Quảng Ninh thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới

2020-02-28 13:49:15 0 Bình luận
Ngày 27/02/2020, Cục Hải quan Quảng Ninh phối hợp với UBND thành phố Móng Cái tổ chức hội nghị thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới đường bộ tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và hơn 100 doanh nghiệp XNK cùng tham dự hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thông tin về tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh, chính quyền địa phương trong việc thông quan hàng hóa gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; các giải pháp hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong đợt dịch bệnh Covid-19; dự báo tình hình thị trường, nhu cầu hàng hóa XNK và một số vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi XNK hàng hóa qua biên giới…và cùng cộng đồng doanh nghiệp thẳng thắn thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những giải pháp có tính căn cơ để giải quyết những khó khăn trước mắt và những giải pháp có tính chiến lược cho việc phát triển hoạt động XNK cùng các hoạt động thương mại biên giới, sản xuất, thương mại, du lịch, đầu tư cho thời gian tới.

Cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung

Trước đó, ngày ngày 26/02, cặp chợ cư dân biên giới Hoành Mô (Bình Liêu, Quảng Ninh, Việt Nam) và Động Trung (Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc) đã được họp chợ trở lại và khôi phục thông quan hàng hóa sau thời gian gián đoạn, hai địa phương đường biên cùng tạm ngừng thông quan để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Chủng loại hàng hóa được thí điểm thông quan đợt đầu là các mặt hàng hải sản, nông, lâm sản. Khi thông quan ổn định, hai địa phương căn cứ tình hình thực tế để mở rộng chủng loại hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường, tránh vật tư sản phẩm bị tồn đọng, đảm bảo hoạt động kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội đôi bên cùng có lợi, trong thời điểm ngặt nghèo vừa phải chống chọi với dịch bệnh Covid-19.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh, chính quyền hai địa phương có chợ đường biên thống nhất cùng xây dựng điểm kiểm tra thân nhiệt (tại cửa khẩu) để đo thân nhiệt cho người qua lại như: Chủ hàng, công nhân xếp dỡ, lái xe... sẽ được kỹ thuật viên Y tế kiểm tra thân nhiệt, thân nhiệt ai bình thường được xuất nhập cảnh, người có triệu chứng nghi ngờ nhiễm dịch, bắt buộc phải dừng hoạt động, cho cách ly và giao cho cơ quan chức năng hai bên quản lý theo quy trình chống dịch.

Những lô hàng được thông quan trở lại tại cặp chợ Biên giới Hoành Mô - Động Trung ngày 26/2 (Ảnh: Hoàng Nga)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, các ngành, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp cần tập trung biến thách thức thành cơ hội để phát triển bền vững. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa thì người đứng đầu chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động kinh tế ổn định, không điều chỉnh về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020, do đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phải xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất thời điểm hiện nay.

Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh phát biểu tham góp ý kiến thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới đường bộ tỉnh Quảng Ninh

Song song với công tác phòng, chống dịch, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ để hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch diễn ra bình thường, cố gắng ổn định, phát triển trong thời gian sớm nhất để đảm bảo các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay với tỉnh Quảng Ninh cùng các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với việc kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...