Phát huy sức mạnh nội sinh, giữ vững độc lập, tự chủ của đất nước
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu
Độc lập, chủ quyền - nền tảng vững chắc của quốc phòng toàn dân
Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, độc lập và chủ quyền luôn là gốc rễ của mọi chiến lược phát triển. Đó không chỉ là mục tiêu tối thượng mà còn là điều kiện tiên quyết để đất nước trường tồn. Ông khẳng định: “Thế giới có thể biến động nhưng Việt Nam nhất định phải giữ vững nền độc lập của mình.”
Từ kinh nghiệm nhiều năm công tác trong quân đội, ông cho rằng hòa bình và ổn định là yếu tố quyết định để phát triển. Không có hòa bình thì không thể phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam luôn xác định hai nhiệm vụ chiến lược vừa song hành, vừa gắn bó chặt chẽ với nhau là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giữ vững hòa bình chính là bảo vệ nền tảng cho sự phát triển lâu dài.
Trong tổng thể sức mạnh quốc gia, kinh tế và quốc phòng luôn có mối quan hệ hữu cơ, hỗ trợ lẫn nhau. Một nền kinh tế vững mạnh tạo nguồn lực cho quốc phòng; ngược lại, nền quốc phòng vững chắc bảo vệ thành quả phát triển và tạo môi trường ổn định để hội nhập. Thượng tướng nhấn mạnh: “Kinh tế là nền tảng, quốc phòng là điểm tựa; hai yếu tố ấy phải được tăng cường đồng bộ trong một chiến lược phát triển toàn diện.”
Trong thời đại mới, việc làm chủ khoa học - công nghệ và giữ vững tự chủ là yếu tố sống còn. Việt Nam cần tiếp thu tinh hoa nhân loại, nhưng phải chọn lọc, kế thừa và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn cùng truyền thống dân tộc. Ông nói: “Không thể chỉ dừng ở kinh nghiệm, mà phải sáng tạo, kết hợp trí tuệ Việt Nam với tri thức thế giới.”
Theo Thượng tướng, con người vẫn là nhân tố trung tâm của mọi thành công. “Phải bồi dưỡng con người Việt Nam có tri thức, bản lĩnh, tinh thần độc lập và khát vọng vươn lên. Đào tạo thế hệ hôm nay chính là chuẩn bị cho tương lai của đất nước”, ông nhấn mạnh. Dù trí tuệ nhân tạo có phát triển đến đâu thì vẫn chỉ là sản phẩm của con người. Điều cốt lõi là biết làm chủ và ứng dụng công nghệ một cách thông minh, không phụ thuộc hay tuyệt đối hóa nó.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Thượng tướng đánh giá cao tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam với sự năng động, thông minh và nhanh nhạy trong tiếp cận tri thức toàn cầu. Ông dẫn chứng: “Nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đạt giải cao tại các kỳ thi quốc tế, cho thấy tiềm năng trí tuệ của dân tộc là rất lớn. Vấn đề là phải có chính sách trọng dụng, khuyến khích sáng tạo để họ cống hiến cho Tổ quốc.”
Phát huy đại đoàn kết và kết hợp chặt chẽ kinh tế - quốc phòng - đối ngoại
Đề cập đến nội dung phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu khẳng định: “Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chính là cội nguồn của mọi thắng lợi trong lịch sử Việt Nam.”
Từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến thời kỳ xây dựng đất nước, tinh thần đoàn kết ấy luôn được kế thừa và phát huy. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam được xác định là đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất vừa bảo vệ Tổ quốc, vừa gắn bó, đồng hành cùng nhân dân.
Trong thời bình, nhiều đơn vị quân đội trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tiêu biểu như các Binh đoàn 15 và 16 ở Tây Nguyên, cùng nhiều đơn vị tại miền Trung, phía Bắc. Họ không chỉ giúp dân ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, mà còn luôn sẵn sàng chiến đấu khi Tổ quốc cần. Theo Thượng tướng, yếu tố then chốt của quốc phòng toàn dân chính là quá trình xây dựng “thế trận lòng dân” .
Khi niềm tin của nhân dân đối với lực lượng vũ trang được củng cố, một sức mạnh tổng hợp sẽ được hình thành và không thế lực nào có thể đánh bại. Vì vậy, nhiệm vụ là cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, đặc biệt ở các khu vực chiến lược; đồng thời chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, tạo nền vững chắc cho “thế trận lòng dân”.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cũng nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam là biểu hiện rõ nét của bản lĩnh quốc gia. Ông dẫn lại bốn nguyên tắc cốt lõi trong đường lối đối ngoại: không tham gia liên minh quân sự; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam; không liên kết với nước này để chống nước khác; và không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đây chính là nền tảng giúp Việt Nam giữ vững độc lập, tự chủ, đồng thời duy trì môi trường hòa bình để phát triển.
Song song với đó, Việt Nam cần tiếp tục phát triển tiềm lực quốc phòng gắn với tiềm lực kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng hiện đại, làm chủ khoa học - công nghệ, hướng tới tự chủ trong sản xuất vũ khí, trang thiết bị chiến lược. Ông nhận định: “Công nghiệp quốc phòng phát triển không chỉ phục vụ an ninh mà còn thúc đẩy khoa học - công nghệ dân sinh, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.”
Theo Thượng tướng, mục tiêu của những định hướng ấy là xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ căn dặn.
Tầm nhìn chiến lược và niềm tin vào sức mạnh đồng thuận của nhân dân
Đánh giá về Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng văn kiện lần này được chuẩn bị công phu, khoa học và sát thực tiễn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Các mục tiêu, phương hướng được xác định cụ thể, toàn diện, bao quát từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Điều ông đặc biệt tâm đắc là tầm nhìn dự báo và khả năng định hướng trước những biến động của thế giới và khu vực, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam. “Văn kiện không chỉ hướng tới năm 2030 mà còn mở rộng tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện khát vọng về một đất nước phồn vinh, hạnh phúc,” ông nói.
Thượng tướng cũng đánh giá cao việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài đối với Dự thảo Văn kiện. Đây là cách làm dân chủ, cầu thị và khoa học, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tình cảm của mỗi người Việt Nam đối với tương lai Tổ quốc. “Khi nhân dân góp ý, khi tiếng nói của các tầng lớp được lắng nghe, văn kiện mới thật sự trở thành sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân” ông khẳng định.
Với niềm tin sâu sắc vào đường lối của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu tin tưởng rằng: “Sau khi tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp tâm huyết của nhân dân, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV sẽ trở thành một nghị quyết mang tính sáng tạo, sinh động và phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn mới: độc lập, tự chủ, hùng cường và nhân văn.”
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.










