Quảng Ninh: Trao giải Cuộc thi tìm hiểu “LLVT tỉnh Quảng Ninh - 75 năm lịch sử và những chiến công”

2022-10-16 16:37:51 0 Bình luận
Ngày 15/10/2022 tại thành phố Hạ Long, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu “LLVT tỉnh Quảng Ninh - 75 năm lịch sử và những chiến công”, đây là một trong nhiều hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ninh (18/10/1947-18/10/2022).

Sau gần 3 tháng phát động, cuộc thi với hai hình thức là viết bài thi tìm hiểu và thi trắc nghiệm trực tuyến. Cuộc thi thu hút số lượng người tham gia lớn với 549.353 lượt người, trong đó lực lượng thường trực tham gia 100% quân số. Đối với hình thức thi viết, toàn tỉnh có 193.157 bài tham gia dự thi, trong đó có trên 6.125 bài thi chất lượng cao, 426 bài viết tay.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ Tổng kết cuộc thi

Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, các bài dự thi không chỉ sâu sắc về nội dung, mà còn đa dạng, phong phú về hình thức và phương pháp trình bày, có bố cục chặt chẽ, khoa học, phân chia thành nhiều phần theo trình tự thời gian hoặc sự kiện lịch sử. Đây thực sự là những kho tư liệu đồ sộ và hết sức công phu. Để làm được như vậy, nhiều tác giả đã không quản ngại thời gian, không tiếc công sức, tự bảo đảm kinh phí, đi nhiều nơi, gặp nhiều người để trực tiếp nghe, ghi chép nội dung và chụp ảnh làm tư liệu cho tác phẩm của mình.

Các bài thi xuất sắc được trưng bày tại lễ Tổng kết và trao giải

Trong cuộc thi năm nay, số lượng các bài dự thi viết tay tăng lên rõ rệt; bên cạnh bài của nhóm tác giả giáo viên Trường Tiểu học Yên Giang (thị xã Quảng Yên) với 1.554 trang viết tay khổ giấy A4, được chia ra làm 8 quyển với mô hình thể hiện tính khoa học và tính thẩm mỹ; còn có các bài thi viết tay cũng không kém phần công phu như tác giả Đỗ Thị Lan, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phong Hải với 882 trang A4 viết tay, chia làm 2 quyển; tác giả Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Mai Thu giáo viên Trường Tiểu học Phong Hải (TX Quảng Yên) với 1.200 trang A4 viết tay, được chia làm 4 quyển kèm theo mô hình lấy ý tưởng từ đại thắng quân Nguyên trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các cá nhân đạt Nhất, Nhì, Ba.

Một số bài dự thi được thiết kế mô hình hướng về biển đảo, với quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh như: Bài thi của Trung tá Ngô Doãn Lương gồm 11 tập với 2.819 trang A4, 01 album ảnh, thiết kế mô hình công phu, trình bày rõ ràng, khoa học và nhiều hình ảnh, tư liệu lịch sử có giá trị, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết của tác giả đối với cuộc thi. Bài thi của Trung tá Đỗ Xuân Cảnh gồm 10 tập, với 2.356 trang A4, 01 album ảnh, được đặt trang trọng trên mô hình con tàu tri thức, tung bay lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc hướng ra biển lớn; như một lời hứa quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ viết tiếp trang sử truyền thống của LLVT tỉnh trong giai đoạn mới... Nhiều tác phẩm tham gia dự thi đã thể hiện tình cảm thân thương, gần gũi của các cháu học sinh về LLVT tỉnh Quảng Ninh, tiêu biểu như các bài viết của các cháu: Nguyễn Đức An, học sinh lớp 5A7, Trường Tiểu học Ka Long, TP Móng Cái; cháu Tạ Gia Khánh, học sinh lớp 8C3, Trường THCS Hòa Lạc, TP Móng Cái; cháu Chu Phạm Ngọc Long, học sinh lớp 10A5, Trường THCS thị trấn Bình Liêu; cháu Trương Hoàng Linh, học sinh lớp 10A10, Trường THPT Cẩm Phả, TP Cẩm Phả.

Kết thúc cuộc thi, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia cuộc thi (gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì; 04 giải ba và 05 giải khuyến khích); khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có bài thi tốt gồm 55 giải: 01 giải đặc biệt, 03 giải nhất, 06 giải nhì, 12 giải ba, 33 giải khuyến khích.

 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các Tập thể  đạt giải tại cuộc thi

Đối với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, trải qua 5 tuần thi, đã thu hút trên 356.196 lượt người tham gia. Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao giải 15 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất gồm 5 giải nhất, 5 giải nhì và 5 giải ba.

Có thể khẳng định, cuộc thi tìm hiểu “LLVT tỉnh Quảng Ninh - 75 năm lịch sử và những chiến công” là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nhằm lan tỏa những giá trị truyền thống lịch vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương Vùng Mỏ anh hùng, truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, bất khuất, kiên trung, chiến thắng”, truyền thống của đơn vị hai lần Anh hùng LLVT Nhân dân; góp phần xây dựng ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...