NovaWorld Ho Tram đảm bảo tiến độ xây dựng

2021-05-24 14:59:06 0 Bình luận
Đại hội đồng cổ đông Novaland 2021 xác định NovaWorld Ho Tram (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong ba dự án trọng điểm sẽ đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa vào vận hành toàn phần vào năm 2023 tạo điểm đến mới cho thị trường du lịch khu vực.

Đẩy nhanh tiến độ, bàn giao sản phẩm

Song hành với tiến độ các sản phẩm second home, Novaland cũng dự kiến đưa vào vận hành nhiều tiện ích quan trọng tại phân kỳ The Tropicana. Tháng 9/2021, dự án sẽ hoàn thành Nông trại hữu cơ (Organic Farm), Welcome Center (trung tâm dịch vụ khách hàng) và khu vui chơi giải trí cho trẻ em (Kid Farm). Đến tháng 9, giai đoạn 1 của công viên giải trí Tropicana Park rộng 17 ha sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm. Sang tháng 10, câu lạc bộ bãi biển và nhà hàng Cá Mập dự kiến hoàn thiện và có thể cho khách tham quan. Cuối năm nay, Hotel Ho Tram Mgallery do tập đoàn Accor quản lý vận hành sẽ cất nóc, song hành với việc thi công hoàn thành kênh Lagoon, hồ cảnh quan và giai đoạn 2-3 của Tropicana Park.

Phân kỳ The Tropicana sẽ bàn giao vào cuối năm 2021.

Trục đường ven biển Hồ Tràm, đoạn Vũng Tàu - Xuyên Mộc đã hoàn thành mở rộng từ 12 m lên 42 m. Trong tháng 6/2021, 61 căn shophouse biển của phân kỳ The Tropicana sẽ được bàn giao cho chủ sở hữu. 5 căn villas khu biển cũng sẽ hoàn thiện nội thất trong thời gian này. Sang 2 tháng kế tiếp, khách hàng sẽ nhận bàn giao 41 căn villas biển và 64 shophouse khu đồi, 24 căn biệt thự khu Lagoon cũng sẽ kịp tiến độ hoàn thiện thô, 5 căn biệt thự khu đồi sẽ hoàn thiện thô vào tháng 10. Dự kiến quý IV, phân kỳ này sẽ hoàn thành và bàn giao 101 villa biển.

Hoàn thành tiện ích song hành cùng hạ tầng

Trong thời gian tới, Novaland sẽ tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo của NovaWorld Ho Tram, phát triển theo hướng điểm đến cao cấp, sôi động, hấp dẫn và đầy đủ tiện ích. Khi Safari, công viên nước, công viên giải trí đi vào hoạt động, cùng với sự xuất hiện của chuỗi khách sạn 4-5 sao gồm các thương hiệu như Mgallery, Movenpick, Grand Mercure..., chuỗi nhà hàng ẩm thực và các sự kiện lễ hội, thời trang, NovaWorld Ho Tram sẽ đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí của nhiều nhóm khách hàng, góp phần đưa Hồ Tràm trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn phía Nam.

Đại diện Novaland khẳng định, tiến độ xây dựng dự án sẽ song hành cùng tiến độ thi công của nhiều hạng mục hạ tầng giao thông quan trọng, tăng tính kết nối cho khu vực. Hiện dự án sân bay Long Thành đang đảm bảo tiến độ thi công. Dự kiến cuối tháng 6, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng. Dự án hiện đang san nền, thoát nước, phấn đấu đến đầu năm 2022 sẽ khởi công xây dựng nhà ga hành khách. Ngoài đường hàng không, hạ tầng giao thông đường bộ kết nối đến Hồ Tràm cũng đang có chủ trương xây dựng như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, Bến Lức - Long Thành lên kế hoạch khởi công trong quý 3/2022 và hoàn thành năm 2025. 

Một số căn shophouse mẫu thuộc phân khu Wonderland đã hoàn thiện

Hạ tầng hoàn thiện tạo nên một trong những sức bật cho ngành du lịch của Bà Rịa - Vũng Tàu, vốn có nhiều tiềm năng tăng trưởng. Số liệu từ Sở Du lịch tỉnh cho thấy, số khách du lịch trong năm 2020 đạt gần 11 triệu lượt. Đối chiếu với số liệu từ Tổng cục Thống kê, tỉnh này đã 7 năm liên đón trên 10 triệu lượt du khách mỗi năm. Riêng năm 2019, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận kỷ lục hơn 17,7 triệu lượt khách.

Huyện Xuyên Mộc đóng góp phần quan trọng vào lượng khách đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với doanh thu thương mại - dịch vụ - du lịch đạt hơn 6.317 tỷ đồng trong năm 2020. Trong tháng 3 và tháng 4/2021, Sở Du lịch tỉnh cho biết, lượng khách đến huyện Xuyên Mộc tăng hơn 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Dọc bờ biển Hồ Tràm được mệnh danh là "thủ phủ resort" của Bà Rịa - Vũng Tàu với sự góp mặt của những chủ đầu tư và nhà phát triển bất động sản danh tiếng. Báo cáo của DKRA Việt Nam chỉ rõ, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng mới chủ yếu tập trung ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận. Giao dịch trong quý chủ yếu diễn ra ở những dự án mới, được phát triển bởi những chủ đầu tư có thị phần lớn, đã xây dựng đầy đủ hệ sinh thái và những dự án được vận hành bởi những thương hiệu quốc tế lớn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...