Quảng Ninh: Những việc làm thiết thực dành cho trẻ mồ côi, khuyết tật trước thềm năm học mới

2021-08-31 20:44:36 0 Bình luận
Những ngày vừa qua, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ kinh phí, hiện vật tặng các cháu là trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, các cháu có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị bước vào năm học mới.

Lãnh đạo Hội Bảo trợ NKT&TMC Quảng Ninh cùng đại diện nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ thiệt thòi tại TP Uông Bí

Em Đinh Thị Thanh Tâm, học sinh Trường Tiểu học xã Tân Bình, huyện Đầm Hà không có cha lại mồ côi mẹ từ nhỏ, hiện ở với ông bà ngoại tại thôn Tân Việt, xã Tân Bình. Ông bà ngoại em làm nông nghiệp, sức khỏe yếu không có thu nhập ổn định. Trước tình hình trên, Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh đã kết nối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận đỡ đầu cho em Tâm trong thời gian 5 năm học (2021-2025) với tổng số tiền 30 triệu đồng. Đây là nguồn động viên, hỗ trợ kịp thời của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp em Tâm vượt qua khó khăn để có điều kiện được học tập tốt hơn khi bước vào năm học mới 2021-2022.

Trước đó, tại huyện Bình Liêu, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã trao 60 triệu đồng đỡ đầu cho em Lô Xuân Kiên, học sinh lớp 7 Trường PTCS Dân tộc Nội trú huyện Bình Liêu. Em Kiên mồ côi cả cha và mẹ, hiện đang ở với 2 chị gái ruột tại thôn Pắc Liềng 2, thị trấn Bình Liêu.

Tại thành phố Uông Bí, Lãnh đạo Hội Bảo trợ NKT-TMC tỉnh và UBND TP cùng nhà hảo tâm đã trao tặng 20 chiếc xe đạp, 10 góc học tập, 30 phần thưởng học sinh giỏi cùng các phần quà cho 60 em học sinh mồ côi, khuyết tật đến từ các xã, phường trên địa bàn. Tổng trị giá các suất quà trên là 70,6 triệu đồng do Hội Bảo trợ NKT-TMC tỉnh vận động từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đứng chân trên địa bàn TP Uông Bí hỗ trợ.

Những phần quà thiết thực, ý nghĩa trên thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ của các cấp, ngành, nhà hảo tâm đối với trẻ em kém may mắn vượt lên hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Những năm gần đây, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực, phát huy tối đa khả năng sáng tạo của tổ chức Hội, tạo chuyển biến đáng kể việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Công tác tuyên truyền, vận động đã được tiến hành thường xuyên, liên tục dưới nhiều phương thức khác nhau. Rất nhiều tấm gương về học tập được giới thiệu rộng rãi đã truyền cảm hứng, khích lệ mọi người học tập.

Một trong những việc làm đạt kết quả cao nhất là xây dựng phong trào học tập suốt đời. Sau 5 năm thực hiện, kết quả năm sau cao hơn năm trước. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã có 71,4% số gia đình, 62,2% số dòng họ, 81,6% số cộng đồng, 82,9% số đơn vị học tập; vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...