Phú Thọ: Cơ quan chức năng chấp nhận quyền sử dụng đất không có sơ sở pháp lý

2021-03-31 09:36:26 0 Bình luận
Báo điện tử Xây dựng mới nhận được phản ánh của người dân liên quan đến vụ tranh chấp đất đai tại xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
phu tho co quan chuc nang chap nhan quyen su dung dat khong co so so phap ly
phu tho co quan chuc nang chap nhan quyen su dung dat khong co so so phap ly
Quyết định giao đất của ông Hậu là lô 59.

Được biết, năm 1994 gia đình người cựu chiến binh Phùng Đức Sáu được Lâm trường Thanh Hòa, nay là Hạt kiểm lâm huyện Hạ Hòa giao khoán 24,8ha đất để trồng rừng phòng hộ và bảo vệ rừng. Vào thời điểm đó khu rừng chỉ là những đồi trọc heo hút hoang vu, không có đường đi lối lại, nhưng do bản tính cần cù không ngại khó ngại khổ ông Phùng Đức Sáu vẫn quyết tâm nhận đất với tâm huyết trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Vào những năm đầu trồng rừng, cây chưa lớn, tận dụng những khoảng trống ông Phùng Đức Sáu đã tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho 14 hộ dân mượn mỗi hộ một ít đất để trồng xen cây ngắn ngày. Đến 1998 hết thời hạn cho mượn các hộ dân đều đã trả lại đất cho ông Sáu, nhưng chỉ riêng ông Phùng Văn Hậu nhất định không trả. Không những vậy, ông Hậu còn chặt một số cây rừng phòng hộ rồi trồng chè trên đó. Diện tích trồng chè của ông Hậu là 2.780m2.

Năm 2015, kiểm lâm huyện Hạ Hòa đã tiến hành đo đạc, vẽ lại bản đồ rừng phòng hộ, và đã xác định rõ diện tích đất trồng chè của ông Phùng Văn Hậu là đất rừng phòng hộ. Toàn bộ phần đất của gia đình ông Phùng Văn Hậu mượn gia đình ông Sáu thuộc sở hữu hợp pháp của gia đình ông Sáu đã được ghi rõ trong Hợp đồng và bản đồ Nhà nước cấp cho chính tên ông.

Nhiều năm qua ông Phùng Đức Sáu đã nhiều lần yêu cầu ông Phùng Văn Hậu trả lại diện tích 2.780m2 đất, nhưng không được, ông Sáu đã làm đơn gửi chính quyền xã Hương Xạ, Tòa án nhân dân huyện Hạ Hòa để được phán xử phân minh. Những mong các cơ quan này căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sơ để xử lý thì việc hòa giải ở cấp xã lại lại theo một hướng, xã đẩy lên huyện, huyện đẩy xuống xã và sự việc cứ đùn đẩy trong bế tắc.

Ngày 30/9/2020, Tòa án nhân dân huyện Hạ Hòa mới đưa vụ việc ra xét xử. Tưởng chừng mọi việc đã khép lại, nhưng theo hồ sơ nguyên đơn và bị đơn đã cung cấp thì Tòa sơ thẩm đã chấp nhận quyết định sử dụng đất cho ông Phùng Văn Hậu không có cơ sở pháp lý, cụ thể: Theo Quyết định giao đất của UBND huyện Thanh Hòa thì lô đất mà ông Hậu được giao là lô 59 nhưng lại ghi nhận quyền sử dụng đất lô 18. Về phía nguyên đơn ông Phùng Đức Sáu có đầy đủ giấy tờ và được cấp quyền sử dụng đất, giao đất, trồng rừng của Nhà nước theo đúng lô đất 18, trong đó phần đất mà ông Hậu lấn chiếm có nằm trong diện tích của lô đất này. Cũng theo các giấy tờ trên về phía bị đơn văn bản có sự tẩy xóa, sửa chữa nhưng vẫn sai và không trùng khớp nghi ngờ có sự giả mạo.

Để sự việc được xét xử minh bạch và công bằng ông Phùng Đức Sáu đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ với nguyện vọng như ông từng chia sẻ: “Nhà nước đã giao đồi cho tôi trồng và bảo vệ rừng phòng hộ thì tôi có nghĩa vụ phủ kín cây và bảo vệ nguyên vẹn diện tích đất đó, không cho phép ai xâm phạm dù chỉ 1m2. Tôi đòi ông Hậu phải trả lại đất là đòi cho Nhà nước chứ không phải đòi cho cá nhân tôi và dù khó khăn đến đâu, thì tôi cũng quyết theo đuổi vụ kiện đến cùng, để thu hồi lại đất đai cho Nhà nước”.

phu tho co quan chuc nang chap nhan quyen su dung dat khong co so so phap ly
phu tho co quan chuc nang chap nhan quyen su dung dat khong co so so phap ly
phu tho co quan chuc nang chap nhan quyen su dung dat khong co so so phap ly
phu tho co quan chuc nang chap nhan quyen su dung dat khong co so so phap ly
phu tho co quan chuc nang chap nhan quyen su dung dat khong co so so phap ly
phu tho co quan chuc nang chap nhan quyen su dung dat khong co so so phap ly
phu tho co quan chuc nang chap nhan quyen su dung dat khong co so so phap ly
Các văn bản giấy tờ ông Phùng Đức Sáu được giao nhận đều thuộc lô 18.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00

Quốc Oai: Đến bao giờ mới trả lại đất cho thương binh Nguyễn Hữu Minh

Ngày 22/3/2024, Tạp chí điện tử Hoà nhập có nhận được đơn tố cáo của thương binh Nguyễn Hữu Minh thường trú tại: Số 28, ngõ 3, đường Âu Cơ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội phản ánh việc bị chiếm đoạt, sử dụng đất bất hợp pháp.
2024-03-26 19:23:00

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Bước sang năm 2024, chung cư tiếp tục là phân khúc “vàng” khi có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, ghi nhận lượng quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, nhất là khu vực phía Tây Hà Nội.
2024-03-26 09:22:59
Đang tải...