Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn sau khi thành phố ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới

2021-01-30 13:12:05 0 Bình luận
Tại cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.HCM tổ chức. Sau khi nghe báo cáo nhanh từ đại diện Sở Y tế TP.HCM, báo cáo cửa các cơ quan, đơn vị ban ngành. Ông Võ Văn Hoan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã có chỉ đạo cụ thể để phòng ngừa, ứng phó trước tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Sáng ngày 30/1/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP. HCM tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và đồng chí Võ Văn Hoan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 cùng lãnh đạo các quận, huyện, đơn vị tại các điểm cầu trực tuyến.

Tính đến 7h30 sáng ngày 30/1/2021, TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 mới. Sau khi nghe báo cáo nhanh từ ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM và báo cáo của các Sở, ban, ngành về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Đồng chí Võ Văn Hoan Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã có yêu cầu, chỉ đạo cụ thể với các thành viên Ban chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 cùng lãnh đạo các quận, huyện, đơn vị có liên quan.

Đồng chí Phan Thị Thắng (bên trái) - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và đồng chí Võ Văn Hoan (bên phải) - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì cuộc họp sáng ngày 30/1/2021. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid – 19. Chỉ thị số 88-CV/TU ngày 26/1/2021 của Thành ủy về tăng cường phòng chống dịch Covid trên địa bàn thành phố. Thông báo số 67/TB-VP – Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Thành phố về phòng chống dịch Covid-19.

Tập trung tuyên truyền, tổ chức vận động để người dân tự giác khai báo y tế. Đồng thời tổ chức xét nghiệm yếu tố dịch tễ với những người về từ vùng dịch (Hải Dương, Quảng Ninh) theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Tập trung nguồn lực truy vết người có tiếp xúc liên quan đến trường hợp nhiễm bệnh mới phát hiện tại Quận 11, TP.HCM.

Nghiêm túc tuân thủ quy tắc 5K Khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế” trong tất cả các hoạt động ở các cơ quan, đơn vị và đoàn thể diễn ra trên địa bàn thành phố. Từ trường học, bệnh viện, khách sạn, các lễ lội, các cơ quan thương mại dịch vụ, các buổi họp mặt… phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K.

Những sự kiện, hoạt động lễ hội, thương mại, giao thương hàng hóa…diễn ra trên địa bàn thành phố đã đăng ký và được phê duyệt bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền vẫn tổ chức bình thường. Tuy nhiên, với tình hình và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố cần chú ý. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị, lãnh đạo các quận, huyện, xem xét và cân nhắc thật kỹ. Xem xét lại quy mô, cách thức tổ chức sao cho phù hợp với tình hình chung..

Thống nhất đề xuất Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM. Tối ngày 30/1/2021, trên địa bàn thành phố diễn ra khai mạc nhạc hội “Đờn ca tài tử” diễn ra trong hai ngày. Trên tinh thần nhất quán từ trước, áp dụng giải pháp với chương trình này. Xem xét rút ngắn thời gian hoạt động; giảm một nửa lực lượng huy động cho chương trình; Tổ chức, bố trí người tham dự có giản cách theo quy định; đeo khẩu trang và xác khuẩn. Tất cả mọi lễ hội có liên quan diễn ra trên địa bàn thành phố vân tổ chức bình thường nhưng phải tuân thủ, nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo.

Các ngành chính của thành phố (y tế, giáo dục, giao thông vận tải, công thương, du lịch…), thực hiện nghiêm tiêu chí đánh giá an toàn, phòng chống dịch bệnh cho hiệu quả. Nên có công tác kiểm tra, đánh giá công tác thực hiện các chỉ đạo liên quan.

Hướng dẫn nhiều hơn cho người gian về quê ăn tết theo phương châm “an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh”. Tổ chức, giám sát, hạn chế tụ tập đông người với những trường hợp là công nhân, nhân viên ở lại TP.HCM ăn tết cổ truyền.

Ngành Y tế TP.HCM chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn thành phố. Hoạt động tổ chức vận hành, bố trí lực lượng, tài chính ở các khu cách ly phải luôn được đảm bảo để kịp thời ứng phó tình những diễn biến mới phát sinh (nếu có).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...