Quận Hà Đông tổ chức kỷ niệm 120 năm thành lập - Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

2024-12-05 20:00:00 0 Bình luận
Ngày 5/12, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập Hà Đông (6/12/1904 - 6/12/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Phạm Quang Nghị, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy; Nguyễn Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Thị Tuyến, UVTW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNhD thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện của thành phố; nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tây, thị xã Hà Đông (cũ), quận Hà Đông qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cấn Thị Việt Hà, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Hà Đông nêu rõ: Hà Đông là vùng đất nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, cửa ngõ phía Tây Nam của Thủ đô Hà Nội, có vị trí trọng yếu về kinh tế - xã hội, có truyền thống lịch sử cách mạng lâu đời; nơi hội tụ, hòa quyện văn hóa xứ Đoài và Tràng An với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Cách đây vừa tròn 120 năm, Phủ Đơ nay là quận Hà Đông được thành lập; đây là sự kiện lớn, dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của Hà Đông.

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, từ những tổ chức quần chúng cách mạng ra đời năm 1930, những Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập vào năm 1938, 1939 ở La Cả, Vạn Phúc, Yên Lộ, La Khê, những “làng đỏ", “an toàn khu" đã nuôi giấu, bảo vệ nhiều cơ quan Trung ương Đảng, Xứ uỷ Bắc Kỳ cùng các cán bộ cao cấp của Đảng như các đồng chí: Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt…

Đồng chí Cấn Thị Việt Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông đọc diễn văn kỷ niệm 120 thành lập Hà Đông.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cùng với thế hệ trẻ cả nước hàng ngàn thanh niên Hà Đông đã tòng quân lên đường “Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước". Nhân dân Hà Đông đã “Vững tay cày, tay búa; chắc tay súng" lao động với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai", “Tất cả vì miền Nam ruột thịt". Góp phần cùng cả nước đấu tranh giành thắng lợi, thống nhất đất nước về một mối.

Từ năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 6 của Đảng, Hà Đông đã phát huy được các thế mạnh, có nhiều tiến bộ vượt bậc trong mọi lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế, đời sống người dân được cải thiện, Hà Đông ngày càng mang dáng vóc của đô thị hiện đại, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Hà Sơn Bình, tỉnh Hà Tây.

Từ năm 2003 đến 2008, thực hiện Nghị định của chính phủ, sau 8 lần sáp nhập mở rộng địa giới hành chính; Hà Đông trở thành quận nội đô của Thành phố Hà Nội, với tổng diện tích hiện nay là 49,64 km2, dân số trên 46 vạn người, với 17 đơn vị hành chính phường, 257 tổ dân phố. Hiện nay, Hà Đông là vùng đất giàu tiềm năng, đang vươn mình trở thành đô thị hiện đại, phát triển nhanh, mạnh và toàn diện.

Những kết quả đạt được luôn gắn liền với sự trưởng thành, không ngừng lớn mạnh của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Từ một Chi bộ chỉ có trên 10 đảng viên sau ngày giải phóng, đến nay Đảng bộ Quận đã có 86 tổ chức cơ sở Đảng với gần 23.000 đảng viên. Quá trình đó gắn liền với xây dựng Đảng bộ, chính quyền Hà Đông thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm trách nhiệm vụ lãnh đạo mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

Quận Hà Đông đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 21; 10 chương trình công tác của Thành ủy; 06 chương trình, đề án của Quận ủy. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Văn hóa xã hội phát triện toàn diện và đồng bộ; Y tế, Giáo dục đào tạo luôn được quan tâm chăm lo; an sinh xã hội được đảm bảo với nhiều giải pháp và đề án đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hà Đông.

Hệ thống chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn; năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên; đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; lựa chọn nội dung, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, còn khó khăn, vướng mắc để tập trung lãnh đạo. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành, tiết kiệm chống lãng phí được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ và quyết liệt.

Xác định công tác cán bộ là khâu trọng yếu nên Đảng bộ quận Hà Đông đề ra nhiều giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ… đã góp phần củng cố, nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức quận giỏi về chuyên môn, vững vàng về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND được nâng cao; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ Quận đến cơ sở không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế.

Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2002, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho Nhân dân và lực lượng vũ trang Hà Đông. Hà Đông đã có trên 5.527 lượt tập thể và cá nhân được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương. Đảng bộ và Nhân dân Hà Đông đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và Huân chương Độc lập hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội của quận Hà Đông tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, xây dựng quận Hà Đông ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cho Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân quận Hà Đông. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố trao bức Trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP cho quận Hà Đông.

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Quận uỷ Hà Đông, Thành ủy viên Nguyễn Thanh Xuân cho biết, mặc dù thời gian qua gặp không ít những thách thức, khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Đông đã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Thành phố, đoàn kết, nỗ lực không ngừng, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, nhân dân Hà Đông đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, TP Hà Nội; đặc biệt hoà nhịp cùng Thủ đô và đất nước trong thời gian tới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56

Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 16:41:33
Đang tải...