Ninh Hòa, Khánh Hòa: “Đền ơn đáp nghĩa” với những người có công cách mạng là truyền thống uống nước nhớ nguồn

2020-07-14 17:27:28 0 Bình luận
Truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” ngàn đời của dân tộc ta luôn phát huy trong mọi thời đại, cùng với những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những người có công với cách mạng xứng đáng được xã hội quan tâm, ghi ơn và đền đáp.

Trong những năm qua, Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của thị xã Ninh Hòa dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thị ủy, UBND thị xã luôn phát huy tích cực, hiệu quả và đúng chủ trương, đúng đối tượng. Ban quản lý quỹ đã tham mưu UBND thị xã ban hành nhiều văn bản nhằm vận động toàn dân tham gia phong trào “đền ơn đáp nghĩa” để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững chính trị - xã hội. Chỉ tính riêng trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã đóng góp hàng trăm triệu đồng vào quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, có những doanh nghiệp trực tiếp hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nuôi dưỡng, tặng quà cho những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Việc làm trên mang tính nhân văn, đạo lý, truyền thống của dân tộc ta và dần trở thành phong trào xã hội hóa sâu rộng trong xã hội. Đó là sự tự nguyện với tình cảm và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân cùng với nhà nước chăm sóc những người đã tham gia hoạt động cách mạng, liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và những người có công giúp đỡ nuôi giấu cách mạng trong kháng chiến.

Ông Tống Trân- Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa thăm tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: Đức Vinh

Ông Tống Trân- Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa cho biết, qua kết quả vận động quỹ từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học các cấp năm 2019 là 755.476.887 đồng, cũng trong năm 2019 Ban quản lý quỹ đã xây dựng và sửa chữa 24 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 900.000.000 đồng và chi hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn đột xuất, mắc bệnh hiểm nghèo...vv..Riêng cấp xã trong năm 2019 đã vận động quỹ “đền ơn đáp nghĩa” số tiền 535.129.000 đồng, có một số xã, phường vận động thu đạt và vượt chỉ tiêu như Ninh Quang, Ninh Phú, Ninh Tây, Ninh Vân, Ninh Bình.. và vẫn còn một xã vận động thu quỹ không đạt chỉ tiêu giao.

Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Ninh Hòa đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Đức Vinh

Năm 2020, Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục tham mưu Thị ủy, UBND thị xã có kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm tham gia đóng góp quỹ, nhằm giảm bớt gánh nặng của ngân sách nhà nước, thể hiện đạo lý của dân tộc Việt Nam. Qua khảo sát theo kế hoạch số1233/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND thị xã, tổ chức kiểm tra, xác minh nhà ở của đối tượng chính sách bị hư hỏng, xuống cấp đề nghị xây dựng, sữa chữa nhà tình nghĩa. Kết quả sơ bộ có 14 nhà cần hỗ trợ xây mới, 15 nhà cần hỗ trợ sửa chữa, đối tượng là mẹ, con, vợ liệt sỹ; người có công cách mạng; tù đày; thương binh...dự kiến, Ban quản lý quỹ sẽ chia làm hai đợt để tiến hành hỗ trợ, tùy theo tình hình và tiến độ vận động đóng góp quỹ do hiện nay ảnh hưởng dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng nặng đến đời sống, kinh tế xã hội.

Với tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, trong năm 2020 này, UBMTTQ thị xã cùng các thành viên là các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng Nhân dân trong địa bàn và ngoài địa bàn thị xã Ninh Hòa cùng chung tay đóng góp xây dựng quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện vừa tình cảm, vừa trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với những người đi trước đã hi sinh lợi ích cá nhân để đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, chúng ta càng trân trọng, biết ơn và thể hiện trách nhiệm của mình để chung tay xây dựng, ổn định xã hội, giảm bớt nổi đau mất mát về vật chất và tinh thần đối với những người có công với cách mạng./

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...