Cô gái khuyết tật lập kỷ lục Guinness thế giới về thời gian ngồi

2021-06-13 08:00:00 0 Bình luận
Đối với người bình thường, động tác squat lưng tựa vào tường phải nỗ lực để thực hiện được tối đa 30 giây, nhưng nữ khuyết tật chân trái Dareen Barbar (người Lebanon; sống ở TP.Dubai, Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) đã phá vỡ kỷ lục guinness trong 2 phút 8,24 giây.

Màn trình diễn thiết lập kỷ lục thế giới Guinness của chị Barbar.

Cô Dareen khi 15 tuổi đã bị cưa chân trái do bệnh ung thư xương. Năm 2013, cô đã gặp tai nạn khiến phần xương hông trái bị gãy và phải lắp 2 chiếc đinh vít cố định hông. Sau tai nạn, cô bắt đầu tập thể dục để phục hồi sức khỏe. Niềm đam mê thể dục - thể thao lớn dần đã tạo động lực giúp cô Dareen phát huy tiềm năng của bản thân và tiến xa hơn trong lĩnh vực này. Cô đã kết hôn và có 2 con. Cô tiếp tục khuyến khích mọi người vượt qua giới hạn của bản thân và tập luyện chăm chỉ để đạt được các mục tiêu cá nhân và thể chất. Cô Dareen cho biết: “Ông Terry Fox - vận động viên khiếm khuyết chân phải, nhà nghiên cứu bệnh ung thư người Canada đã truyền cảm hứng cho tôi. Việc phá kỷ lục squat lưng tựa vào tường có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tháng 6-1993, tôi mất một chân và sau 28 năm, tôi đã phá kỷ lục guinness thế giới”.

Kỷ lục của cô Dareen được ghi nhận cùng thời điểm Tổ chức Kỷ lục guinness thế giới ra mắt Sáng kiến Kỷ lục guinness thế giới dành cho người khuyết tật. Sáng kiến này bao gồm 23 hạng mục dành cho những người khiếm khuyết về thể chất, trí tuệ và thị giác. Những hạng mục này hoạt động dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia, áp dụng cho tất cả các môn thể thao, hoạt động thể chất. Ông Adam Brown, Giám đốc Tổ chức Kỷ lục guinness thế giới cho biết: “Sáng kiến này phù hợp và dễ tiếp cận hơn đối với hàng triệu người trên thế giới. Chúng tôi sẽ khuyến khích thêm nhiều người khuyết tật thể chất, trí tuệ hoặc thị lực tham gia ghi danh và tạo thêm nhiều kỷ lục guinness trong tương lai”.

“Câu chuyện của Fox đã thôi thúc tôi công khai thông tin trên mạng xã hội và chia sẻ cuộc sống cũng như quá trình rèn luyện sức khỏe của mình với mọi người để nâng cao nhận thức hướng tới sự hòa nhập mọi mặt của người khuyết tật trong cuộc sống, đặc biệt là thể thao. Và cách thức làm thế nào để những người khuyết tật có thể làm việc hiệu quả và đạt được thành công bất chấp những trở ngại” – Barbar nói.

Ngồi tựa lưng vào tường tĩnh là ngồi tựa lưng vào tường và giữ nguyên tư thế cho đến khi đùi song song với sàn. Ngồi dựa lưng vào tường tĩnh dành cho phụ nữ bị mất tay hoặc chân là một trong những hạng mục mới được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness thiết lập nhằm khuyến khích người khuyết tật vượt lên chính mình, đạt được các danh hiệu kỷ lục thế giới./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...