Nữ doanh nhân khởi nghiệp, giúp phụ nữ khuyết tật 'sống trong nhung lụa'

2022-03-16 16:25:32 0 Bình luận
Đang có công việc ổn định với mức thu nhập cao, chị Nguyễn Anh Thư quyết định khởi nghiệp với thương hiệu thời trang LMcation. Công ty đã tạo việc làm cho người yếu thế, khuyết tật.

Chị Nguyễn Anh Thư (30 tuổi, ngụ TP.HCM) có hơn 10 năm  kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á. Đang có công việc ổn định, chị quyết định dừng lại để khởi nghiệp vào thời điểm đại dịch Covid-19 đang càn quét.

Từng bước xây dựng thương hiệu thời trang LMcation, công ty mang thông điệp  sứ mệnh rất đặc biệt: "Tôn vinh, trao quyền cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ Việt".Thay vì tập trung đẩy mạnh sản xuất, phân phối sản phẩm như nhiều mô hình kinh doanh truyền thống khác, Thư chú trọng vào việc đào tạo và nâng cao tay nghề cho cộng đồng phụ nữ Việt Nam, trong đó có đến 40% là người từ các cộng đồng người yếu thế và khuyết tật.

Chị Thu (phải) cùng nhân viên kiểm tra sản phẩm (Ảnh: TTO)

Cô sẵn sàng tài trợ nguyên vật liệu (như lụa tằm nhung, lụa satin, lụa thun cao cấp…), đầu tư về thời gian, ý tưởng để mọi người được luyện tập, làm quen với vải, với máy may cũng như những tiêu chuẩn mà LMcation đưa ra.

Đến nay cộng đồng phụ nữ yếu thế và người khuyết tật đang làm việc hưởng lương cứng (từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng) tại LMcation đã tăng đến 16 người và sẽ không dừng lại.  Những sản phẩm cho ra thị trường của LMcation do các chị em yếu thế và người khuyết tật làm ngày một hoàn thiện hơn.

Một nữ doanh nhân tài giỏi, tích cực và đáng ngưỡng mộ khác là chị Nguyễn Thị Thu bà chủ của thương hiệu Thanh Thu Bakery (Đà Nẵng). Sinh ra trong gia đình đông con, chị Thu lại kém may mắn khi bị khuyết tật ở chân nhưng bằng nghị lực, chị đã vươn lên số phận.

Từ một tiệm bánh mì nhỏ của gia đình, tích cóp dành dụm, chị đã mở rộng và tạo nên tiệm bánh do chính mình làm chủ. Chị đã tạo công việc cho nhiều phụ nữ khuyết tật từ xưởng làm bánh Thanh Thu Bakery, tại đây, nhiều phụ nữ khuyết tật đã thay đổi cách sống, có thêm niềm đam mê và yêu nghề. Thanh Thu Bakery không chỉ là một thương hiệu bánh mà còn là niềm tự hào của phụ nữ khuyết tật ở quận Ngũ Hành Sơn.

Không những giỏi kinh doanh, chị Thu còn tích cực các hoạt động có ích cho cộng đồng, thiện nguyện vì người khuyết tật và trẻ em.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...