Nữ sinh Trịnh Huyền Mai đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023

2024-01-16 23:55:00 0 Bình luận
Xuất sắc vượt qua 38 thí sinh, nữ sinh Trịnh Huyền Mai (SBD-1127) đến từ trường Đại học Ngoại thương đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất – tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023.

Tối 16/1, tại TP Hồ Chí Minh,  vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh” chính thức diễn ra với sự tranh tài của 38 nữ sinh xuất sắc nhất.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi, khẳng định: “Với mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh cho các bạn nữ sinh viên trong cả nước, từ năm 2013, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng, sau đó đổi tên là Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Cuộc thi đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng, sự tự tin, năng động của các bạn nữ sinh viên trong thời kỳ hội nhập nhưng vẫn giữ gìn, phát huy vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao “đức, trí, thể, mỹ" cho các bạn nữ sinh nói riêng và các bạn trẻ nói chung, cổ vũ sinh viên nỗ lực học tập, trau dồi tri thức, rèn luyện đạo đức, sống trung thực, nghị lực và cống hiến. Qua đó, thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội LHTN Việt Nam và phong trào “Sinh viên 5 tốt" của Hội Sinh viên Việt Nam”.

Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam gửi lời chúc mừng, động viên đến 38 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết. 

"Sau 10 năm Hành trình tìm kiếm vẻ đẹp của sự thông minh được tổ chức, đã có gần 10.000 nữ sinh viên đến từ hàng trăm trường Đại học, Cao đẳng, Học viện đăng ký tham gia dự thi. “Điều đó đã chứng tỏ sự lan tỏa của Cuộc thi trong sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, trở thành một sự kiện văn hóa không chỉ được cộng đồng sinh viên chào đón mà được cả xã hội đặc biệt quan tâm” - anh Nguyễn Kim Quy khẳng định.

Các thí sinh tham dự đêm chung kết, khởi động với phần thi trình diễn trang phục thể thao. 

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 đã nhận được đơn đăng ký tham gia dự thi của hơn 1.000 thí sinh đến từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc đăng ký tham gia dự thi.

Trải qua vòng Sơ khảo và Bán kết tại 4 tỉnh, thành phố gồm: TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 39 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung kết Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 diễn ra từ 11/1 - 17/1/2024 tại TP Hồ Chí Minh.

Trình diễn trang phục Áo dài là một trong những phần thi gần như không thể thiếu trong các cuộc thi nhan sắc dành cho phái nữ. 

Tại vòng thi này, các thí sinh sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm và thăm di tích lịch sử - văn hóa của Thành phố; tranh tài hùng biện tiếng Anh và thuyết trình dự án tình nguyện; cùng các chương trình tập luyện kỹ năng ứng xử, phong thái trình diễn để xứng đáng là đại diện cho vẻ đẹp của sự thông minh của nữ sinh viên Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của các thí sinh được thể hiện qua phần trình diễn trang phục dạ hội. 

Trong đêm chung kết, 38 thí sinh chia nhóm và trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài mang họa tiết, hoa văn đậm nét tinh hoa, tôn vinh di sản văn hóa Việt; trang phục thể thao và trang phục dạ hội…

Sau 3 phần trình diễn trang phục, top 10 thí sinh xuất sắc nhất lộ diện, BTC tiếp tục bình chọn Top 5 tham gia phần thi ứng xử và trao các giải phụ. 

Top 10 thí sinh xuất sắc nhất đêm chung kết cuộc thi sẽ được đặc cách tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, các thí sinh sẽ được tiến thẳng vào vòng bán kết Cuộc thi Hoa hậu sinh viên Việt Nam lần đầu tiên tổ chức vào năm 2024. Riêng Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2 sẽ được tiến thẳng vào vòng chung kết Cuộc thi Hoa hậu sinh viên Việt Nam. 

Sau phần trình diễn sôi động, Ban Tổ chức đã lựa chọn được top 5 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử gồm các thí sinh: Dương Kim Thanh (SBD-3108); Trịnh Huyền Mai (SBD-1127); Nguyễn Thị Minh Phương (SBD-1133); Hà Thị Giang Thanh (SBD-1005) và Lê Thị Lan Anh (SBD-1007).

Xuất sắc vượt qua 38 thí sinh, nữ sinh Trịnh Huyền Mai (SBD-1127) đến từ trường Đại học Ngoại thương đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất – tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023. Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Minh Phương (Trường Đại học Y Hà Nội); Á khôi 2 của Cuộc thi là thí sinh Dương Kim Thanh (Trường Đại học Công nghệ Tp Hồ Chí Minh). 

Xuất sắc vượt qua hơn 1.000 thí sinh khắp mọi miền đất nước, nữ sinh Trịnh Huyền Mai (Đại học Ngoại thương Hà Nội) chính thức đăng quang Hoa khôi của cuộc thi năm nay. 

Cùng với vương miện, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Giải thưởng dành cho Á khôi 1 và Á khôi 2 lần lượt trị giá 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Các giải thưởng đều kèm theo Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Á Khôi 1 của cuộc thi gọi tên nữ sinh Nguyễn Thị Minh Phương (Đại học Y Hà Nội). 

Nữ sinh Dương Kim Thanh (Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh) được xướng tên với ngôi vị Á Khôi 2. 

Dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi cũng đã trao các giải thưởng phụ. Giải “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội”; Thí sinh giành giải “Nữ sinh viên tài năng”; Giải “Nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng”; Giải “Nữ sinh viên mặc trang phục áo dài đẹp nhất” và chủ nhân giải “Nữ sinh viên hùng biện Tiếng Anh”.

Nữ sinh Trần Thị Hồng Linh (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng) được bình chọn là "Nữ sinh viên được yêu thích nhất cuộc thi". 

Trước khi đăng quang với với ngôi vị Hoa khôi, nữ sinh Trịnh Huyền Mai (Đại học Ngoại thương) đã giành giải thưởng "Thí sinh tài năng". 

Thí sinh Lê Phương Khánh Như (Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) giành chiến thẳng ở giải thưởng "Nữ sinh viên nhân ái". 

Đại sứ áo dài Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023 chính thức gọi tên nữ sinh Lưu Thị Thêm (Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh). 

Thí sinh Trần Vũ Khánh Chi (Đại học Ngoại thương - Cơ sở Hà Nội) xuất sắc giành giải thưởng "Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh hay nhất". 

Trước đó, Top 38 thí sinh đã tham gia phần thi hùng biện tiếng Anh và dự án tình nguyện vào ngày 14/1/2023.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 được tổ chức bởi Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...