BST Khăn choàng lụa Non nước cao Bằng của NTK Vũ Thảo Giang giành tại cuộc thi sáng tạo sản phẩm du lịch Cao Bằng.

2019-12-29 17:30:25 0 Bình luận
Tại buổi lễ công bố vào trao giải cuộc thi “Ảnh đẹp về Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và Du lịch Cao Bằng lần thứ II năm 2018” và “Cuộc thi sáng tạo ý tưởng sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng 2019”, NTK Vũ Thảo Giang đã nhận được hai giải thưởng quan trọng.

Theo đó, NTK Vũ Thảo Giang đã nhận được giải nhất cho BST Khăn choàng lụa Non nước Cao Bằng và giải Khuyến khích cho BST Áo dài thổ cẩm Cao Bằng.

Chia sẻ với báo chí sau khi được vinh danh với 2 giải thưởng, NTK Vũ Thảo Giang cho biết BST Khăn choàng lụa Non nước Cao Bằng được cô lấy cảm hứng từ hình ảnh đẹp về quê hương thông qua những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, phong cảnh hữu tình của Cao Bằng.

NTK Vũ Thảo Giang giành 2 giải thưởng tại quê hương Cao Bằng - Ảnh 1.

NTK Vũ Thảo Giang đoạt 2 giải trong Cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng, sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2019”

Những sản phẩm khăn choàng trong BST này được làm bằng chất liệu chính là tơ lụa, kết hợp với các kỹ thuật hiện đại nhất để có thể đưa lên những chiếc khăn các hình ảnh, màu sắc sống động và chân thực nhất để thể hiện được trọn vẹn vẻ đẹp của quê hương Cao Bằng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sầm Việt An trao giải nhất cho tác giả NTK Vũ Thảo Giang đoạt giải Cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng, sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2019”.

NTK Vũ Thảo Giang cũng chia sẻ điều đặc biệt trong BST này chính là những chiếc khăn choàng với mẫu mã đa dạng, chất liệu lụa cao cấp có thể đưa vào sản xuất với số lượng lớn, giá thành hợp lý, phù hợp với tất cả các địa danh trên địa bàn tỉnh chứ không phải chỉ để trưng bày. Tính ứng dụng và tiện lợi cao của những sản phẩm giúp vừa làm quà tặng vừa sử dụng hàng ngày trong cuộc sống.

Các tác giả đoạt giải khuyến khích Cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng, sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2019”.

Còn với BST Áo dài thổ cẩm Cao Bằng, NTK Vũ Thảo Giang cho biết BST được thực hiện với mong muốn giữ gìn và phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa truyền thống đặc biệt là Thổ cẩm của Cao Bằng. Chính vì thế, cô đã cách điệu màu sắc thổ cẩm và đưa lên những chiếc áo dài. BST vừa có tính ứng dụng cao lại vừa mang nhiều giá trị nghệ thuật.

NTK Vũ Thảo Giang giành 2 giải thưởng tại quê hương Cao Bằng - Ảnh 2.

NTK Vũ Thảo Giang duyên dáng cùng Top Người đẹp Du lịch Non nước Cao Bằng 2019 với trang phục Áo dài Thổ cẩm Cao Bằng.

Cuộc thi sáng tạo ý tưởng, sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng được tổ chức với mục đích tìm kiếm ý tưởng sáng tạo sản phẩm du lịch, thiết kế mẫu mã sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch mang đậm văn hóa địa phương để quảng bá cho vẻ đẹp của Cao Bằng.

NTK Vũ Thảo Giang là cô gái Tày tạo được nhiều dấu ấn thời trang trong thời gian qua với những BST đặc sắc. Cô ghi dấu ấn tại nhiều sự kiện trong và ngoài nước, được đánh giá đầy triển vọng trong giới thời trang.

NTK Vũ Thảo Giang cũng là một trong những học trò xuất sắc của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...