Pha "đấu trí" gay cấn của người phụ nữ, ngăn chặn kẻ lạ bắt cóc bé gái

2022-03-04 08:57:44 0 Bình luận
Vừa qua, ở tỉnh Tuyên Quang xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em nhưng bất thành nhờ sự mưu trí, dũng cảm của một người phụ nữ. Đối tượng bắt cóc sau đó đã lộ diện.

Trước đó, ngày 1/3, chị H. (trú tại xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đi vắng, chỉ có 2 con nhỏ ở nhà. Thời điểm trên, một người phụ nữ đã lạ mặt, không biết bằng cách nào đã vào được nhà chị H., lên tầng 2 nơi 2 cháu bé đang học bài và đưa một cháu bé đi theo mình. Khi đối tượng đưa cháu bé đi được khoảng 400 - 500m thì người dân đã đã nghi ngờ và giữ cháu bé lại.

Thông tin trên Vietnamnet, người phát hiện và ngăn chặn đói tượng bắt cóc  là chị Đặng Thị Tuyên (SN 1981, trú tại thôn Thọ Bình 1, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên). Chị Tuyên cho biết,  vào khoảng 9h sáng 1/3, chị thấy một người phụ nữ đi cùng cháu nhỏ. Cháu bé khóc rất nhiều. Chị Tuyên hỏi sao cháu gái lại khóc nhiều như vậy, người phụ nữ trả lời đang đi tải ứng dụng zoom để cho cháu học online. Do không tải được nên cháu gái khóc.

Chị Tuyên kể lại quá trình ngăn chặn đối tượng bắt cóc trẻ em (Ảnh: Vietnamnet)

Chị Tuyên nói để lại điện thoại, để nhờ con gái tải giúp. Người phụ nữ thấy vậy đã hỏi ở quanh khu vực này có xe ôm không sau đó muốn đưa đứa trẻ rời đi. Chị Tuyên giữ cháu bé lại. Khi được dỗ dành, cháu bé nín khóc và cho biết người phụ nữ kia không phải mẹ, đã lấy đi khuyên tai của cháu.

Nghi ngờ đây là trường hợp bắt cóc trẻ em, chị Tuyên đã chở cháu ra ngã ba cầu Bợ để tìm. Lúc này, người phụ nữ kia đã bắt xe ra ngoài km 31 thuộc địa phận thôn 31 (xã Thái Bình, huyện Hàm Yên).

Khu vực nhà trọ nơi đối tượng bắt cóc sinh sống (Ảnh: Vietnamnet)

Thấy vậy, chị Tuyên đã nhanh chóng bắt xe ra khu vực nhà trọ gần km31 và phát hiện người phụ nữ đang thuê một nhà trọ tại đây. Người phụ nữ lạ mặt kia đã gọi chị Tuyên vào nhà để nói chuyện nhưng chị Tuyên không đồng ý và gọi Công an xã Thái Bình đến xử lý.

Hiện, người phụ nữ bắt cóc trẻ em nói trên đang được cơ quan chức năng huyện Hàm Yên tạm giữ để điều tra. Trên giấy tờ tuỳ thân, người phụ nữ có tên Đỗ Thị Tr. (SN 1994, hộ khẩu thường trú Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng).

Cháu bé bị bắt cóc đang học lớp 5, có thành tích học tập tốt, là con của một cán bộ trạm y tế xã.
  

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...