Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà trẻ em khó khăn tại TP.HCM

2023-05-28 18:48:56 0 Bình luận
Chiều 28/5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác Trung ương, TP Hồ Chí Minh đã thăm và trao quà tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (TP Thủ Đức).

Thăm và trao quà tại Trung tâm, có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Lê Tấn Dũng; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội TP Hồ Chí Minh Lê Văn Thinh...

Các em nhỏ tại Trung tâm thực hiện biểu diễn võ thuật. 

Khoảng 186 phần quà được đoàn công tác trao tặng cho các em nhỏ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm. Ngoài ra, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình còn tiếp nhận 19 xe đạp, nhiều tập sách, dụng cụ hỗ trợ học tập.

Ông Đinh Hữu Tuyến - Giám đốc Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình báo cáo nhanh về tình hình hoạt động của đơn vị. 

Theo đó, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng gồm: trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp và trẻ em là đối tượng xin ăn không có nơi cư trú ổn định, sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố; tiếp tục thực hiện công tác bảo trợ xã hội đối với trẻ em khuyết tật chưa thể giải quyết dừng trợ giúp xã hội sau khi đủ 16 tuổi tại các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh.

Đa phần các trẻ nhỏ tại trung tâm điều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ và khuyết tật.

Trung tâm đang chăm sóc nuôi dưỡng 186 cháu có độ tuổi từ sơ sinh đến trên 16 tuổi, trong số đó có 57 cháu khuyết tật. Ngoài chế độ công tác nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn của Nhà nước, Trung tâm đã chăm lo thêm cho các em bình quân 1.300.000đ/tháng/cháu từ nguồn vận động từ thiện. Hoạt động theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các em được thực hiện hàng ngày, để đảm bảo sức khỏe và phòng bệnh cho các trẻ.

Hiện trung tâm có 24 trẻ học văn hóa ngoài cộng đồng, đảm bảo 100% trẻ đến tuổi đi học đều được đến trường học tập (trừ những cháu chậm phát triển, khuyết tật không có khả năng tiếp thu bài). Các thanh niên từ 18 tuổi trở lên nếu còn đi học Đại học, Trung tâm hỗ trợ 100% kinh phí học tập (hiện nay Trung tâm có 1 người đang học Đại học; 1 người đang học Cao đẳng). Trong năm học niên khóa (2021-2022) tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 81,2%. Ngoài việc học tập tại trường, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng học tập văn hoá, tổ chức cho các em học các môn năng khiếu như: múa dân gian, nhịp điệu.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tình hình kêu gọi tài trợ, xã hội hóa từ mạnh thường quân, xã hội gặp nhiều khó khăn. Nhưng Trung tâm vẫn cố gắng, xây dựng các hoạt động sinh hoạt, vui chơi và giải trí.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi lời động viên đến tập thể cán bộ, viên chức và các em nhỏ đang học tập, sinh sống tại Trung tâm.

Tại buổi trao quà, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã hỗ trợ Trung tâm 60.000.000 đồng, để mua sắm các thiết bị cấp thiết cho việc chăm sóc, bảo dưỡng các trẻ. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh Lê Văn Thinh, phối hợp cùng trung tâm, các cấp chính quyền tiến hành cải tạo không gian sinh hoạt, vui chơi giải trí của các em tại Trung tâm (dự kiến hoàn thành trước 31/12/2023).

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn Giám đốc Trung tâm Đinh Hữu Tuyến cùng tập thể cán bộ, giáo viên đoàn kết, cố gắng hơn. Ngoài vai trò là một người thầy một người cô hãy cố gắng trở thành một người ba, người mẹ của các trẻ nhỏ tại Trung tâm. Đặc biệt, Trung tâm cần xây dựng kế hoạch, thực hiện kết nối với các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố có biện pháp hỗ trợ đặc biệt cho các bạn của Trung tâm. Giúp các thanh thiếu niên của Trung tâm khi tham gia môi trường Đại học, Cao đẳng có thể hoàn nhập một cách tốt hơn.
 

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức trao quà đến các em nhỏ. 

 

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, trao quà cho các trẻ khuyết tật. Đồng thời động viên đến các em nhỏ được tiếp nhận xe đạp, cố gắng học tập để trở thành một công dân tốt cho xã hội. 

Các trẻ nhỏ tại Trung tâm chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô, đại biểu. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...