Phó Thủ tướng tiếp đoàn đại biểu con liệt sĩ huyện Đại Lộc (Quảng Nam)

2017-06-17 08:54:16 0 Bình luận
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 16/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Đoàn đại biểu con liệt sĩ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền huyện Đại Lộc trong việc quan tâm, chăm lo thực hiện chế độ chính sách cho người có công. Ảnh: VGP/Đình Nam


Đại Lộc là vùng căn cứ cách mạng trọng điểm của khu vực phía tây Quảng Nam - Đà Nẵng có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trong thời kỳ chiến tranh, nhân dân Đại Lộc đã có nhiều đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến. Sau ngày giải phóng, huyện Đại Lộc vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện toàn huyện có 37 Anh hùng Lực lượng vũ trang, 1.550 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 6.700 liệt sĩ.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện đặc biệt quan tâm làm tốt công tác người có công. Hiện nay, 100% gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng có mức sống ngang bằng và cao hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương nơi cư trú; có 125 Bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống đang nhận phụng dưỡng từ các tổ chức chính trị, xã hội. Hằng năm, huyện thường xuyên triển khai tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ để đưa vào an táng tại nghĩa trang các xã, thị trấn.


Ảnh: VGP/Đình Nam


Nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu là con liệt sĩ huyện Đại Lộc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Đảng và Nhà nước luôn luôn ghi nhớ công ơn và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng người có công phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, sản xuất.

Phó Thủ tướng cũng ôn lại truyền thống lịch sử của dân tộc, trong đó Quảng Nam là một vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng. Trải qua cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chịu nhiều đau thương, mất mát, hi sinh. Phó Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền huyện Đại Lộc trong việc quan tâm, chăm lo thực hiện chế độ chính sách cho người có công, thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc.

Huyện Đại Lộc cần phát huy và làm tốt hơn nữa công tác đầy ý nghĩa này, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội, tạo điều kiện sống tốt hơn cho người có công, gia đình chính sách từ điều kiện sinh hoạt hằng ngày đến chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, nhà ở...

Phó Thủ tướng mong muốn người có công với cách mạng huyện Đại Lộc, trong đó có các con liệt sĩ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để cộng đồng, người dân ở địa phương cùng phấn đấu, noi theo trong học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...