Nữ sinh viên bại não ước mơ làm kỹ sư công nghệ, thành tích học tập đáng nể

2022-03-08 15:58:20 0 Bình luận
Lê Trần Kim Thảo (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị bại não từ nhỏ, sống với ông bà. Thế nhưng với nghị lực phi thường, cô gái đã vượt qua mọi rào cản để vươn tới ước mơ làm kỹ sư công nghệ thông tin.

Em Lê Trần Kim Thảo bị bại não, cong vẹo cột sống cổ - lưng, nhược cơ tứ chi, hạn chế vận động và tỉ lệ mất sức lao động là 61%. Việc đi đứng của em rất khó khăn, đầu em liên tục lắc, giọng nói ngọng nghịu và sinh hoạt, học hành cũng chậm hơn bạn bè đồng trang lứa.

2 tuổi, Thảo đã phải rời xa vòng tay bố mẹ để về sống với ông bà ngoại. Trong khi đó, ông ngoại mất sức lao động 81%, bà ngoại sức khỏe yếu, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào 2 sào ruộng.  Thế nhưng, tình yêu của ông bà đã giúp Thảo vượt qua nỗi nhớ bố mẹ, khuyến khích em học tập.

Năm Thảo bước vào lớp 1, việc viết chữ đối với em gặp muôn vàn khó khăn, bởi tay chân yếu nên em không cầm được bút. Có nhiều lúc bị bút cắm vào tay, máu chảy đau đớn nhưng Thảo không hề nản chí. Những ngày mưa gió trở trời, đầu em lại đau, tay chân co rút, rất nhiều lần vì kiệt sức mà em đã ngất xỉu tại lớp.

Bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, từ lớp 1-12, Thảo luôn là học sinh khá, giỏi. Năm lớp 10, Thảo thi đậu vào lớp chọn của Trường THPT Cao Bá Quát (huyện Núi Thành). Với số điểm tổng kết năm lớp 12 là: môn Toán 8,3; Vật lý 8,3; Hóa học 7,6, Thảo được xét tuyển vào ngành Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Quảng Nam.

Trong suốt quá trình học tại Đại học Quảng Nam, Thảo chỉ nuôi một mục tiêu duy nhất là được làm việc tại FPT Software. Cô nàng thừa nhận, từ những khoá học online nhà Phần mềm, các cuộc thi, hội thảo công nghệ của FPT… đã giúp Thảo có thêm động lực theo đuổi, gặt hái nhiều thành tích như: Top 20 Ươm mầm tài năng đất Quảng 2021, Top 50 đại biểu được tuyên dương Tỏa sáng nghị lực Việt 2021. Đặc biệt, Thảo là 1 trong 20 nữ sinh viên tiêu biểu toàn quốc năm 2020 do Trung ương Đoàn trao tặng. Hiện, Thảo đang là sinh viên năm 3 và thực tập tại công ty FPT Software Tam Kỳ (Quảng Nam).

Lê Trần Kim Thảo là 1 trong 20 nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ toàn quốc do Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng. 

Thảo muốn trở thành kỹ sư công nghệ, bởi theo em công nghệ thông tin là một ngành không yêu cầu ngoại hình, có năng lực ắt sẽ được trọng dụng. Chỉ có máy tính mới giúp Thảo che đi những khó khăn của bệnh tật.

 Dự định của Thảo là khi có tháng lương đầu tiên ở FPT, Thảo chắc chắn là sẽ lấy số tiền đó mua cho ông một bộ đồ thật đẹp và đồ ăn ngon cho ông. Một phần sẽ đóng tiền điện cho bà. Vì bà hôm nào cũng không dám bật điện sớm, cả nhà chỉ dám bật 1 bóng đèn rồi ngồi quanh sinh hoạt. Thảo còn muốn để dành số tiền để lo cho em trai ăn học… để cái nghèo khó, bệnh tật không còn bủa vây lấy em.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...