Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ được đầu tư 52 nghìn tỷ đồng

2025-05-19 10:08:08 0 Bình luận
Ngày 16/5/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 946/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư để điều chỉnh Dự án Quần thể Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ. Quyết định phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, ý kiến thẩm định của các Bộ và UBND thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, tên chính thức dự án là Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ. Mục tiêu Dự án là đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình thương mại, du lịch, dịch vụ, lưu trú, vui chơi, giải trí cùng các loại hình công trình khác, nhằm đưa khu vực này trở thành điểm đến vui chơi, nghỉ dưỡng, sống và làm việc chất lượng, đẳng cấp hàng đầu Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách và người dân.

Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ có Cầu Vàng nổi tiếng thế giới.

Theo đó, tên chính thức dự án là Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ. Mục tiêu Dự án là đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình thương mại, du lịch, dịch vụ, lưu trú, vui chơi, giải trí cùng các loại hình công trình khác, nhằm đưa khu vực này trở thành điểm đến vui chơi, nghỉ dưỡng, sống và làm việc chất lượng, đẳng cấp hàng đầu Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách và người dân.

Tổng vốn đầu tư dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tăng lên gần 52 nghìn tỷ đồng - tương đương khoảng 2 tỷ USD.

Dự án sẽ bao gồm các công trình thương mại, du lịch, dịch vụ, hơn 7000 phòng khách sạn lưu trú, các hạng mục vui chơi giải trí, bổ sung thêm 2 tuyến cáp nâng tổng số tuyến cáp treo lên 10 tuyến, hệ thống nhà ga, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình phụ trợ khác…

Việc điều chỉnh không làm thay đổi ranh giới dự án đã được phê duyệt trước đó, mà điều chỉnh các hạng mục, khu chức năng để đảm bảo phù hợp, hiệu quả trong khai thác, vận hành phục vụ phát triển du lịch.

Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ sẽ có hơn 7000 phòng khách sạn phục vụ khách lưu trú.

Trong thời gian từ 2008 - 2024, Dự án đã được triển khai giai đoạn 1 với sự đầu tư bài bản của Tập đoàn Sun Group và gặt hái được nhiều thành công. Sun World Ba Na Hills đã trở thành tổ hợp công viên giải trí đẳng cấp tầm cỡ quốc tế - một trong những biểu tượng du lịch của thành phố Đà Nẵng. Khu du lịch này 4 năm liên tiếp được World Travel Awards (WTA) trao tặng danh hiệu "Công viên chủ đề hàng đầu châu Á", hai năm 2020-2021 được WTA vinh danh là "Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới" và "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới" dành cho cầu Vàng. Theo thống kê, cứ 10 khách quốc tế đến Đà Nẵng thì có 7 khách tới trải nghiệm Bà Nà Hills.

Tuy nhiên, bước vào thời kỳ phát triển mới, để đạt được những mục tiêu đột phá về cả kinh tế, du lịch như Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra: đó là trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm quốc tế; trung tâm du lịch quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực và là thành phố biển đáng sống đẳng cấp Châu Á…, Đà Nẵng cần có thêm những động lực tăng trưởng mới đủ mạnh, đủ tầm.

Cụ thể Quy hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng cần đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,5-10%/năm và phấn đấu đạt 12%/năm (thực tế Đà Nẵng đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số - đạt 10% ngay trong năm 2025). Trong đó cơ cấu ngành dịch vụ khoảng 61-62%; tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tăng 17,5-18%/năm; doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành tăng 12,5-13%/năm…  

Cùng hàng loạt dự án quy mô khác đang được nghiên cứu để thiết lập trọng lực phát triển cho thành phố Đà Nẵng rộng lớn với nhiều dư địa sau sáp nhập Quảng Nam, thì khu vực Bà Nà được xác định là một tọa độ trọng tâm cần nâng tầm phát triển để vượt xa quy mô một tổ hợp công viên giải trí hiện tại. Khu vực này cần được định hình trở thành một quần thể du lịch sinh thái, đô thị đẳng cấp quốc tế, tương xứng với tầm vóc mới của thành phố biển Đà Nẵng - đầu tàu kinh tế, du lịch khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Điều chỉnh nâng tầm quy mô, đẳng cấp dự án Bà Nà giúp tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho du lịch – 1 trong 3 trụ cột kinh tế của thành phố Đà Nẵng.

Việc điều chỉnh Dự án nhằm từng bước cụ thể hóa các định hướng phát triển trong Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quan điểm phát triển được nêu rõ trong Quy hoạch này: “Du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế và gắn với yếu tố văn hóa, tạo nên sự độc đáo, khác biệt, tạo thêm giá trị gia tăng cho trụ cột Du lịch”  - là một trong 3 trụ cột kinh tế của thành phố Đà Nẵng.

Theo Quyết định phê duyệt, giai đoạn 2 của Dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ là 10 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy du lịch, tạo điểm nhấn mới cho thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng, người dân và nền kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Bài viết được thực hiện theo hoạt động phối hợp, hợp tác tuyên truyền, quảng cáo.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...