Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar

2019-06-19 09:21:12 0 Bình luận
Trong khuôn khổ chuyến thăm Myanmar, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thăm cán bộ nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Yangon vào chiều 18/6.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, bà con Việt kiều và doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar - Ảnh: VGP/Thành Chung


Tại buổi nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, bà con Việt kiều và doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đã thông tin về tình hình phát triển kinh- tế xã hội và một số thành tựu quan trọng của nước ta thời gian qua, đồng thời thông báo một số kết quả nổi bật trong các cuộc hội đàm và tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Myanmar trong chuyến thăm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Myanmar luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và Đối tác Hợp tác Toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó quan tâm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, tận dụng đường bay thẳng giữa hai nước với tần suất 7 chuyến/tuần cũng như việc hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo.

Phó Thủ tướng cho biết hai bên đang thúc đẩy hoàn tất thủ tục mở rộng thời hạn miễn thị thực từ 14 ngày hiện nay thành 30 ngày cho người mang hộ chiếu phổ thông sẽ góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước, thúc đẩy giao thương cũng như du lịch, văn hóa, thể thao…

Phó Thủ tướng cho rằng cộng đồng người Việt tại Myanmar hiện với số lượng khiêm tốn, nhưng có nhiều tiềm năng phát triển, mở rộng trong tương lai do ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm kinh doanh, đầu tư tại Myanmar.

Phó Thủ tướng mong muốn cộng đồng tuân thủ luật pháp sở tại, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho quan hệ hai nước. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Đại sứ quán tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, công tác lãnh sự và cộng đồng nhằm hỗ trợ kịp thời và hiệu quả doanh nghiệp và bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm Công ty viễn thông Mytel - Ảnh: VGP/Thành Chung


Trước đó vào chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm Công ty viễn thông Mytel (do Tập đoàn Viettel hợp tác, đầu tư tại Myanmar). Sau thời gian ngắn hình thành và phát triển, Mytel đã chiếm lĩnh 65% thị phần viễn thông di động tại Myanmar.

Đánh giá cao những nỗ lực của Mytel và Tập đoàn Viettel tại Myanmar, Phó Thủ tướng tin tưởng Mytel sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng chung của Myanmar và Tập đoàn Viettel. Phó Thủ tướng đề nghị ngoài lĩnh vực viễn thông, Mytel tiếp tục nghiên cứu phát triển các dịch vụ di động, tài chính ở quốc gia có nhiều tiềm năng này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Chính phủ đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Myanmar từ ngày 16-18/6, ghi nhận những tình cảm tốt đẹp của chính quyền và người dân Myanmar tới Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm đã góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia; thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Myanmar và chuẩn bị một bước cho chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới quốc gia này vào cuối năm nay.

Tiếp theo chuyến làm việc tại Myanmar, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác Chính phủ sẽ lên đường thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 19-23/6.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...