Cựu binh Đặng Văn Ngự với dự án nuôi ốc nhồi bán khắp nhiều tỉnh thành

2021-07-17 10:26:27 0 Bình luận
Cựu chiến binh Đặng Văn Ngự hiện đang sinh sống và làm việc tại xã Tu Vũ (Thanh Thuỷ - Phú Thọ). Ông được nhiều người biết đến với khả năng phát triển kinh tế giỏi từ việc nuôi ốc nhồi.

Bước vào khuôn viên căn nhà, chúng tôi bị ấn tượng bởi rất nhiều cây xanh bóng mát cùng mô hình nuôi ốc rộng lớn. Nói về cơ duyên đến với nghề nuôi ốc, cựu chiến binh Đặng Văn Ngự chia sẻ: “Trong những năm tháng tuổi trẻ, tôi may mắn được tham gia nhập ngũ tại Lữ đoàn 168 Quân khu 2. Sau khi xuất ngũ, tôi trở về quê hương nhưng nhiều năm liền vẫn loay hoay trong việc tìm hướng đi để phát triển kinh tế. Ruộng, vườn, ao cá chỉ sử dụng trồng ngô, sắn và ít rau màu nên thu nhập rất thấp”.

Hàng ngày, cựu chiến binh Đặng Văn Ngự luôn kiểm tra sinh trưởng của ốc bố mẹ, đảm bảo sự phát triển tốt. (Ảnh: Nguồn Internet)

“Thông qua sách báo và mạng internet, tôi nhận thấy mô hình nuôi ốc nhồi khá phù hợp với môi trường và điều kiện nơi đây. Vì vậy, năm 2016, tôi quyết định cải tạo 1,5 mẫu ao chuyển sang nuôi ốc nhồi” - ông Ngự nói.

Ưu điểm của ốc nhồi là dễ nuôi, có sức đề kháng cao và ít bệnh tật. Ở môi trường ao tự nhiên, thức ăn nhiều nên không tốn quá nhiều chi phí đầu tư mà lại phát triển nhanh. Khoảng 3 tháng sau khi thả ốc giống ra ao là có thể thu hoạch. Giá ốc thương phẩm dao động từ 100 đến 120 ngàn đồng/ kg tuỳ thời điểm.

Ốc thương phẩm dễ chế biến thành các món ăn giàu dinh dưỡng, được mọi người ưa chuộng nên giá ốc được giữ ổn định ở mức cao. (Ảnh: Nguồn Internet)

Thời gian đầu, ông chỉ đầu tư 2 vạn ốc giống và 1,5 mẫu đất ao nuôi, xuất bán đc 2 tấn ốc thương phẩm và thu về 140 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả nuôi ốc, cựu chiến binh Đặng Văn Ngự quyết định mở rộng mô hình nuôi lên 3 mẫu đất làm ao, thả khoảng 1 tấn ốc bố mẹ và 10 vạn ốc giống. Hàng năm, sau khi trừ các chi phí, ông thu về được 500-700 triệu đồng.

Ốc được nuôi trong môi trường tự nhiên, ốc thương phẩm xuất bán với giá thành phù hợp, chất lượng cao nên ốc của gia đình ông Ngự được xuất bán đến các địa phương như Hoà Bình, Ba vì, Hải Dương và nhiều huyện trong tỉnh Phú Thọ.

Mô hình nuôi ốc giống và ốc thương phẩm của cựu chiến binh Đặng Văn Ngự được các lãnh đạo xã khen ngợi, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. (Ảnh: Nguồn Internet)

Mô hình nuôi ốc nhồi của cựu chiến binh Đặng Văn Ngự được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Ngự còn tích cực và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ dân có nhu cầu nuôi. Đến nay, đã có hơn 50 hội viên hội Cựu chiến binh tham gia nuôi ốc nhồi trên toàn huyện Thanh Thuỷ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...