Quảng Ninh: Huyện Tiên Yên đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

2024-03-15 19:24:05 0 Bình luận
Ngày 15/3/2024, huyện Tiên Yên đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các đại biểu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; Văn phòng điều phối Chương trình MTTQ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Tiên Yên ngày càng đổi mới

Huyện Tiên Yên bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, với 4 xã và 18 thôn thuộc diện ĐBKK; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,9%; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 18 triệu đồng/người/năm. Song với sự vào cuộc quyết liệt, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến xã, tới từng thôn, bản và mỗi người dân, huyện Tiên Yên đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả tích cực, rất đáng tự hào.

Với độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 16,2%/năm. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 toàn huyện đạt trên đạt 76,92 triệu đồng/người, riêng khu vực nông thôn đạt 74,02 triệu đồng/người, tăng 1,45 lần so với năm 2019 khi huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo Trung ương.

Thừa ủy quyền của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Công nhận huyện Tiên Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, xây dựng mới đồng bộ, kết nối giữa các xã với trung tâm huyện và các đô thị của tỉnh. Hạ tầng trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, các thiết chế văn hoá, thể thao được đầu tư đồng bộ hiện đại. Diện mạo nông thôn có sự thay đổi rõ nét, ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là mô hình phát triển kinh tế thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Khu vực nông thôn ngày càng có nhiều hộ giàu, kinh tế khá giả, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, tiến bộ. Tiên Yên cũng là địa phương có nhiều điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Đồng thời, có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu vượt so với bộ tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định của Trung ương và của tỉnh ở mức cao như các chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, về thu nhập bình quân đầu người, giảm hộ nghèo…

 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Yên.

Ghi nhận sự nỗ lực liên tục và hiệu quả suốt 14 năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiên Yên, ngày 6/2/2024, huyện Tiên Yên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra, với 6/10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 4/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao…

Tại buổi lễ, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Yên đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua. Đồng thời

Đồng chí Cao Tường Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát huy những kết quả đã đạt được và đặt ra mục tiêu phấn đấu cao hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tiên Yên cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về xây dựng Chương trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, với phương châm "Xây dựng nông thôn mới là một hành trình chỉ có điểm xuất phát, không có điểm kết thúc”, “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.

Trong đó, huyện cần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong nhân dân; tập trung xây dựng huyện Tiên Yên là trung tâm văn hóa và là đô thị đầu mối giao thông của vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh và vùng biên giới Việt - Trung; cửa ngõ ra biển của các tỉnh biên giới phía Bắc; là vùng phát triển công nghiệp, logistics, trọng điểm chế biến, giao dịch nông lâm sản khu vực. Huyện cần tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nội vùng, liên vùng; phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động giải quyết việc làm; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể - chính trị xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Đồng thời, Tiên Yên cần đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái; chú trọng cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản, chăn nuôi; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, công nghiệp chế biến chuyên sâu; phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển; tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, xây dựng huyện Tiên Yên là địa phương điển hình của khu vực miền Đông trong Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...