Paralympic Tokyo 2020: Các VĐV khuyết tật đoàn Việt Nam đã sẵn sàng

2021-06-18 08:00:00 0 Bình luận
19 thành viên đại diện cho Việt Nam sẽ tham dự Thế vận hội thể thao người khuyết tật - Paralympic Tokyo 2020 diễn ra tại Nhật Bản trong tháng 8 năm 2021.

Cú ném để đời tại Paralympic 2016 đã giúp Ngọc Hùng ghi danh vào lịch sử điền kinh khuyết tật Việt Nam.

Là sự kiện thể thao lớn và quan trọng với những VĐV khuyết tật. Thế vận hội thể thao người khuyết tật - Paralympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra ngay sau Olympic Tokyo (23/7-8/8/2021) tại Nhật Bản, đặc biệt là khi Para ASEAN Games ở Philippines bị hủy vì dịch COVID-19 hồi đầu năm 2020.

Đoàn Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020 gồm 19 thành viên: 01 trưởng đoàn, 3 cán bộ đoàn, 01 bác sĩ, 3 HLV, 11 VĐV, trong đó có 3 VĐV điền kinh, 4 VĐV bơi lội và 4 VĐV cử tạ).

Ở môn điền kinh, VĐV Cao Ngọc Hùng được đánh giá cao là có khả năng giành huy chương ở môn ném lao nam hạng thương tật F57. Tại Paralympic Rio 2016 ở Brazil 5 năm trước, Cao Ngọc Hùng đã xuất sắc giành được huy chương đồng.

Bên cạnh đó, các VĐV có khả năng sẽ thi đấu tốt còn có Nguyễn Bình An (cử tạ, hạng 56kg), Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ, hạng 40kg), Võ Thanh Tùng (bơi)… Tại Paralympic Rio 2016, đoàn Việt Nam dự tranh 3 môn (cử tạ, điền kinh và bơi lội) và đã giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho đoàn sang Nhật Bản dự Paralympic Tokyo 2020 đang được tiến hành khẩn trương. Được biết, thẻ tham dự đại hội cho 19 thành viên được dùng để thay thế visa vào Nhật Bản. Bên cạnh đó, các thành viên đoàn Việt Nam sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đảm bảo đủ 2 liều trước ngày lên đường ít nhất 10 ngày. Hiện tại, đội tuyển điền kinh và cử tạ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TPHCM đã có 7 VĐV, 2 HLV được tiêm mũi 1, đội tuyển bơi gồm 5 người chưa tiêm.

Ngày 16/6/2021 vừa qua tại Tổng cục Thể dục Thể thao ở Hà Nội, ông  Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng, trưởng đoàn Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo đã có buổi làm việc với Hiệp hội Paralympic Việt Nam, Vụ Thể dục Thể thao Quần chúng và Vụ Hợp tác quốc tế. Cũng tại buổi làm việc đã bàn đến vấn đề các VĐV tham dự Paralympic bắt buộc phải có xác nhận phân loại thương tật quốc tế của Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) và thời hạn cuối để xác nhận là 2/8/2021. Hiện tại, đến thời điểm này Đoàn Việt Nam còn hai VĐV (một bơi, một điền kinh) đang ở tình trạng thương tật chưa xác định rõ ràng, để đáp ứng yêu cầu Ban tổ chức đưa ra hai vận động viên sẽ được khám lại tại Tokyo, nhằm đủ điều kiện tham gia Thế vận hội thể thao người khuyết tật - Paralympic Tokyo 2020.

Dự kiến, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ sang Nhật Bản vào ngày 18/8/2021. Paralympic Tokyo 2020 bị ảnh hưởng của COVID-19 nên bị lùi tổ chức đến năm 2021. Ngay sau khi kết thúc Olympic Tokyo (23/7-8/8/2021), Paralympic sẽ được tổ chức tại Tokyo từ 24/8 đến 5/9/2021 với 540 nội dung của 22 môn thể thao và dự kiến đón khoảng 4400 người tham dự.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...