Quảng Ninh: Họp khẩn trong đêm - Triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19

2021-06-25 09:51:36 0 Bình luận
Trải qua 47 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, Quảng Ninh vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19, là Giám định viên xăng dầu tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.

Ngay sau khi chủ động phát hiện ra ca bệnh trên địa bàn tỉnh liên quan đến chuyến xe khách chạy tuyến Bắc Nam và bước đầu truy vết nhận thấy ca F0 này có lộ trình di chuyển rất phức tạp, thời gian, địa điểm tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn, ngay trong đêm 24/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh đã họp với toàn tỉnh để chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được truyền hình trực tuyến đến 13 địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Khi phát hiện ca bệnh, các lực lượng chức năng và các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng chủ động khoanh vùng, thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2, F3. Hiện, ca bệnh F0 đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2. Các trường hợp F1 sau truy vết đã được cách ly tập trung theo quy định. Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, vệ sinh khử khuẩn các khu vực liên quan đến bệnh nhân; cung cấp thông tin các mốc dịch tễ cho Trung tâm Y tế Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái để tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết. Đồng thời, liên hệ nhà xe Kim Thành Chính lập danh sách hành khách trên chuyến xe Quảng Bình-Quảng Ninh và các hành khách lên, xuống xe dọc đường; chủ động truyền thông phòng chống bệnh cho người dân; thông báo thông tin cho các CDC nơi bệnh nhân có đi qua để phối hợp điều tra dịch tễ..

 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh chỉ đạo cuộc họp đêm 24/6 (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tại cuộc họp, sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thảo luận, đưa ra các giải pháp tối ưu nhất để nhanh chóng khóa chặt ca bệnh, khóa chặt đường lây nhiễm, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, nhấn mạnh: Đây là ca bệnh có lộ trình di chuyển rất phức tạp, thời gian, địa điểm tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn. Vì vậy, ngay trong đêm 24/6, các địa phương, địa bàn có mốc dịch tễ liên quan đến ca F0 phải hoàn thành truy vết triệt để F1, F2, F3 theo phương châm tất cả các F1 phải được cách ly tập trung theo quy định, các trường hợp F2, F3 cách ly tại nhà và thực hiện nghiêm ngặt về quy trình. Đồng thời, phải gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và trưởng công an địa phương nếu để chậm trễ trong truy vết, để sót các trường hợp F1, F2, F3 bởi để chậm giờ nào, ngày nào là nguy cơ F1 có thể thành F0.


Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh phat biểu tại cuọc họp (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tuyệt đối không để bỏ sót bất kỳ thông tin dịch tễ, mốc dịch tễ, đặc biệt là những trường hợp lên, xuống xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi xe khách Kim Thành Chính có biển kiểm soát 37B-019.79 vào tỉnh, di chuyển dọc địa bàn ra Móng Cái và ngược lại. Đồng thời kêu gọi, khuyến cáo toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh đã từng tiếp xúc với xe Kim Thành Chính, tiếp xúc với người trên xe đó phải nêu cao cảnh giác để cung cấp thông tin kịp thời cho chính quyền, cho y tế, cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch nơi gần nhất.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh cũng chỉ đạo phải xử lý nghiêm khắc những nhà xe cung cấp thông tin giả và các trường hợp, cá nhân khai báo thông tin y tế thiếu trung thực, cung cấp thông tin giả để đi qua chốt kiểm soát vào địa bàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu: Phấn đấu tuyệt đối không để ca bệnh này trở thành ổ dịch trong cộng đồng. Để thực hiện mục tiêu đó phải khóa chặt ca bệnh, khóa chặt đường lây và tuyệt đối không để sót F1, F2 và F3 bởi nhanh giờ nào, chính xác giờ nào sẽ có kết quả tốt giờ đó”. 


Các Sở, ban ngành báo cáo tình hình và đề xuất các giải pháp phòng, chống Covid (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; kiên trì thực hiện thành công phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Nhờ đó, năm 2020, tỉnh đã giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển”, không để bất kỳ người dân nào nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. 6 tháng đầu năm 2021, trong đợt dịch thứ 3, là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 đứng thứ 2 trong cả nước, song chỉ sau hơn 1 tuần, tỉnh đã nhanh chóng cô lập, “khóa chặt”, dập tắt ngay các ổ dịch, hoàn toàn kiểm soát tình hình. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...