Nữ "chủ tịch" khuyết tật tài năng, hướng nghiệp cho người cùng cảnh

2022-05-02 09:49:04 0 Bình luận
Từ một người khuyết tật phải dựa vào người khác để sinh hoạt cá nhân, đi lại, Nguyễn Thị Vân đã mạnh mẽ vươn lên xây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc. Phi thường hơn, cô còn là một doanh nhân, có cống hiến cho cộng đồng người yếu thế.

Nguyễn Thị Vân sinh năm 1978, quê Nghi Lộc (Nghệ An). Cô được biết đến là một nữ doanh nhân khuýet tật đầy nghị lực, tài giỏi và có đóng góp cho người khuyết tật.

Hiện, cô là Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghị lực sống  tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề công nghệ thông tin và kỹ năng sống cho người khuyết tật. Trung tâm được đánh giá là đối tác uy tín nhất của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) năm 2019.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Vân (Ảnh: Báo Lao động)

Bên cạnh đó, "nữ tướng" 35 tuổi còn là đồng sáng lập và Chủ tịch CTCP dịch vụ Nghị lực sống (Imagtor). Công ty chuyên cung cấp dịch vụ chỉnh sửa ảnh, video cho các doanh nghiệp bất động sản và thương mại điện tử quốc tế. Cô từng được vinh danh là 1 trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 do tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức.

Được biết, Vân sinh ra mắc chứng teo cơ tuỷ sống, khiến cô sinh hoạt khó khăn, đi lại phụ thuộc người khác. Học hết lớp 9, Vân nghỉ học nhưng tập trung trau dồi tiếng anh và tin học trong chính ngôi nhà của mình. Sau 3 tháng, Vân thành thạo tin học văn phòng. Vốn ưa thích thiết kế, Vân tiếp tục mày mò thêm về đồ họa nữa.

Năm 15 tuổi, cô gái này táo bạo xin gia đình sang huyện Diễn Châu lập nghiệp. Cô mở một tiệm Internet và trực tiếp quản lý.sang huyện Diễn Châu lập nghiệp. Cô mở một tiệm Internet và trực tiếp quản lý. Sau đó, cô được một thầy giáo động viên và quay trở lại trường, học cấp 3.

(Ảnh: Báo điện tử VTV)

Tốt nghiệp THPT, Vân quyết định Nam tiến, đến mảnh đấy Tiền Giang trù phú. Xa nhà, Vân phải tự mình lo đủ thứ: nhà cửa, đồ ăn, công việc… Cô ở trong một khu trọ giá rẻ. Sau đó không lâu, cô về đến Sài Gòn, cảm thấy sinh tồn ở đây quá khó khăn, Vân chuyển ra Thủ đô. Công việc ban đầu của Vân tại Hà Nội là gõ gõ captcha, bóc băng ghi âm… 

Về sau, cô cùng anh trai Nguyễn Công Hùng và một số người bạn thân thiết thành lập Trung tâm Nghị lực sống. Tại đây, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm với tin học sẽ đào tạo tin học và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người khuyết tật.

.Cho đến nay, cô đã đến hơn 13 nước, cô chia sẻ về câu chuyện của những người khuyết tật tại Việt Nam và thế giới. Năm 2019, cô vinh dự lọt Top 3 người phụ nữa đạt giải thưởng HER ABILITIES (Giải thưởng vinh danh những người phụ nữ khuyết tật có những cống hiến góp phần thay đổi thế giới), cũng trong năm này, Vân được vinh danh là một trong 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. 

"Tôi nghĩ điều đầu tiên là họ phải tự biết coi trọng bản thân và tự biết giá trị của mình. Tiếp theo mới đến nỗ lực, cố gắng để theo đuổi ước mơ và hoài bão mình khao khát. Tôi rất tin nếu mình cứ cố gắng, nỗ lực và lương thiện thì mọi việc sẽ thay đổi", Vân chia sẻ trên báo Lao động khi nói về người khuyết tật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01

Hội cựu chiến binh xã sáng tạo mô hình kinh doanh cho hội viên

Chiều 17/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.
2024-04-17 16:15:00
Đang tải...