Phú Thọ: Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội

2021-07-27 14:02:04 0 Bình luận
Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ, đóng trên địa bàn xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, tiền thân là trại sản xuất Tự Lập trực thuộc Bộ Nội vụ nay là Bộ công an được thành lập từ năm 1969, đến năm 1984 chuyển giao về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý và đổi tên thành Khu Bảo trợ xã hội Đoan Hùng.

Hội cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến thăm, tặng quà đối tượng nhân kỷ niệm ngày 27/7.

Năm 2004, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định bàn giao Khu Bảo trợ xã hội Đoan Hùng về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý và sáp nhập với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ. Đồng thời UBND tỉnh Phú Thọ quyết định đổi tên thành Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ.

Công đoàn cơ sở thành viên Agribank chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II đến thăm, tặng quà đối tượng nhân kỷ niệm ngày 27/7.

Thực hiện chủ trương của nhà nước năm 2013, UBND tỉnh Phú Thọ quyết định đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ thành Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ và giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chữa trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội như: thân nhân người có công với cách mạng bị khuyết tật hoặc không còn người nuôi dưỡng; người cao tuổi cô đơn; trẻ em bị bỏ rơi; người tâm thần đặc biệt nặng và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nhóm thiện nguyện “Tình người đất Tổ” đến thăm, tặng quà đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán.

Hiện Trung tâm đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho 185 đối tượng là người cao tuổi cô đơn, trẻ em bị bỏ rơi, người khuyết tật và người tâm thần đặc biệt nặng, người lang thang cơ nhỡ có hoàn cảnh quá khó khăn. Đặc biệt có một số đối tượng là con liệt sỹ, thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do bị ảnh hưởng từ bố, mẹ hoặc cả bố cả mẹ. Họ là những người đã từng tham gia chiến đấu ở hầu hết các chiến trường chống Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc, con của họ đều là những người khuyết tật đặc biệt nặng, bại não bẩm sinh, suy giảm hầu hết các chức năng, không tự phục vụ được bản thân, mắc nhiều bệnh cơ thể, phải di chuyển bằng xe lăn, xe lắc, cần chế độ chăm sóc dinh dưỡng, y tế đặc biệt. Trong khi chế độ nuôi dưỡng của nhóm đối tượng trên còn thấp, chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, nên Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện chế độ chăm sóc dinh dưỡng, y tế, vật lý trị liệu đặc biệt cho số đối tượng đặc thù này.

Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam, Công ty CP Gốm sứ CTH đến thăm, tặng quà đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán.

Đoàn thanh niên khối hoạt động số 4 Ngân hàng Trung Ương đến thăm, tặng quà đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán.

Để chia sẻ, động viên khó khăn, vất vả đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là đối với thân nhân của người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Hàng năm, nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, ngày tết cổ truyền của dân tộc, Trung tâm đã làm tốt công tác xã hội hóa mời các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đến thăm hỏi động viên, tặng quà cho các đối tượng bảo trợ đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ về vật chất và tinh thần của các nhà hảo tâm đã góp phần chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Sự thăm hỏi, động viên thực sự là món quà tình cảm, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn vất vả đối với những mảnh đời bất hạnh để họ vượt lên nỗi đau về bệnh tật, sống vui, sống khỏe sớm được được trở về với gia đình, tái hòa nhập với cộng đồng xã hội.

Khẩu phần ăn của các đối tượng từ những hoạt động từ thiện.

Trải qua 52 năm xây dựng và trưởng thành, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị rất đặc thù cũng có những giai đoạn thăng trầm, khó khăn vất vả, phức tạp. Song dù hoàn cảnh nào cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm cũng không quản ngại hy sinh khó khăn, vất vả đã làm tốt công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa trị, phục hồi chức năng. Ngoài ra, Trung tâm còn làm tốt công tác xã hội hóa góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và nhóm đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng nói riêng. Điều đó không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả tình cảm đối với thân nhân của những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng đất nước. Để ghi nhận công lao đóng góp của cán bộ, nhân viên, nhiều năm liên tục Chi bộ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đều được cấp có thẩm quyền công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...