Ghi nhận tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Phường Cầu Dền (Hai Bà Trưng, Hà Nội)

2021-09-02 18:13:28 0 Bình luận
UBND và Công An phường Cầu Dền đã ban hành kế hoạch về việc giãn cách xã hội trên địa bàn phường và có nhiều biện pháp quyết liệt phòng, chống đại dịch,...

Thực hiện chỉ thị 17/CT-UBND, UBND và Công An phường Cầu Dền đã ban hành kế hoạch về việc giãn cách xã hội trên địa bàn phường và có nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống đại dịch...

Tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng được bố trí các lực lượng công an nhằm kiểm soát người dân khi đi ra ngoài.

Mọi quy trình khi đi qua chốt kiểm dịch được thực hiện rất nghiêm ngặt.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Cầu Dền cho biết đã thắt chặt các hoạt động kiểm tra và khai báo y tế trên địa bàn, tuyên truyền nhắc nhở người dân phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định.

Thượng úy Nguyễn Đức Trung - Công An phường Cầu Dền trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Trung Dũng - Công An phường Cầu Dền cho biết thêm, phường cũng rà soát, yêu cầu các chợ dân sinh, khu mua sắm thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng dịch bệnh; yêu cầu các công trình xây dựng tạm ngừng thi công và tăng cường biện pháp quản lý những trường hợp ở trọ trên địa bàn phường Cầu Dền.

Đại úy Nguyễn Trung Dũng trực tại đầu ngõ chốt kiểm dịch lối vào khu dân cư sinh sống trên địa bàn phường.

Các chốt được hoạt động xuyên suốt cả một ngày nhằm kiểm soát được dịch bệnh cho người dân sinh sống tại địa phương.

Chủ tịch UBND phường Cầu Dền đã ký quyết định thành lập 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch cố định trên địa bàn bao gồm: chốt ở đầu ngõ Tô Hoàng, ngõ Chùa Liên Phái, đê Tô Hoàng, ngõ 27 Đại Cồ Việt và chốt kiểm soát phương tiện ra vào tại ngã tư Bạch Mai- Thanh Nhàn. Bên cạnh đó, phường tổ chức 2 tổ cơ động  tuần tra khép kín tại địa bàn. Các chốt  và tổ công tác đều hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ.

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, rất nhiều công nhân, người lao động tự do làm việc tại Hà Nội không thể đi làm, chỉ ở yên tại nhà trong hơn một tháng qua nên nhu cầu ra ngoài đường của người dân rất cao. Theo ghi nhận của Phóng viên trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, dù nhiệt độ khá cao, nắng nóng, nhưng ban lãnh đạo vẫn chỉ đạo sát sao việc kiểm soát chặt chẽ, triệt để người ra ngoài, hạn chế nguy cơ bùng dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 2/9.Những người dân không có mục đích chính đáng, đều bị các chiến sĩ công an và lực lượng trực chốt kiểm tra, xử lý và yêu cầu quay về.

Theo ông Đặng Nguyễn Hà Thanh (Trưởng Công an phường Cầu Dền), các chốt gồm có các lực lượng như công an, quân đội, tình nguyện viên và nhân viên y tế có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát đối với người và tất cả các phương tiện ra vào địa bàn phường; nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, quyết tâm cao độ bảo vệ thành quả chống dịch của cả nước trong suốt thời gian qua.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...