Petrovietnam kỷ niệm 50 năm thành lập: Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao Huân chương Lao động Hạng Nhất
Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.
Lễ kỷ niệm có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các đối tác trong và ngoài nước cùng đông đảo cán bộ, người lao động ngành dầu khí qua các thời kỳ.
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn cho biết, thời kỳ phát triển thần tốc và đột phá của ngành dầu khí Việt Nam bắt đầu từ dấu mốc ngày 3/9/1975, khi Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam chính thức được thành lập.
Trải qua 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Tập đoàn đã xây dựng được một ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, hiện đại, với hệ thống hạ tầng năng lượng then chốt, đồng bộ. Hàng loạt công trình, dự án trọng điểm quốc gia đã được đưa vào hoạt động trong và ngoài nước như: Bạch Hổ, Biển Đông, Cửu Long; Khí – Điện – Đạm Phú Mỹ, Cà Mau; Lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn; Nhiệt điện Vũng Áng, cũng như các dự án ở Nga, Algeria.
Tập đoàn đã khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm “5 an”: an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và an sinh xã hội. Đến nay, Tập đoàn có thể tự hào với nhiều thành tựu nổi bật, trong đó năm chỉ số giữ vị trí số một: quy mô lớn nhất; đóng góp ngân sách nhiều nhất; lợi nhuận ổn định, cao nhất; sở hữu nhiều Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học – công nghệ nhất; đồng thời là doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp cho an sinh cộng đồng.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi động chương trình Stem Innovation Petrovietnam.
Bước vào kỷ nguyên mới, cùng với sự phát triển của đất nước, dù còn nhiều khó khăn, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam vẫn kiên định với mục tiêu chiến lược đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự, thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm thành tựu khoa học – công nghệ và trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Tập đoàn cùng nhiều cá nhân xuất sắc.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Tập đoàn công nghiệp - năng lượng Quốc gia Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những thành quả to lớn của Tập đoàn trong suốt 50 năm qua, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân dầu khí, cảm ơn các đối tác quốc tế đã đồng hành. Tổng Bí thư bày tỏ kỳ vọng ngành công nghiệp – năng lượng sẽ tiếp tục có những bước phát triển đột phá, xứng đáng với bản lĩnh tiên phong và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Lê Mạnh Hùng
Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ, Tập đoàn đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng cho đất nước, nhiều năm đóng góp từ 20 – 30% tổng thu ngân sách nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và giữ vững mạch sống của xã hội trong những thời điểm khó khăn.
Ông đánh giá cao sáng kiến “Phòng giáo dục, thực hành STEM” mà Tập đoàn triển khai tại nhiều địa phương, coi đây là mô hình ý nghĩa trong nuôi dưỡng nguồn nhân lực khoa học – công nghệ cho tương lai, góp phần khai thác hiệu quả “tài nguyên con người” trong kỷ nguyên số.
Trong chiến lược phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị Tập đoàn tiếp tục bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược; phát triển các tổ hợp lọc – hóa dầu – hóa chất tích hợp; mở rộng công nghiệp cơ khí chế tạo, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; xây dựng các trung tâm công nghiệp – năng lượng sinh thái quốc gia và nâng tầm thành nhà thầu công nghiệp – kỹ thuật hàng đầu khu vực.
Tổng Bí thư khẳng định, Tập đoàn cần tiên phong trong khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao quản trị theo thông lệ quốc tế; thực hiện nghiêm kỷ luật, phòng chống thất thoát, lãng phí; minh bạch, liêm chính, hiệu quả, bền vững; đồng thời phát huy sức mạnh liên kết với các thành phần kinh tế để hội nhập quốc tế.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư trao tặng Tập đoàn 8 chữ vàng: “Tiên phong – Vượt trội – Bền vững – Toàn cầu”. Đây là định hướng cho Tập đoàn dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch năng lượng, khẳng định vị thế doanh nghiệp nhà nước kiểu mẫu và vươn ra thế giới.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm quan triển lãm thành tựu khoa học công nghệ.
Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là “doanh nghiệp Dân tộc” vì lợi ích quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Tập đoàn cũng khai mạc Triển lãm khoa học – công nghệ trưng bày các thành tựu nổi bật trong 50 năm qua. Triển lãm diễn ra trong hai ngày 21 – 22/9, mở cửa tự do để công chúng tham quan.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.