Quảng Ninh: Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

2021-06-01 14:51:06 0 Bình luận
Vừa qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị trực tuyến: Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3.

Trong những năm qua, bám sát các Văn bản chỉ đạo, Hướng dẫn của Trung ương và các bộ, ngành liên quan, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về “Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã ban hành các văn bản, kế hoạch tổ chức thực hiện triển khai Đề án. Cụ thể đối với công tác thu thập, kết nối xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, kết quả đến tháng 4/2021 đã có trên 200 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Cựu Chiến binh cung cấp và 12 thông tin về liệt sĩ hy sinh an táng tại khu vực Nhà tù Khe Tù, huyện Tiên Yên, do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp.

 Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó chủ tich UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị

Thực hiện Chỉ đạo 515 của tỉnh, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội đã cung cấp 95 thông tin liệt sĩ cho các tỉnh, thành làm cơ sở đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ; 227 thông tin liệt sĩ cho các đơn vị Quân đội để khớp nối với thông tin tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; chỉnh sửa 19 thông tin liệt sĩ trên bia mộ theo xác nhận của địa phương gửi về tỉnh và 514 lượt thông tin liệt sĩ theo đề nghị của thân nhân liệt sĩ; tra cứu giải mã 252 đơn vị phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, cấp lại 29 giấy báo tử; đính chính thông tin trong hồ sơ liệt sĩ 18 trường hợp; hướng dẫn trên 285 lượt thân nhân gia đình liệt sĩ làm thủ tục đi tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt theo đúng thủ tục.

Trong công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh tính liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tiếp nhận, rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ do 38 cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội cung cấp với 2.657 thông tin về liệt sĩ, quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất liên lạc. Qua rà soát, có 1.126 trường hợp an táng tại các địa phương khác; 1.531 liệt sĩ, quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh và bóc tách chuyển giao cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ. Kết quả đối chiếu, xác minh 679 liệt sĩ an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh, đã tìm kiếm được 615 liệt sĩ; chưa tìm kiếm quy tập 7 liệt sĩ; 57 trường hợp không có thông tin. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh quản lý danh sách 8.037 liệt sĩ.

Thông qua công tác triển khai, thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020 đã tạo điều kiện thuận lợi, tư vấn, hỗ trợ gia đình liệt sĩ đi tìm kiếm, di chuyển hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của nhà nước. Qua đó đáp ứng một phần nguyện vọng của nhân dân và thân nhân gia đình liệt sĩ, góp phần thực hiện, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa của tỉnh đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.\

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020 được UBND tỉnh tặng bằng khen

Tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 24/CT-TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung triển khai quyết liệt, nhanh hơn nữa việc phân loại mộ liệt sĩ thiếu một phần thông tin và mộ liệt sĩ chưa biết thông tin; lập kế hoạch xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN nhằm giải quyết kịp thời yêu cầu của thân nhân liệt sĩ và các đơn vị có liên quan đến việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cần tiếp tục phối hợp xác định cụ thể số lượng thông tin hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ quy tập trên địa bàn tỉnh; kết luận rõ khu vực có khả năng tìm kiếm, quy tập, xây dựng kế hoạch tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ khi đã xác định rõ thông tin nhất là tập trung trên địa bàn TP Hạ Long, Cẩm Phả và TX Đông Triều. Đồng thời có các giải pháp sáng tạo, linh hoạt và cụ thể hơn trong công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ phù hợp vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 quân khu 3 và của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xác định thông tin nơi ghi là có mộ liệt sĩ an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh và các địa phương, kết luận tốt nhất khu vực có khả năng tìm kiếm quy tập được và khu vực không còn có khả năng tìm kiếm để hoàn thành trong năm 2021-2022. Đồng chí cũng yêu cầu trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tìm kiếm, kết thúc quy tập hài cốt liệt sĩ khi đã xác định rõ thông tin trên địa bàn TP Hạ Long, Cẩm Phả năm 2022- 2023; tiếp nhận cơ sở dữ liệt liệt sĩ, nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu, thông tin mộ liệt sĩ phối hợp với các quan xác định cụ thể số lượng thông tin hài cốt liệt sĩ và mộ cần tìm cần quy tập. Hướng dẫn thân nhân, gia đình liệt sĩ các thủ tục liên quan đến tìm kiếm liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ từ Hội Cựu Chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong, nhân dân cung cấp; tổ chức trọng thể và nghiêm túc nhất đón nhận an táng hài cốt liệt sĩ nếu có; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể,cá nhân có thành tích trong công tác quy tập, xác minh danh tính hài cốt, mộ liệt sĩ.

Cũng nhân dịp này, 14 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020 đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.

                                                                    

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...