Quận Đống Đa tháo dỡ biển quảng cáo quá khổ tại nhiều tuyến phố

2023-05-08 19:00:00 0 Bình luận
Sáng 8/5, Phòng VH&TT quận Đống Đa phối hợp với Tổ công tác liên ngành các phường xử lý tháo dỡ hàng loạt biển quảng cáo quá khổ tại các nút giao thông trên địa bàn.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của quận Đống Đa nhằm kiểm tra, xử lý vi phạm về biển quảng cáo, biển hiệu kích thước lớn che kín mặt tiền nhà, che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả… để đảm bảo trật tự, văn minh đô thị. 

Trưởng phòng VH&TT quận Đống Đa Đặng Thị Mai cho biết, quận Đống Đa là địa phương có mật độ dân số cao nhất Thủ đô Hà Nội và tập trung rất nhiều người lao động từ khắp nơi đến kinh doanh buôn bán, làm dịch vụ, thuê nhà ở. Trên địa bàn hiện có 80 tuyến phố với nhiều khu vực kinh doanh sầm uất như: Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Thái Hà, Chùa Bộc. Đồng thời, có nhiều giao lộ có không gian lớn như khu vực ngã bảy Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở, ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn.

Cẩu tầm cao được huy động để thực hiện dỡ bỏ các biển quảng cáo.

Trên địa bàn quận hiện có 2 biển tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại do Sở VH&TT chủ trì thực hiện theo phương thức xã hội hóa; 4 biển quảng cáo tấm lớn một cột theo quy hoạch của thành phố; 2 bảng quảng cáo kết hợp tuyên truyền chính trị do doanh nghiệp lắp dựng và vận hành; 10 màn hình LED tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại và 74 bảng quảng cáo.

Tại một số tuyến phố, vẫn còn tình trạng treo, lắp dựng quảng cáo không đúng quy định. Công tác xử lý vi phạm về quảng cáo gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng vi phạm thường thực hiện treo, lắp dựng quảng cáo vào buổi đêm nên việc phát hiện, xử lý vi phạm còn hạn chế.

Thực hiện chỉ đạo của TP, quận đã ban hành nhiều kế hoạch xử lý và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời. Trên cơ sở điều tra, thống kê quận chỉ đạo các phường tiến hành tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhận chấp hành theo quy định về lắp dựng biển quảng cáo, biển hiệu và nếu sai phạm tự tháo dỡ. Với trường hợp tấm biển lớn và gây khó khăn trong quá trình tháo dỡ, quận sẽ hỗ trợ lực lượng, phương tiện.

“Mục đích nhằm duy trì tốt những kết quả đạt được, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp” và xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Đồng thời, quảng bá rộng rãi tới bạn bè quốc tế về truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình; Thành phố hấp dẫn, an toàn và thân thiện; xây dựng văn hóa người Hà Nội mỗi người dân “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp” để xây dựng Thủ đô “sạch, đẹp, ấn tượng”” – bà Đặng Thị Mai cho biết.

Theo đó, các lực lượng chức năng quận Đống Đa sẽ xử lý các biển hiệu, biển quảng cáo kích thước lớn che kín mặt tiền nhà, che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả, biển dọc, biển vẫy, băng rôn, phướn sai phạm tại các tuyến phố gồm: Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở, Đại Cồ Việt – Xã Đàn - Lê Duẩn. Thời gian thực hiện từ 8 – 19/5/2023.

Lực lượng chức năng quận Đống Đa chăng dây để thực hiện dỡ bỏ biển quảng cáo tại khu vực phố Xã Đàn sáng 8/5.  

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00
Đang tải...