cả nước lập nên những chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử dân tộc những trang vàng chói lọi.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đảng, Chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao sức lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu đạt tốc độ kinh tế tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Hồng; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, phát triển và xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của vùng và cả nước; Quan tâm, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô; Phát triển các ngành công nghiệp tiềm năng, các ngành nông nghiệp có giá trị công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; Thường xuyên chăm lo công tác văn hóa xã hội, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm tốt chính sách đối với người có công và an sinh xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi đầu tư kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn và sự đồng thuận xã hội, kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo của nhân dân.
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt, quyết tâm xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là quê hương anh hùng của dân tộc anh hùng.
![]() |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Báo Ninh Bình |
Tự hòa trong khí thế hồn thiêng sông núi, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh đã trịnh trọng ôn lại tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam từ thế kỷ thứ 10, đánh dấu giai đoạn chuyển giao từ kỷ nguyên bị ách đô hộ phong kiến phương Bắc sang kỷ nguyên độc lập tự chủ của đất nước. Cách đây tròn 1050 năm sau khi dẹp và thu phục 12 sứ quân, thống nhất đất nước, ngày 10/03/968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, định đô tại Hoa Lư, lấy niên hiệu là Thái Bình, gắn liền với thiết chế nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc, mở nền chính thống quốc gia, là sự tiếp nối quốc thống của các Vua Hùng, là sự kiện trọng đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Việc xưng là “Đại thắng minh Hoàng Đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu mới là Thái Bình” chính là Tuyên ngôn đanh thép của một đất nước có chủ quyền. Niên hiệu Thái Bình còn thể hiện khát vọng, ước mơ được sống trong cảnh đất nước thanh bình, thịnh trị, no ấm mà đức vua Đinh Tiên Hoàng là người đã có công đầu mở nền, khai móng.
Ngay sau khi thành lập nước, vua Đinh Tiên Hoàng đã xây dựng bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, xây dựng cung điện, thiết chế triều nghi, chia đất nước thành 10 đảo, cử người tài giỏi, đức độ cai quản, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, tập trung phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng một nền văn hóa đặc sắc thuần Việt. Năm 980 Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được trao ngôi báu, xây dựng nên triều đại thứ 2 huy hoàng tại đất Hoa Lư, suốt 24 năm trị vì, vua Lê Đại Hành, nhà quân sự lỗi lạc, bậc anh hùng hào kiệt đã có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
![]() |
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Báo Ninh Bình |
Đất Hoa Lư với hai triều đại Đinh - Tiền Lê kiêu hùng như giai đoạn đặt nền móng để vua Lý lên ngôi năm 1009. Mùa thu năm Canh Tuất 1010 Vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, sau đó đổi thành Thăng Long. Kinh đô Hoa Lư hoàn thành sứ mệnh lịch sử.
Trong công cuộc đổi mới đất nước, quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, quân, dân tỉnh Ninh Bình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Thay mặt Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã ghi nhận, biểu dương sự kế thừa cùng với những đóng góp to lớn của con người và mảnh đất giàu truyền thống yêu nước trong suốt chiều dài lịch sử. Các thế hệ người dân Ninh Bình đã dựa vào thế hình sông, thế núi hiểm trở, cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, quật cường trong chiến đấu, góp phần cùng cả nước lập nên những chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử dân tộc những trang vàng chói lọi.
![]() |
Chương trình nghệ thuật với 500 diễn viên tham gia. Ảnh: Báo Ninh Bình |
Tiếp nối truyền thống vẻ vang, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đảng, Chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao sức lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu đạt tốc độ kinh tế tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Hồng; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, phát triển và xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của vùng và cả nước; Quan tâm, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô; Phát triển các ngành công nghiệp tiềm năng, các ngành nông nghiệp có giá trị công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; Thường xuyên chăm lo công tác văn hóa xã hội, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm tốt chính sách đối với người có công và an sinh xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi đầu tư kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn và sự đồng thuận xã hội, kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo của nhân dân.
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt, quyết tâm xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là quê hương anh hùng của dân tộc anh hùng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Bùi Tuấn
Chủ tịch nước Lương Cường dự hội nghị Xúc tiến Đầu tư tại Hải Phòng
Ngày 15/7, trong khuôn khổ Tuần lễ hội nghị lần thứ ba Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC3), TP.Hải Phòng đã long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thương mại với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới”. Chủ tịch nước Lương Cường về dự
2025-07-15 22:00:58
Công an TP.Hải Phòng công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Công an TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Công về công tác cán bộ đối với chức danh Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra; Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự và cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra.
2025-07-15 18:42:27
Thành phố Hải Phòng sẽ tham gia triển lãm dịp 80 năm Quốc khánh
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về việc “khẩn trương tập trung triển khai tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh”, TP.Hải Phòng đã tổ chức họp, nghe báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung tham gia triển lãm.
2025-07-15 13:43:04
Hải Phòng tập trung công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố
Hội nghị Thành uỷ Hải Phòng lần thứ 2 đã tập trung nhiều nội dung quan trọng, trong đó, kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.
2025-07-15 13:29:05
VPBank và LOTTE C&F nâng tầm quan hệ hợp tác, giới thiệu sản phẩm tài chính tiêu dùng
Ngày 11/7/2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH LOTTE C&F Việt Nam (LOTTE C&F) đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác bền vững thông qua sự kiện ra mắt sản phẩm tài chính tiêu dùng - LOTTE FLEX.
2025-07-15 10:03:58
Đảng bộ Phường Dương Nội triển khai Kế hoạch tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng các cấp
Hướng tới sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày 9/7/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dương Nội, đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/ĐU về việc tổ chức công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Dương Nội lần thứ I, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
2025-07-15 06:44:03