Phủ Quảng Cung (Phủ Nấp) - Nơi cội nguồn của mẫu

2024-01-23 09:13:15 0 Bình luận
Từ xa xưa, thờ mẫu đã trở thành nét đẹp tiêu biểu trong văn hóa của người việt. Nhiều nhà sử học đã cho rằng, những việc này xuất phát từ mảnh đất Vỉ Nhuế, Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định - Nơi có phủ Nấp, cũng là nơi tiêu biểu nhất của hoạt động văn hóa tín ngưỡng gắn với truyền thuyết thờ Mẫu.

Tục truyền rằng, nàng là Tiên Nữ của Ngọc Hoàng đầu thai vào nhà họ Phạm từ năm Thiệu Bình thứ nhất (1434) đời vua Lê Thánh Tông ở xã Vỉ Nhuế, huyện Đại An, Phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (mà nay là thôn Vỉ Nhuế, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Nàng tên là Phạm Tiên Nga  - một “Tiên nữ giáng trần”, không chỉ xinh đẹp mà Tiên Nga còn chăm đọc chữ giỏi đàn sáo, tinh thông âm luật nên thường được gọi là “Đệ Nhất Tiên Thiên Công Chúa”. Nàng Tiên Nga không lấy chồng mà ở vậy phụng dưỡng cha mẹ. Sau khi cha mẹ qua đời, nàng lập chùa đi tu, còn có công lao tu sửa chùa Chương Sơn (Ý Yên - Nam Định), Chùa Long Sơn ở (Duy Tiên - Hà Nam) Chùa Thiện Thành (ở Bình Lục Hà Nam) đến năm nàng Tiên Nga 40 tuổi thì nàng qua đời trở về với Thiên Đình dân làng thôn Vỉa Nhuế đã lập đền thờ để thờ nàng.

Phủ Nấp- nơi tiêu biểu nhất của hoạt động văn hóa tín ngưỡng gắn với truyền thuyết thờ Mẫu.

Hàng năm cứ vào ngày 4/3 âm lịch là lại diễn ra lễ hội truyền thồng phủ Quảng Cung (phủ Nấp). Nơi thờ Đệ Nhất Tiên Thiên Công Chúa Phạm Tiên Nga và cũng là đệ nhất giáng sinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Tại lễ hội phủ Nấp này dòng người rước Mẫu từ chùa Đồi về khu vực Mẫu Thoải bên dòng sông Đáy để tiến hành nghi lễ “Rước Nước”. Nghi lễ diễn ra rất trang nghiêm, long trọng và có ý nghĩa đặc biệt: Cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho quốc thái dân an.

Nhân dân rất phấn khởi vui mừng lễ hội, nén nhang thơm, lòng thành kính dâng lên Quốc Mẫu (Mẫu Nghi Thiên Hạ). Cuối buổi chiều ngày diễn ra buổi hội đoàn rước Mẫu về phủ Nấp đóng giá hồi cung.

Với niềm tự hào và trách nhiệm tôn tạo bảo vệ di tích lịch sử cấp quốc gia, một bản sắc văn hóa dân tộc lễ hội phủ Quảng Cung giáo dục hướng tới giá trị cái đẹp - chân - thiện - mỹ, động viên nhân dân sau lễ hội tích cực học tập, lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...