Quảng Xương (Thanh Hóa): Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 và duy trì sản xuất

2020-04-12 23:07:36 0 Bình luận
Đối với chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính Phủ về việc cách ly toàn xã hội chống dịch covid-19, các cấp, các ngành thuộc huyện Quảng Xương - Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc, triệt để, góp phần tích cực vào công tác phòng chống và đẩy lùi dịch trên toàn quốc.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tiến hành lập các tổ kiểm sát, chốt kiểm soát để phát hiện người nhiễm dịch và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đúng theo chỉ thị trên.

Các chốt kiểm soát y tế được lập ở nhiều nơi trên địa bàn huyện. (Ảnh: Nguồn Baothanhhoa.vn)

Đối với các công dân đi từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch về đều phải khai báo y tế chính xác, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời được yêu cầu tự cách ly trong thời gian 14 ngày theo quy định nhằm giám sát và theo dõi sức khỏe, đảm bảo dịch không lây lan mạnh.

Chính quyền và cán bộ y tế đến nhà có người từ nước ngoài về để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm phòng chống Covid-19. (Ảnh: Nguồn Baothanhhoa.vn)

Đối với các tụ điểm đông người như quán ăn, quán hát, chợ, nơi buôn bán (không phải nhu phẩm thiết yếu),... cũng được UBND xã quyết liệt ngăn chặn.

Các cách thức triển khai, tuyên truyền đến người dân cũng được chính quyền chú trọng. Để người dân dễ dàng nắm bắt các quy định, thông tin quan trọng liên quan đến dịch bệnh, chủ yếu được tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, đài phát thanh. Một số xe truyền thông lưu động cũng được huy động tối đa để thông tin tiếp cận đến người dân.

Nhân viên y tế thực hiện kiểm tra y tế đối với tất cả người dân nhằm hạn chế và phát hiện dịch. (Ảnh: Nguồn Baothanhhoa.vn)

Bên cạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn, ban chỉ đạo xã, địa phương cũng tiến hành kí hợp đồng với các tiểu thương trong khu chợ dân sinh, cam kết không tự ý tăng giá các mặt hàng nhu phẩm thiết yếu, đồ ăn, rau quả,... nhằm phục vụ đời sống nhân dân trong thời gian dịch một cách tốt nhất.

Đối với những hộ gia đình làm nông nghiệp chính quyền địa phương cũng tuyên truyền đến người dân việc phun thuốc trừ sâu trên cây trồng; đẩy mạnh nuôi trông thủy sản; vận động bà con thu hoạch thuốc lào trên diện tích lớn,... Mọi hoạt động sinh hoạt của người dân đều được khuyến cáo phải đeo khẩu trang đầy đủ.

Ông Nguyễn Văn Truyền - Phó chủ tịch xã Quảng Chính chia sẻ với phóng viên. (Ảnh: Nguồn Baothanhhoa.vn)

Trao đổi với nhóm phóng viên, ông Nguyễn Văn Truyền - Phó chủ tịch xã Quảng Chính (Quảng Xương - Thanh Hóa) chia sẻ: “Có thể thấy, nhận thức của người dân về dịch và cách phòng chống dịch của huyện Quảng Xương nói chung và xã Quảng Chính nói riêng, có hiệu quả rất tốt. Những công dân là người đi từ vùng dịch về đều ý thức được việc khai báo y tế cực kì quan trọng nên mọi người đều thành thật khai báo và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tự cách ly 14 ngày theo quy định để đảm bảo dịch không lây lan (nếu có). Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành lập các chốt kiểm soát yêu cầu người dân thực hiện đúng các khuyến cáo, chỉ thị. Đồng thời, vừa chống dịch vừa có thể duy trì sản xuất, đảm bảo nhu cầu của người tiêu dùng trong thời gian này cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà chúng tôi hướng đến”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...