Ông Lê Anh Xuân tái đắc cử Bí thư thành phố Thanh Hóa

2020-06-12 17:14:26 0 Bình luận
Ông Lê Anh Xuân đã tái đắc cử chức vụ Bí thư thành phố Thanh Hóa trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 10-12/6/2020.

Ông Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Nguồn phapluat.tuoitrethudo.com.vn)

Sáng 12/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3.

Tại đại hội, có ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có hàng trăm đại biểu chính thức đại diện cho 21.695 đảng viên trong Đảng bộ thành phố.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ TP Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với 31/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 16,5%; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm còn 3,0%, ngành xây dựng có tốc độ tăng trưởng vượt trội, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 15%, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 19,2%.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, ước đạt 22.500 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm, thành phố đã thành lập 4.675 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 6.478 doanh nghiệp, cao gấp hơn 2,5 lần so với năm 2015. Thành phố đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so với kế hoạch; 30/34 xã, phường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 ước còn 0,13%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kết cấu hạ tầng đô thị được ưu tiên đầu tư, cải tạo, nâng cấp, nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai, hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tạo điểm nhấn cho thành phố trong nhiệm kỳ. Đi đôi với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện,chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, nhất là chất lượng mũi nhọn. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được chăm lo, bảo đảm; tình hình anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội lần này cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trên từng lĩnh vực cụ thể; phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan để đưa ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ 2020–2025, TP Thanh Hóa đề ra 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó là 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá, gồm: Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị; chương trình phát triển các ngành dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch và các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao; chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trọng tâm là là thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh; đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP Thanh Hóa đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phấn đấu xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Trước đó, ngày 17/1, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phê chuẩn kết quả bầu cử của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa bầu ông Lê Anh Xuân, Phó bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, giữ chức Bí thư Thành ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Lê Anh Xuân (47 tuổi, quê xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá), có trình độ cử nhân Luật, thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi được phân công giữ chức Phó bí thư Thành ủy Thanh Hóa và được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa vào đầu năm 2018, ông Xuân từng kinh qua các chức vụ Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó bí thư Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thọ Xuân.

Ông Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tái cử chức vụ Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa khó XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ số phiếu 97,65%.

Với sự tín nhiệm cao của Đảng uỷ, cán bộ nhân dân thành phố Thanh Hoá mong mỏi thành phố sẽ kế thừa và phát huy những thành tích mà thành phố đã đạt được. Những cựu chiến binh, thương binh, gia đình có công, người khuyết tật trên địa bàn thành phố mong Bí thư thành uỷ Thanh Hoá sẽ luôn quan tâm, tích cực vận động tổ chức, cá nhân ngày càng quan tâm hơn nữa về công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ những người khuyết tật, gia đình khó khăn./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...