Quảng Ninh: Tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 - Xây dựng Đề án khôi phục tái thiết lại tỉnh sau bão

2024-09-21 20:09:05 0 Bình luận
Sáng 21/9, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và 177 điểm cầu cấp xã. Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thành kính dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do cơn bão số 3.

Quang cảnh hội nghị

Bão số 3 (Yagi) là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền ở nước ta, với nhiều đặc điểm chưa từng có tiền lệ. Đây là siêu bão với cường độ rất mạnh (gió giật cấp 17), thời gian tàn phá trên đất liền và duy trì cường độ bão dài, sức tàn phá rất lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề vầ người và tài sản, đã có 29 người chết, hơn 1.600 người bị thương, khoảng 70% cây xanh đô thị bị gãy đổ, 165 phương tiện thủy bị đánh chìm, gần 103 nghìn nhà dân bị tốc mái, 251 nhà bị đổ sập, 5,3 nghìn cột điện bị gãy, đổ. Có khoảng 2,6 nghìn cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoặc mất trắng, 7,5 nghìn ha lúa bị ngập, hơn 500.000 con gia cầm bị chết hoặc bị cuốn trôi, gần 90.000 ha rừng bị thiệt hại. Giá trị thiệt hại ước tính 24.223 tỷ đồng và làm giảm 0,15% GDP của tỉnh.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đây là cơn bão lớn chưa từng có trong nhiều năm qua, đặc biệt tâm bão đi thẳng vào vùng biển và đất liền tỉnh Quảng Ninh, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động; sự chỉ huy, phối hợp, điều hành kịp thời, sâu sát, sự cố gắng, nỗ lực của toàn tỉnh và quan tâm chỉ đạo của Trung ương, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, tất cả đã nỗ lực hạn chế thấp nhất các thiệt hại chưa từng có về con người, tài sản. Các mặt hàng, dịch vụ, lĩnh vực sản xuất thiết yếu cơ bản được khắc phục, nhiều mặt trở lại bình thường, một số lĩnh vực có chuyển biến nhanh hơn dự kiến. Công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống được triển khai chủ động, kịp thời.

Mặc dù thiệt hại do bão số 3 là vô cùng lớn, trong thiên tai, bão lũ, tình thế cấp bách, khó khăn, nhưng tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” đã được khơi dậy mạnh mẽ. Phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ được hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều tấm gương sáng, hình ảnh cao đẹp, thắm đượm nghĩa tình đồng bào, đồng chí đã góp phần khơi dậy, lan tỏa tình cảm, sự sẻ chia khó khăn với người dân vùng bão lũ, góp phần kịp thời động viên tinh thần và vật chất cho nhân dân ở các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai…

Ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập tổ công tác để xây dựng Đề án khôi phục tái thiết lại tỉnh Quảng Ninh sau bão

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân và sự hỗ trợ các cơ quan, đơn vị Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục kịp thời và có hiệu quả những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân và từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của ngành điện, nước, viễn thông trong suốt thời gian qua, đã không quản vất vả, ngày đêm, tích cực, ủng hộ, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh khắc phục sự cố do cơn bão số 3 gây ra. Đồng thời, bày tỏ trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ tận tâm, tận tình cả về vật chất lẫn tinh thần của các địa phương trên cả nước, của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã chung sức, đồng lòng tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân Quảng Ninh để khắc phục nhanh nhất các hậu quả của cơn bão số 3.

Trước thiệt hại lớn của bão số 3 gây ra, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, trước mắt các cấp ủy, chính quyền, địa phương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất đánh giá thiệt hại của bão số 3, phải làm rõ bức tranh tổng thể thiệt hại toàn tỉnh, phản ánh tương quan từng địa phương, ngành, lĩnh vực, để vừa chỉ báo cho các quyết sách về kinh tế - xã hội, kế hoạch khắc phục, tái thiết sau bão, vừa làm cơ sở để giải quyết các chính sách đảm bảo có căn cứ. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác cứu nạn, cứu hộ đảm bảo nhanh nhất, sớm nhất có thể. Qua đợt bão này, các ngành liên quan cũng cần nghiên cứu hoàn thiện bộ cẩm nang hướng dẫn công tác phòng, chống, ứng phó với bão; ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai thời gian tới.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 3 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành Trung ương sửa đổi các tiêu chuẩn, quy phạm thích ứng với biến đổi khí hậu; quan tâm tập trung đầu tư một số công trình ứng phó với biển đổi khí hậu, nước biển dâng trong giai đoạn hiện nay. Báo cáo Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão và mở rộng đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp sản xuất, chế biến lâm sản, thủy sản được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 02 của Chính phủ; các bộ, ngành nghiên cứu cho khoanh, giãn nợ theo hướng được áp dụng đối với ngành du lịch, dịch vụ, thương mại, công nghiệp; chỉ đạo ngân hàng thương mại có chính sách giảm lãi suất; chính sách cho các hộ sản xuất bị thiệt hại nặng nề bởi bão được vay vốn; đề nghị cho tăng vốn điều lệ cho các doanh nghiệp lâm nghiệp, miễn tiền thuê đất đối với doanh nghiệp lâm nghiệp và hộ nuôi trồng thủy sản trên biển; chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp, Than - Khoáng sản Việt Nam có chính sách giãn thời gian trả nợ đối với các hộ trồng rừng để tạo điều kiện cho các hộ khôi phục sản xuất.

Ngay thời điểm này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thành lập tổ công tác để xây dựng Đề án khôi phục tái thiết lại tỉnh Quảng Ninh sau bão.Với quyết tâm cao nhất xây dựng tỉnh Quảng Ninh sau bão sẽ mang bộ mặt mới, phát triển hơn, đặc biệt là khắc phục được những điểm yếu, phát huy được thế mạnh của tỉnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 3 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lãnh đạo TP.Hải Phòng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn và Phó Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Hiệu đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
2025-08-27 10:14:44

Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business

Ngày 25/8/2025, Tập đoàn Sun Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng EHL Hospitality Business School (EHL) - Tập đoàn giáo dục hơn 130 năm tuổi đến từ Thuỵ Sĩ được mệnh danh là “Đại học Harvard” trong đào tạo quản trị khách sạn và dịch vụ, cùng phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế.
2025-08-27 08:00:00

Đảng viên lão thành phường Dương Nội nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Sáng ngày 26/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đã đến nhà riêng, trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2025 cho đồng chí Trịnh Tiến Hòa - Đảng viên lão thành, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây, hiện sinh hoạt tại Chi bộ TDP Hoàng Hanh, Đảng bộ phường Dương Nội.
2025-08-26 16:04:21

Cơn bão số 5 (Kajiki) đổ bộ miền Trung: Ít nhất 7 người tử vong, 1 người mất tích

Từ ngày 23 đến 26/8/2025, cơn bão số 5 (tên quốc tế: Kajiki) đã đi qua miền Bắc Trung Bộ, để lại những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đây là cơn bão được đánh giá đặc biệt nguy hiểm, với sức gió giật trên cấp 16 khi áp sát bờ biển Nghệ An – Hà Tĩnh.
2025-08-26 15:05:00

V.I.Lênin bổ sung, phát triển học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

V.I.Lênin (1870 - 1924) là người kế tục xuất sắc sự nghiệp bảo vệ và phát triển lý chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, có công lao to lớn trong việc lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga tiến hành cuộc cách mạng tháng Mười vĩ đại năm 1917 thắng lợi, lập nên nước Nga Xô-viết xã hội chủ nghĩa, đưa chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý luận trở thành hiện thực.
2025-08-26 09:59:38

Quân đội nhân dân Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Quân đội được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng, giáo dục, rèn luyện. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, trong Chánh cương vắn tắt của Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xác định phải “Tổ chức ra quân đội công nông” (1), tiến tới “lãnh đạo quần chúng võ trang bạo động” (2). Trong 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng cách mạng, lập nên nhiều chiến công vang dội, tạo nên những trang sử hào hùng, oanh liệt của dân tộc Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.
2025-08-26 09:54:45
Đang tải...