Quảng Ninh: cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị có thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh Covid - 19

2020-02-19 11:50:29 0 Bình luận
Ngày 16/2/2020, lực lượng chức năng của TP Cẩm Phả sau khi điều tra làm rõ hai đối tượng phát tán thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh Covid - 19 tại địa phương, đã xử phạt 15 triệu đồng đối với hai đối tượng, đồng thời cảnh cáo và yêu cầu hai người chấm dứt ngay hành vi đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang cho CBCN đơn vị và người dân.

Nội dung cụ thể sự việc: Vào lúc 23h40’ ngày15/2/2020, UBND thành phố Cẩm Phả nhận được phản ánh qua điện thoại trực tiếp thông tin tại xã Dương Huy có người dương tính với virus Covid - 19, thông tin được đăng tải, chia sẻ bằng hình ảnh trên tài khoản mạng xã hội facebook. Ngay sau đó, Công an thành phố Cẩm Phả vào cuộc, khẩn trương xác minh thông tin, và khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Cơ quan chức năng TP Cẩm Phả làm việc với hai người phát tán thông tin sai sự thật về Covid - 19 tại địa phương

 Qua điều tra, cơ quan công an xác minh ông Vũ Văn Chang, Phó Quản đốc Phân xưởng vận tải 3 Công ty Vận tải và đưa đón thợ mỏ - TKV đã viết nội dung thông tin sai sự thật như trên vào bảng tin nội bộ của phân xưởng, sau đó lái xe Phạm Quang Trường thuộc Phân xưởng đã chụp ảnh toàn bộ nội dung thông tin và đăng tải trên tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân. Hiện các nội dung thông tin sai sự thật này đã được xóa bỏ. UBND TP Cẩm Phả và các cơ quan chức năng của thành phố đã tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - TKV và những người có liên quan. Các Ông Vũ Văn Chang và Phạm Quang Trường đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật và thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Áp dụng điều khoản trong Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của CP về việc Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, mỗi người vi phạm bị phạt 7.500.000 đồng.

Tuy nhiên, toàn bộ sự việc phải nói là nguy hại nêu trên được diễn ra tại một Phân xưởng thuộc Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - TKV và đã được lãnh đạo đơn vị thừa nhận. Vậy ai là người ra quyết định cho ông phó phân xưởng viết nội dung không đúng sự thật về dịch bệnh Covid - 19, dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm đang làm cho toàn dân lo lắng và sợ hãi lên một bảng tin chính thống của đơn vị. Liệu các cơ quan chức năng của thành phố cẩm Phả đã xử lý đúng người, đúng vi phạm, có còn bỏ lọt những người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước toàn đơn vị và chính quyền địa phương về sự việc trên hay không.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...