Phát động chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'

2023-04-07 22:01:34 0 Bình luận
Tối 7/4, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh ra mắt chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Chương trình được thực hiện trong vòng 3 năm từ 2023 – 2025, hỗ trợ trao quà tặng cho khoảng 5.600 ngư dân trên 28 tỉnh/thành có biển ở Việt Nam.

Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình; Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tham dự cùng đại diện lãnh đạo Trung ương, TP Hồ Chí Minh, đơn vị MTTQ Việt Nam, Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cơ quan thường trực phía Nam Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng...

Hoạt động giao lưu, chia sẻ cùng các ngư dân tiêu biểu nhiều năm bám biển, giữ đảo, cùng bảo vệ chủ quyền biển Việt Nam.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện trong vòng 3 năm từ 2023 – 2025. Chương trình sẽ thực hiện trên 28 tỉnh thành có biển trên cả nước. Mỗi địa phương chọn 200 ngư dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn để nhận quà từ Ban tổ chức. Ước tính có khoảng 5.600 ngư dân trên cả nước được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Mỗi ngư dân sẽ được hỗ trợ bộ quà tặng hơn 4.000.000 đồng bao gồm: 1 bình ắc quy phục hồi, sạc, đèn led, 1 cảm nắng đi biển, 1 chống nước và thuốc hỗ trợ ngư dân đi biển. Ngoài ra, chương trình còn kết hợp với chính quyền địa phương trao học bổng, xe đạp, sách tập... cho con em những gia đình ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại buổi lễ.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, không chỉ mang ý nghĩa chính trị pháp lý mà còn mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Việt Nam cần sự chung sức, chung lòng của bà con ngư dân khắp các tỉnh thành có biển. Cùng hành động một cách quyết liệt nhất nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam”.

Chính Phủ đã có kế hoạch hành động của về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) xác định rõ: Phải thống nhất nhận thức, hành động và cả hệ thống chính trị phải nhập cuộc trong công tác này và coi đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên, cấp bách; tập trung nguồn lực thực hiện, với quyết tâm cao nhất là tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản chúng ta. Để góp phần mang lại hiệu quả của kế hoạch trên báo chí- truyền thông, đóng vai trò hết sức quan trọng.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 2.000 ngư dân, tập trung chủ yếu ở huyện Cần Giờ. Trong đó, có gần 150 ngư dân đánh bắt vùng khơi, gần 500 ngư dân đánh bắt vùng lộng, hơn 1.500 ngư dân lao động ven bờ và hậu cần nghề cá. Suốt thời gian qua, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo sát sao để các cơ quan, đơn vị kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong việc đánh bắt, nuôi trồng hải sản, đảm bảo đời sống, vừa tổ chức vận động, tuyên truyền để bà con ngư dân tuân thủ luật pháp khi khai thác trên biển.

Ông Trương Hòa Bình và Bà Trương Mỹ Hoa trao tặng ba bộ quà tặng đầu tiên cho ba hộ gia đình ngư dân trong khuôn khổ chương trình. 

Bên cạnh đó, Thành phố đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức nhiều hội nghị, phát hơn 30.000 tờ rơi và gần 200 bộ tài liệu để tuyên truyền, phổ biến cho bà con các quy định trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, an ninh biển đảo, chống khai thác bất hợp pháp. Đến nay, TP Hồ Chí Minh không có trường hợp nào vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài kế cận nước ta.

“Trong nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh có rất nhiều hoạt động hướng về biển đảo, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, tiếp nối từ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa, gắn với đời sống, sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ tại các vùng biên giới, hải đảo...” – Ông Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và bà Trần Kim Yến  - Chủ tịch UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh trao quà, học bổng cho các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân gặp khó khăn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục góp phần thể hiện một tinh thần mạnh mẽ. Chung sức, chung lòng để gắn kết đất liền với hải đảo, để biển đảo Việt Nam ngày một vững mạnh hơn, yên bình hơn, giàu có hơn, đó cũng là ý thức thường trực, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân Thành phố mang tên Bác.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...