Quảng Ninh chi viện lần 2: Đoàn 20 y, bác sĩ cùng thiết bị y tế hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Covid

2021-06-03 11:49:12 0 Bình luận
Tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ: Toàn dân, toàn quân chung tay phòng, chống dịch Covid. Sáng 3/6, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ xuất quân đợt 2 đưa 20 Thầy thuốc là các bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm, trình độ cao về lĩnh vực Hồi sức tích cực, đi thẳng vào tâm dịch để hỗ trợ tỉnh bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

 Đoàn cán bộ, Y, Bác sĩ Quảng Ninh tình nguyện lên đường, hỗ trợ Bắc Giang phòng chống dịch Covid

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, Bắc Giang vẫn đang là một trong những điểm nóng về dịch Covid của cả nước, với số ca nhiễm liên tục xuất hiện, số bệnh nhân nặng, nguy kịch ngày một tăng. Tỉnh Bắc Giang với sự hỗ trợ chung tay của cả nước vẫn đang kiên trì chống dịch. Nỗ lực truy vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng, hạn chế dịch bệnh lây lan và bùng phát.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh tặng quà và hoa, động viên các các Y, bác sĩ tình nguyện

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Bắc Giang, ngày 15/5 tỉnh Quảng Ninh đã cử đoàn 200 y, bác sĩ xuất quân lên hỗ trợ Bắc Giang phòng chống dịch. Đợt 2 này, tỉnh quyết định tiếp tục cử Đoàn công tác tình nguyện gồm 20 cán bộ, y, bác sĩ, trong đó có 6 bác sĩ, 12 điều dưỡng, 2 kỹ thuật viên xét nghiệm hiện đang công tác tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả; Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả cùng với các trang thiết bị hiện đại hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xét nghiệm, phòng, chống Covid-19. Đây đều là những y, bác sĩ đã có kinh nghiệm trong chống dịch, cũng như có năng lực chuyên môn tốt, sẵn sàng đem những kiến thức, kinh nghiệm để hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bắc Giang.

Lãnh đạo và anh em đồng nghiệp chia tay với những lời chúc tốt đẹp, động viên đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Tại lễ xuất quân của đoàn Y, Bác sĩ tình nguyện về Bắc Giang chống dịch, Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh tin tưởng tuyệt đối vào tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh cùng trình độ, kinh nghiệm của những cán bộ ưu tú, đại diện cho y tế tỉnh Quảng Ninh, tình nguyện lên đường “chia lửa” với điểm nóng dịch Covid-19 tại Bắc Giang, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...