Ông Trump bị buộc tội lạm dụng quyền lực và cản trở công lý

2019-12-11 08:25:11 0 Bình luận
Phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã chính thức công bố hai điểm buộc tội ông Trump bao gồm lạm dụng quyền lực và cản trở công lý tối 10-12 (giờ VN). Phiên bỏ phiếu toàn Hạ viện dự kiến sẽ tiến hành vào tuần sau.

Tổng thống Trump khẳng định không làm gì sai trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine - Ảnh: REUTERS

Theo Tuổi trẻ, Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Hạ viện, Hạ nghị sĩ Dân chủ Jerrold Nadler tuyên bố Quốc hội Mỹ phải hành động vì ông Trump đã "xé bỏ hiến pháp Mỹ", làm tổn hại đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

"Ông Trump tự coi mình ở trên luật pháp. Chúng tôi phải làm rõ, không một ai, cả kể là tổng thống được ở trên luật pháp", nghị sĩ Nadler nhấn mạnh tối 10-12 (giờ Mỹ).

Như vậy, sau nhiều tuần điều tra luận tội, tổng thống Trump sẽ bị luận tội theo 2 điểm là lạm dụng quyền lực và cản trở công lý, đúng như dự đoán trước đó.

Theo đó, ông Trump sẽ bị cáo buộc đã lạm dụng quyền lực tổng thống để gây sức ép buộc Ukraine phải điều tra cha con cựu phó tổng thống Joe Biden, người có khả năng trở thành đối thủ chính của ông vào năm sau.

Ông Trump còn bị cáo buộc cản trở công việc của Quốc hội do dân trực tiếp bầu ra khi ra lệnh cấm các quan chức trong chính quyền đến làm chứng tại các cuộc điều trần do phe Dân chủ kiểm soát.

Tổng thống Trump đã ngay lập tức phản ứng trước động thái của phe Dân chủ tại Quốc hội. Ông cho rằng điều này "vô cùng xằng bậy" khi ông đã không làm gì sai và đã dẫn dắt nước Mỹ đến một chu kỳ phát triển kinh tế vững mạnh.

Tổng thống Trump và phe Cộng hòa luôn phủ nhận các cáo buộc của phe Dân chủ, nhấn mạnh không có bằng chứng trực tiếp cho thấy ông đã hoãn khoản viện trợ gần 400 triệu USD cho Ukraine để đối lấy cuộc điều tra nhắm vào đối thủ Biden.

Theo quy định, hai điểm luận tội này sẽ được đưa ra để 435 hạ nghị sĩ tiến hành bỏ phiếu. Hồi năm 1998, hạ viện chỉ mất 13 tiếng để tranh luận và thông qua các điểm luận tội Tổng thống Bill Clinton, theo hãng thông tấn AFP.

Cần lưu ý rằng không nhất thiết phải thông qua tất cả các điều khoản luận tội ở Hạ viện thì tiến trình mới được đẩy lên Thượng viện.

Các điều khoản luận tội đã được thông qua ở Hạ viện sẽ được đẩy tới Thượng viện, nơi các thành viên Hạ viện đóng vai trò như các công tố viên, còn các thượng nghị sĩ sẽ là bồi thẩm đoàn. Chánh án Tòa án tối cao Mỹ sẽ giữ vai trò chủ tọa.

Một cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành tại Thượng viện và cần ít nhất 2/3 số phiếu tán thành để kết luận và bãi nhiệm tổng thống.

Hiện Thượng viện đang do đảng Cộng hòa kiểm soát nên theo dự đoán từ trước đến nay của nhiều chuyên gia, kịch bản ông Trump "về vườn" chắc chắn không xảy ra.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...