Phó Chủ tịch Quốc Hội Đỗ Bá Tỵ thăm trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

2020-07-22 15:15:00 0 Bình luận
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), sáng ngày 21/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ và một số gia đình chính sách trên đại bàn tỉnh.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, chụp ảnh lưu niệm với các thương bệnh binh tại Trung tâm

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Tuý; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Đặng Thuần Phong; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Đỗ Quang Thành; Phó trưởng Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng; Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ Phạm Quang Nhạ bày tỏ lòng cảm ơn và những tình cảm đặc biệt mà Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Đoàn đã dành cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm. Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện Trung tâm đang trực tiếp nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng cho 30 thương, bệnh binh nặng có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, tặng quà động viên các thương bệnh binh tại Trung tâm

Bên cạnh đó, hàng năm, Trung tâm còn đón, phục vụ, điều dưỡng luân phiên khoảng 3.000 người có công với cách mạng. Trong những năm qua trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ đã luôn động viên cán bộ công nhân viên, người lao động phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó, phấn đấu thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ được giao bằng tinh thần trách nhiệm và tình cảm với lòng biết ơn, tri ân những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, những thương bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ Quốc. Với trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn, cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị luôn tâm niệm, xem các thương, bệnh binh nặng trong Trung tâm như người thân của mình. Đồng thời các bác, các anh, chị thương, bệnh binh xem cán bộ, viên chức, người lao động như những người con, người cháu. Chính vì vậy, Trung tâm như một gia đình lớn, là động lực để đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội và Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của các thương, bệnh binh. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí thương, bệnh binh đã cống hiến tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tuy chịu nhiều thiệt thòi, đối mặt với nỗi đau bệnh tật hàng ngày, nhất là mỗi khi trái gió, trở trời, nhưng các đồng chí vẫn luôn lạc quan, sống vui, sống khỏe, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, thực sự là những thương binh kiểu mẫu.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng Đoàn công tác thăm gia đình thương bệnh binh

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ mong muốn, các thương bệnh binh tiếp tục đóng góp sức lực của mình cho đất nước, đấu tranh chống lại mọi luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, giữ vững niềm tin với Đảng, Nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và tặng quà tại gia đình thương binh ¼ Ngô Đức Long và  thương binh Trần Thị Bình, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các đồng chí và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quan tâm chăm lo, chỉ bảo thế hệ con cháu, đóng góp trí tuệ nhằm xây dựng và phát triển đất nước.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng Đoàn công tác thăm và làm việc vơvới Quân khu 2

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Đoàn công tác cũng đã tới thăm và làm việc với Quân khu 2./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trường trung học Việt-Úc Hà Nội tổ chức sự kiện để tôn vinh Tiếng Việt

Sau 3 tuần tập luyện, VASers Trung học đã biểu diễn một sân khấu tuyệt vời, gây ấn tượng sâu sắc với khán giả, tạo nên một sân khấu đầy cảm xúc mang tên "Hoa nắng - Tiếng mẹ thân thương"
2024-03-29 20:38:29

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55
Đang tải...