Chủ tịch TP.HCM: 'Kiều bào không chỉ đóng góp kiều hối mà cả tri thức, công nghệ'

2024-02-03 00:36:18 0 Bình luận
“Chúng ta không chỉ hướng về quê hương đất nước bằng kiều hối, sự đầu tư trực tiếp mà góp ý, kết nối các nguồn lực, nhất là tri thức, công nghệ là rất quan trọng cho sự phát triển của Thành phố...” – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ.

Tối 2/2, Thành ủy - HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình diễn ra tại Hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hồ Chí Minh và hơn 1.000 kiều bào từ nhiều quốc gia.

Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi; Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài); Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Sở ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh Tiền Giang, Đồng Nai, Bến Tre, An Giang và Đồng Tháp cùng tham dự với hơn 1.000 kiều bào đến từ nhiều quốc gia.

Toàn thể kiều bào tham dự cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hồ Chí Minh cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ, chương trình biểu diễn âm nhạc với những giai điệu truyền thống, hình ảnh quê hương, đất nước Việt Nam. Đồng thời, mọi người cũng xem qua “10 sự kiện tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh” năm 2023.

Chương trình nhằm thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra kiều bào sẽ được thông tin những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về những thành tựu nổi bật trong năm qua, giới thiệu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2024.

Ông Nguyễn Ngọc Luận – Kiều bào Úc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn cầu (Meet More Coffee) chia sẻ: “Tại chương trình hôm nay, chúng tôi bày tỏ mong muốn, qua việc Quốc hội thông qua Nghị Quyết 98 cho TP Hồ Chí Minh sẽ tạo tiền đề cho kiều bào chúng tôi có được cơ hội, chung tay xây dựng, cống hiến một phần công sức chúng tôi vào sự phát triển chung của Thành phố và đất nước. Là một người con lập nghiệp nơi xa, khi nhắc về Tổ quốc, khi nhắc về Việt Nam, chúng tôi luôn luôn hướng về đất nước...”.

Ông Trần Đình Thắng – Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam (Việt kiều Mỹ) chia sẻ: “Thay mặt cho kiều bào, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức đã làm nên chương trình “Xuân quê hương 2024” thật đẹp, chân tình và ấm lòng. Ngày nay cộng đồng người Việt ngày càng mở rộng và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới, điều này làm nên tính đa dạng văn hóa, ngôn ngữ...”.

Ông Trần Đình Thắng thông tin thêm, tính đến thời điểm hiện tại, người Việt ở Hoa Kỳ chiếm khoảng 2,3 triệu người, đứng hàng thứ 4 trong sắc tộc Châu Á sau Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines. Ngày nay các bạn trẻ người Việt ứng cử vào các vị trí quan trọng trong Quốc hội Hoa Kỳ, chính quyền liên bang, tiểu ban... Ngày nay có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại Hoa Kỳ đã và đang giữ nhiều chức vụ cao cấp trong khối nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty nước ngoài. Dự báo trong 10 đến 20 năm tới, nhóm người du học tại quốc gia này sẽ có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ cho Việt Nam.

"Mùa xuân đang đến mọi người Việt đang hân hoan gửi những lời chúc Tết tốt đẹp cho nhau. Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, tôi xin chúc quý đại biểu 1 năm có thật nhiều sức khỏe, an lành, thành đạt và hạnh phúc..." - Ông Trần Đình Thắng bày tỏ. 

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ vinh dự khi được lựa chọn là địa điểm tổ chức chương trình “Xuân quê hương 2024”. Đồng thời, ông cũng bày tỏ niềm vui khi chào đón các kiều bào về với đất nước, về với TP Hồ Chí Minh cùng đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.

Ông Phan Văn Mãi điểm lại một số điểm nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh. Theo đó, Về kết quả, TP Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn TPHCM (GRDP) đạt 5,81%; thu ngân sách đạt gần 450.000 tỷ đồng (đóng góp 26% trong tổng thu ngân sách Nhà nước). TPHCM thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên 5,5 tỷ USD. Lượng kiều hối gửi về thành phố đạt gần 9,5 tỷ USD (chiếm gần 50% lượng kiều hối cả nước).

“Đây là nguồn lực rất lớn, rất quý báu góp phần để TP Hồ Chí Minh vừa ngăn chặn đà suy giảm tăng trưởng có thêm nguồn lực để phát triển. Đạt được kết quả này, để thấy rằng, trong điều kiện rất khó khăn Thành phố đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đoàn kết và chung sức đồng lòng từ các địa phương trên cả nước và bà con ta ở nước ngoài...” – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định.

Buổi họp mặt nằm trong khuôn khổ chương trình "Xuân quê hương 2024" do Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cùng UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức. 

Đứng trước dự báo về những khó khăn phải đối mặt trong năm 2024, ông Phan Văn Mãi cũng chia sẻ: “TP Hồ Chí Minh xác định cũng có nhiều cơ hội để phát triển. Đặc biệt là khi thành phố tận dụng cơ hội thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội. Với tinh thần tiến công, TP Hồ Chí Minh xác định chủ đề năm 2024: “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Nhằm thực hiện được mục tiêu đã đề ra, ông Phan Văn Mãi cũng thông tin, TP Hồ Chí Minh sẽ đưa chuyển đổi số vào trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, tận dụng các cơ chế, chính sách của Nghị Quyết 98 để chuyển hóa thành nguồn lực đóng góp cho sự phát triển thành phố với 4 nhóm mục tiêu chính:

(1) Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của TPHCM và kết nối với dữ liệu Quốc gia. Đến năm 2025, TPHCM có thể điều hành công việc của nền hành chính thành phố trên nền tảng số, hướng đến xây dựng thành phố thông minh.

(2) Phát triển các nền tảng dùng chung thống nhất từ thành phố đến cơ sở và tương tác giữa chính quyền thành phố với các cá nhân, tổ chức. TPHCM tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, tạo điều kiện để dần hình thành và phát triển xã hội số, kinh tế số. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số của Thành phố chiếm tỷ trọng 25% trong GRDP.

(3) Tiếp tục phát huy các cơ chế, chính sách vượt trội của Nghị quyết 98

(4) Triển khai đề án thực hiện hiệu quả nền công vụ thành phố (cơ chế, chính sách, bộ máy, đội ngũ, đầu tư vận hành). 

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời, đại diện các kiều bào. 

“Rất mong kiều bào của mình, trong thời gian vừa qua đã hướng về đất nước hãy tiếp tục quan tâm, kết nối các nguồn lực, đầu tư, giới thiệu cho TP Hồ Chí Minh, cho đất nước ngày một phát triển hơn... Chúng ta không chỉ hướng về quê hương đất nước bằng kiều hối, sự đầu tư trực tiếp mà góp ý, kết nối các nguồn lực, nhất là tri thức, công nghệ là rất quan trọng cho sự phát triển của Thành phố”. TP Hồ Chí Minh xin cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bà con trở về quê hương đất nước, về Thành phố. Đồng thời, Thành phố luôn lắng nghe, tiếp thu và thực hiện các ý kiến góp ý của kiều bào cũng như lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình kiều bào đầu tư...” – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...