Phong cách sở hữu những món đồ phiên bản giới hạn của giới thượng lưu

2020-06-09 16:17:43 0 Bình luận
Với những khách hàng thành đạt và tri thức thì đồ hiệu, xe sang và các món đồ xa xỉ chưa hẳn là những gì họ muốn hướng tới. Chất thượng lưu được thể hiện sâu sắc hơn ở yếu tố giới hạn – những món đồ chỉ số ít mới có thể sở hữu.

Khi đồ xa xỉ chưa đủ sức mạnh tuyên ngôn

Nhắc đến những người thành đạt và giàu sang, người ta thường nhớ đến những món đồ hàng hiệu đắt đỏ. Sở hữu hàng hiệu vẫn luôn là mơ ước của nhiều người và là sự khẳng định về địa vị, sự thành công cũng như khiếu thẩm mỹ.

Tuy nhiên, ngày nay với giới thượng lưu những món đồ xa xỉ dần trở nên quen thuộc, nhàm chán và không còn là sự khẳng định về đẳng cấp. Họ không còn tìm thấy sự thỏa mãn về phong cách với những món đồ hiệu thông thường mà đòi hỏi những trải nghiệm độc đáo, sâu sắc hơn, được thiết kế chỉ để dành riêng cho mình như một đặc quyền.

Những chiếc xe hạng sang với số lượng giới hạn làm tăng khao khát muốn sở hữu của giới thượng lưu (nguồn ảnh: Shutterstock).

Đây cũng là động lực để các thương hiệu xa xỉ cho ra đời những bộ sưu tập phiên bản giới hạn, hướng tới trải nghiệm mang tính chiều sâu hơn. Từ kính mắt, túi xách, siêu xe đến bất động sản, tất cả đều có những sản phẩm số ít chỉ dành cho những chủ nhân đủ tiềm lực và sự tinh tế. Các phiên bản giới hạn thường sẽ được sản xuất và chế tác với hoa văn, chi tiết độc đáo hoặc chất liệu cao cấp, khác biệt nhất. Do đó, đẳng cấp của những món đồ này không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở sự độc tôn ở phong cách, từ đó như khẳng định đẳng cấp của chủ sở hữu là những con người có gu thẩm mỹ và phông văn hóa tinh tế.

Đi tìm căn hộ và biệt thự phiên bản giới hạn

Trong lĩnh vực bất động sản, phiên bản giới hạn cũng trở thành mục tiêu của những người yêu thích trải nghiệm không gian sống đậm chất thượng lưu, mang đậm cá tính của chủ nhân. Ở Việt Nam, ngày càng có nhiều dinh cơ được xây dựng theo hướng cá nhân hóa, không chỉ ở thiết kế, sự riêng tư mà còn bao gồm các dịch vụ cao cấp. Những căn hộ đó thường nằm ở những vị trí đắc địa bậc nhất và chỉ có số lượng rất ít nên giới thượng lưu càng khát khao được sở hữu.

Grandeur Palace – Giảng Võ là phiên bản hiếm của BĐS hạng sang với chỉ 68 sản phẩm độc bản.

Là sản phẩm tiên phong trong phân khúc sang trọng của chủ đầu tư Văn Phú - Invest, Grandeur Palace – Giảng Võ với sự sáng tạo trong thiết kế, tinh tế trong kiến trúc, tiện ích chuẩn 5 sao có thể mang đến những trải nghiệm sống hoàn hảo cho những chủ nhân danh giá. Grandeur Palace – Giảng Võ mang đến bộ sưu tập căn hộ và biệt thự phiên bản giới hạn chỉ với 68 sản phẩm, đang có sức hút lớn trong cộng đồng thượng lưu không chỉ bởi vị trí trung tâm hiếm có mà còn bởi dịch vụ đặc quyền bậc nhất.

Nằm ở 138B Giảng Võ, khu biệt thự và căn hộ hạng sang Grandeur Palace - Giảng Võ là một trong số rất hiếm nguồn cung hiện tại ở 4 quận nội thành có vị trí mặt tiền đường lớn ngay giữa lòng tuyến phố tâm điểm của quận Ba Đình Hà Nội. Trước tình trạng quỹ đất thủ đô đang ngày càng khan hiếm, số lượng dự án cao cấp tại trung tâm dần cạn kiệt, vị trí của Grandeur Palace - Giảng Võ được coi là một “phiên bản giới hạn”. Đây cũng là khu vực nằm giữa tâm điểm của những tuyến giao thông quan trọng, thuận tiện cho việc di chuyển, kết nối tới những khu vực trọng yếu của thành phố, trở thành giao điểm thịnh vượng, mang tài lộc về cho gia chủ.

Thiết kế bên trong những căn biệt thự và căn hộ Grandeur Palace - Giảng Võ cũng có những dấu ấn riêng biệt, không lặp lại, mang đậm phong cách kiến trúc sang trọng nhưng không phô trương. Không gian sống được thiết kế tập trung hướng đến sự tinh xảo, khơi gợi cảm xúc dựa trên sự tôn trọng ánh sáng và không khí tươi, giúp không gian sống luôn tràn ngập hơi thở thiên nhiên, dù ở giữa trung tâm thành phố sôi động. Toàn bộ tòa tháp chung cư trong dự án được phủ lớp kính Low – e trong suốt, chống tia UV giúp nâng tầm giá trị sức khỏe và mở ra tầm nhìn thoáng đạt cho gia chủ.

Trải nghiệm cá nhân hóa của các chủ nhân Grandeur Palace - Giảng Võ cũng trở nên trọn vẹn hơn với những tiện ích đặc quyền riêng có. Cư dân có thể sử dụng dịch vụ di chuyển bằng xe hơi hạng sang hay tận hưởng đặc quyền ẩm thực 5 sao tại gia, dịch vụ quản gia và các dịch vụ đặc biệt như đặt lịch khám sức khỏe tại các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, đặt lịch chơi golf, đặt tour du lịch. Đồng thời, những chủ nhân danh giá của Grandeur Palace – Giảng Võ có thể trải nghiệm những giây phút thư thái trong không gian tinh tế, sang trọng và ngắm nhìn toàn cảnh Hà Nội từ bể bơi bốn mùa tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, dài 50m trên tầng 22 của Grandeur Palace - Giảng Võ.

Cũng bởi sự hội tụ một loạt yếu tố độc đáo, khó tìm thấy ở một không gian khác, Grandeur Palace - Giảng Võ hiện nhận được sự chú ý của rất nhiều khách hàng doanh nhân, chuyên gia cấp cao, hứa hẹn hình thành cộng đồng văn minh, góp phần vào thành công của mỗi chủ nhân danh giá trong tương lai.

Được hình thành và phát triển từ năm 2003, đến nay Văn Phú - Invest đã trở thành một thương hiệu uy tín có nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, kinh doanh, xây dựng và phát triển bất động sản. Với định hướng xuyên suốt “Hợp tác – Phát triển – Bền vững”, thành công của Văn Phú – Invest thể hiện rõ nét qua các kết quả hoạt động kinh doanh và thiện nguyện của mình.

Đại diện báo Công an Nhân dân, Công ty Văn Phú – Invest và chính quyền địa phương tới nhà thăm mẹ liệt sỹ Hà Thị Cầu.

Dù đầu tư vào các dự án căn hộ cao cấp, nhưng Tập đoàn Văn Phú Invest luôn quân tâm và thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người khuyết tật, những hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể là hàng năm Tập đoàn giành hàng chục tỷ đồng giành trao học bổng cho người khuyết tật học tập, gia đình chính sách, mẹ Liệt sỹ. Điển hình là Tập đoàn đến thăm và tặng quà cụ Hà Thị Chầu, 90 tuổi, nhà ở bản Nặm Tọ, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn có người con là Liệt sỹ Hà Văn Sương hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Tại đây, Tập đoàn công đã thăm hỏi, tặng quà và chúc sức khỏe cụ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nét đẹp văn hóa tinh thần của người Việt

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tức ngày mười tháng ba âm lịch - là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam
2024-04-17 15:17:09

Hải Phòng có công viên ánh sáng đầu tiên

Hải Phòng - Trong dịp lễ 30/4 & 1/5 tới đây, thành phố Cảng sôi động nhất miền Bắc lần đầu tiên xuất hiện một không gian một trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo và đầy màu sắc - Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
2024-04-17 15:10:12
Đang tải...