Quận Tây Hồ: Thêm 5 'Điểm chữa cháy công cộng' được kích hoạt

2023-05-05 10:46:00 0 Bình luận
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an quận Tây Hồ cùng với Công an phường Phú Thượng đi từng ngõ, hướng dẫn người dân các quy trình để mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” hoạt động hiệu quả.

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, vừa qua các lực lượng phối hợp “kích hoạt” thêm 5 “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn phường Phú Thượng. Qua đó, tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, các biện pháp đảm bảo an toàn cháy nổ.

Tại buổi ra mắt mô hình, đồng thời tổ chức tuyên truyền, tập huấn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Tây Hồ cùng với Công an phường Phú Thượng đi từng ngõ, hướng dẫn người dân các quy trình để mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” hoạt động hiệu quả tại các tổ dân phố.

Tại điểm chữa cháy công cộng, các mô hình được trang bị phương tiện chữa cháy như: tiêu lệnh, nội quy, kẻng báo cháy, chuông báo cháy, bình chữa cháy, dụng cụ cứu hộ cứu nạn gồm: kìm cắt khóa, búa, thang...

Theo cán bộ tuyên truyền, điểm chữa cháy công cộng nhằm tăng cường nhận thức về công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, làm giảm thiểu các sự cố cháy nổ xảy ra tại khu dân cư, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, để quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và Kế hoạch 53 của UBND TP Hà Nội về nâng cao các biện pháp an toàn PCCC và CNCH với phương châm 4 tại chỗ, Công an quận Tây Hồ đã tích cực tuyên truyền, tập huấn để người dân đồng lòng, chung tay phát huy phong trào toàn dân tham gia an toàn PCCC.

Theo Chỉ thị, phương châm lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”.

Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân...

Công an phối hợp tổ dân phố lắp đặt phương tiện, bàn giao "Điểm chữa cháy công cộng".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...