Ông Trần Hồng Quảng nhận nhiệm vụ trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội (VAIDE)

2022-10-21 14:10:00 0 Bình luận
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội IV về việc bàn giao nhiệm vụ chức danh Chủ tich Hiệp hội từ ông Lê Mã Lương (nguyên Chủ tịch Hiệp hội) cho ông Trần Hồng Quảng, đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV kể từ ngày 27/9/2022.

Sáng 21/10/2022, tại Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam đã diễn ra Lễ bàn giao nhiệm vụ giữa ông Lê Mã Lương – nguyên Chủ tịch hiệp hội và ông Trần Hồng Quảng – Chủ tịch hiệp hội.

Tham gia buổi lễ có các ông Lê Mã Lương, nguyên Chủ tịch Hiệp hội, ông Trần Hồng Quảng – Chủ tịch Hiệp hội, Ông Nguyễn Văn Quỳnh – Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội, ông Phí Đình Tuấn – Trưởng ban kiểm tra Hiệp hội, ông Trần Thanh Bình – Chánh văn phòng Hiệp hội, ông Bùi Tiến Trung – Phó chánh văn phòng Hiệp hội.

Toàn cảnh Lễ Bàn giao nhiệm vụ, chức danh Chủ tịch Hiệp hội

Sau khi nghe ông Trần Thanh Bình – Chánh văn phòng Hiệp hội đọc thông báo kế hoạch bàn giao nhiệm vụ, các cán bộ liên quan (trên cơ sở nội dung Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV được tổ chức tại Hà Nội ngày 27/9/2022). Nguyên Chủ tịch hiệp hội Lê Mã Lương đã báo cáo công việc trong nhiệm kỳ III vừa qua, các thành tựu đã đạt được cũng như các hạn chế còn tồn tại. Ông Lê Mã Lương cũng bàn giao lại tài sản, cơ sở vật chất, tài liệu…và các công việc chưa hoàn thành trong nhiệm kỳ III.

Hiện nay, Hiệp hội có 929 hội viên trong đó có 557 cơ sở hội viên trực tiếp của Hiệp hội tại 38 tỉnh thành, 382 đơn vị hội viên thuộc 5 Hội cấp tỉnh, trong đó Hà Nội và Hà Nam là 2 thành phố có đông hội viên nhất. Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 43 ủy viên, họp 6 tháng một lần; Ban Chấp hành bầu ra Ban Thường vụ (gồm 15 ủy viên, họp 3 tháng một lần). Cơ quan Hiệp hội gồm: Văn phòng Hiệp hội, đại diện văn phòng Hiệp hội khu vực phía Nam, Ban Tài Chính, Ban Đối ngoại, Ban Kiểm tra, Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập và 3 trung tâm dạy nghề trực thuộc Hiệp hội.

Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Lê Mã Lương bàn giao lại nhiệm vụ cho Chủ tịch Hiệp hội Trần Hồng Quảng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hồng Quảng - Chủ tịch Hiệp hội đã gửi lời cảm ơn tới nguyên Chủ tịch hiệp hội Lê Mã Lương đã đóng góp cho Hiệp hội trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp nhận những công việc còn dang dở cũng như thực hiện mục tiêu mà Đại hội IV đã đề ra. Sau khi tiếp nhận chức danh Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, ông Trần Hồng Quảng sẽ thực hiện các công việc đã được quy định trong Điều lệ của Hiệp hội và bảng phân công nhiệm vụ Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ IV.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...