Ôn luyện vào lớp 10: Đa dạng hình thức

2020-03-29 22:24:49 0 Bình luận
Dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng tới việc dạy và học của các nhà trường. Tuy nhiên, để bảo đảm vấn đề ôn luyện cho học sinh lớp 9 trước kỳ thi tuyển sinh vào 10, các trường đã chuẩn bị, hướng dẫn và tiến hành dưới nhiều hình thức.

Xây dựng các chuyên đề

Thầy Trịnh Tấn Cảnh, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết: Ngay khi có thông báo HS nghỉ học, ban giám hiệu (BGH) đã họp và lên phương án tổ chức dạy học online cho HS các khối lớp. GV của trường đã vận dụng linh hoạt các phần mềm dạy học để ôn luyện kiến thức, đồng thời ra các bài tập cho các em. Với khối 9, GV đều tăng cường hướng dẫn ôn tập nội dung kiến thức ở học kỳ I theo các chuyên đề cơ bản của ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ.

“Từ tháng 11/2019, nhà trường lên kế hoạch ôn luyện vào buổi chiều nên các em có nền nếp và ý thức chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. GV dạy ở các bộ môn có trách nhiệm soạn giáo án theo nội dung chuyên đề để ôn tập cho học sinh của lớp mình. Thời gian tới, khi HS quay lại trường học, BGH có kế hoạch tăng tiết học thêm buổi chiều, từ 2 buổi lên 3 hoặc 4 buổi để giúp các em ôn tập thật tốt trước khi bước vào kỳ thi”, thầy Trịnh Tấn Cảnh đã chia sẻ.

Trao đổi về việc ôn luyện cho HS với môn Toán, thầy Trương Trung Hải, Tổ trưởng tổ Toán Trường THCS Châu Văn Liêm chia sẻ: Việc ôn luyện kiến thức môn Toán thông qua Zalo nhóm. “Mỗi tuần, tôi thực hiện một chuyên đề ôn tập bao gồm ôn luyện lại lý thuyết với 20 - 30 câu trắc nghiệm và 10 bài tập tự luận xoay quanh kiến thức đó. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lo lắng khi thời gian nghỉ kéo dài, nhiều HS có lực học yếu, ý thức học chưa tốt sẽ mai một kiến thức”, thầy Hải trao đổi.

Theo thầy Trương Trung Hải, để hướng dẫn HS ôn luyện chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi vào lớp 10 THPT, các thầy cô cần nắm sát năng lực học tập của từng HS, để phân loại và có phương pháp dạy học thích hợp. Đối với HS yếu, kém, GV cố gắng dạy các em giải quyết được các dạng toán cơ bản, để có thể kiếm điểm 5. 

Cụ thể, ở phân môn Đại số cần ôn luyện kỹ: Các phép biến đổi, rút gọn căn bậc hai đơn giản (không yêu cầu bài toán tổng hợp về căn bậc hai); Vẽ được đồ thị các hàm số: (Với a 0); Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng và thế; Giải được phương trình bậc hai một ẩn số bằng công thức nghiệm; Nắm được định lý Vi- Ét, biết tính tổng và tích hai nghiệm (nếu có) của phương trình.Với phân môn Hình học, yêu cầu HS biết giải tam giác vuông; Bài toán về đường tròn (biết vẽ hình, chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh tam giác đồng dạng (g-g)…).

Tận dụng mọi hình thức

Thầy Nguyễn Anh Thiện, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Đông, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) trao đổi: BGH đã đề nghị các thầy cô soạn bài để gửi cho HS ôn tập thông qua các nhóm Zalo của từng lớp. Nội dung ôn tập bao gồm củng cố lý thuyết và soạn các dạng bài tập để giúp các em không quên kiến thức. Đặc biệt, với HS khối 9, GV chủ nhiệm liên hệ chặt chẽ với GV bộ môn, phụ huynh để kịp thời nhắc nhở, động viên các em ôn luyện tốt chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10.

Theo thầy Nguyễn Anh Thiện, trong điều kiện hiện tại, học online là biện pháp có nhiều điểm tích cực. Trò được học trong không gian thoải mái, ôn tập lý thuyết có hệ thống. Do được nhìn trực tiếp việc giảng dạy của thầy cô trên màn hình nên HS cũng dễ hiểu, dễ nhớ hơn so với việc gửi các bài tập qua mạng. Thậm chí, các em có thể mở xem lại bài giảng của GV bất cứ lúc nào. Còn việc duy trì tương tác với các thầy cô trong trường sẽ giúp HS có cơ hội được hỏi và giải đáp các thắc mắc nếu cần.

Chia sẻ về việc học tập hàng ngày của của mình, em Lê Đoàn Yến Nhi, lớp 9A1, Trường THCS Châu Văn Liêm quận Ô Môn tâm sự: Lịch nghỉ học kéo dài vì vậy chúng em rất lo lắng cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới. Mỗi ngày em đều bố trí thời gian biểu hợp lý. Bên cạnh việc nhận bài của các thầy cô qua các nhóm Zalo, messenger của lớp, em còn học trên các kênh truyền hình của tỉnh hoặc những trang mạng online. 

Đầu tiên, em sẽ ôn tập các kiến thức lý thuyết từng phần mà thầy cô lưu ý, sau đó sẽ bắt tay vào làm bài tập. Các bài tập mà em gửi lại đều được thầy cô bộ môn chấm, chữa tỉ mỉ. Nhờ vậy, chúng em rút ra kinh nghiệm để hoàn thiện bài của mình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...